Lễ “ra mắt” khó khăn của Tổng thống Donald Trump tại Liên Hợp Quốc

VÂN ANH |

Bài phát biểu đầu tiên trước gần 200 nhà lãnh đạo các quốc gia trong lễ “ra mắt” của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 19.9 (giờ Mỹ) sẽ thu hút sự chú ý của cả thế giới, trong bối cảnh một loạt vấn đề nóng đang dồn dập diễn ra.

Cải tổ LHQ

Ông Donald Trump dự kiến sẽ dành nhiều thời gian để nói về việc cải tổ LHQ - cơ quan mà ông thường chê trách và từng gọi “đây chỉ là câu lạc bộ để mọi người tụ tập, nói chuyện và có một quãng thời gian vui vẻ”. Chủ nhân Nhà Trắng từng than phiền về việc Mỹ đóng góp tới 22% ngân sách của LHQ và gần 30% cho hoạt động gìn giữ hòa bình, nên đã kêu gọi cắt giảm đóng góp tài chính của Mỹ cho cơ quan này. Nhưng ông cũng sẽ đối mặt với áp lực phải đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn cho cộng đồng quốc tế và khẳng định cam kết của mình với LHQ, như đã làm với NATO đầu năm nay.

Tờ Washington Examiner dẫn lời ông Stewart Patrick - thành viên cao cấp tại Hội đồng Đối ngoại - cho biết, ông lạc quan rằng Tổng thống Mỹ sẽ có cách tiếp cận mang tính xây dựng trong lần xuất hiện đầu tiên tại LHQ, nhất là vì mối quan hệ tốt đẹp đến mức ngạc nhiên với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. “Tôi nghĩ rằng ông Guterres là người luôn cố gắng tạo ra nền tảng tốt đẹp cho mối quan hệ mang tính xây dựng với Mỹ” - ông Patrick nói.

Tuy nhiên, một ngày sau cuộc họp cải tổ của LHQ, ông Donald Trump sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn khi phát biểu trước lãnh đạo 193 nước trong Đại hội đồng, đề cập đến các hồ sơ nóng của thế giới như Triều Tiên, Iran và các vấn đề khác.

Triều Tiên

Việc Triều Tiên liên tiếp thử hạt nhân và tên lửa có khả năng tấn công lục địa Mỹ dẫn đến sự lên án và các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an LHQ, mà Mỹ là thành viên thường trực. Mặc dù Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley mô tả các chế tài mới “là những biện pháp cứng rắn chưa từng thấy áp đặt lên Triều Tiên”, song ông Donald Trump chỉ vài giờ sau đó đã tuyên bố “đây chỉ là bước đi rất nhỏ, không đáng gì”.

Tổng thống Donald Trump trong quá khứ đã chỉ trích Trung Quốc vì thất bại trong việc kiềm chế Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không tham dự phiên họp Đại hội đồng LHQ lần này, không để bất kỳ cơ hội nào để ông Donald Trump có thể thảo luận về Triều Tiên. Ông Charles Lipson - Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chicago - nhận định, ông Donald Trump có thể sẽ không công khai nói về nhiệm vụ của Trung Quốc tại Đại hội đồng như ông từng làm trước đây, để giữ lại cơ hội dựa vào Trung Quốc kiềm chế Triều Tiên trong tương lai.

Iran

Trong hồ sơ Iran, ông Donald Trump sẽ phải đối mặt với các câu hỏi về việc liệu ông có định kéo dài thoả thuận hạt nhân của người tiền nhiệm Barack Obama ký với Iran hay không - cái mà ông mô tả là “thoả thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán”. Bộ Ngoại giao Mỹ phải chứng thực trước Quốc hội rằng, liệu Iran có tuân thủ Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPA), hay còn gọi là Thoả thuận hạt nhân Iran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức), hay không trước ngày 15.10 tới. Tổng thống Mỹ rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định rút khỏi thoả thuận mà các nước thành viên còn lại trong P5+1 cho là vô cùng quan trọng này. Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia H.R.McMaster phát biểu với báo giới hồi tuần trước rằng, ông Donald Trump sẽ thảo luận về những hành động khiêu khích của Iran với các nhà lãnh đạo Pháp và Israel trong các cuộc gặp song phương ngày 18.9.

Thoả thuận khí hậu Paris

Một báo cáo công bố hồi cuối tuần về số phận của thoả thuận khí hậu Paris dường như càng tăng thêm sự không chắc chắn nữa cho lần xuất hiện của ông Donald Trump tại LHQ. Nhiều nhà lãnh đạo mà ông gặp tại đây, như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, là những người ủng hộ nhiệt thành thoả thuận khí hậu và từng chỉ trích quyết định của ông Donald Trump hồi tháng 6 rút Mỹ ra khỏi thoả thuận.

Trong khi tờ Wall Street Journal tuần trước cho biết, Mỹ không thực sự có ý định rút khỏi thoả thuận, thì các quan chức Nhà Trắng lại phủ nhận, nói rằng Mỹ chỉ tham gia lại thoả thuận khí hậu theo các điều khoản có lợi hơn cho nền kinh tế Mỹ. Những điều khoản này là gì, làm thế nào để thúc đẩy thoả thuận có hoặc không có Mỹ, có thể sẽ được thảo luận tại Đại 
hội đồng.

Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến không tham dự phiên họp lần này. Tuy nhiên, cáo buộc Nga can thiệp vào nội bộ Mỹ và các nước khác, việc Nga sáp nhập Crưm có thể sẽ là chủ đề nóng tại LHQ và thách thức ông Donald Trump khi ông nỗ lực điều hướng những khó khăn chính trị mà Nga tạo ra với mình. Tổng thống Mỹ đã phải vất vả để vượt qua cuộc tranh cãi xung quanh vụ điều tra cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Trong khi ông Donald Trump và các cộng sự phủ nhận có sự thông đồng, thì việc mở rộng điều tra đã ngăn cản mọi cơ hội của ông Donald Trump khởi động mở cánh cửa ngoại giao với Nga.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.