Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Việt Nam

H.L |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm chính thức Việt Nam chiều 25.1.

Dự lễ đón tại trụ sở Bộ Quốc phòng có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, đại biểu cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis diễn ra trong bối cảnh quan hệ “Đối tác toàn diện” giữa hai nước không ngừng được củng cố.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng James Mattis duyệt đội danh dự. Ảnh: Như Quỳnh.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng James Mattis duyệt đội danh dự. Ảnh: Như Quỳnh.

Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước. Đồng thời, góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp với khuôn khổ quan hệ “Đối tác toàn diện”.

Trong cuộc hội đàm sau lễ đón, hai Bộ trưởng chia sẻ một số vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm cũng như đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian qua và thống nhất phương hướng, biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian tới. Hai bên thống nhất ra Thông cáo báo chí chung về chuyến thăm chính Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Hình ảnh trong cuộc hội đàm. Ảnh: Như Quỳnh.
Hình ảnh trong cuộc hội đàm. Ảnh: Như Quỳnh.

Đây là lần thứ 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995. Đây là lần đầu tiên ông James Mattis thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kể từ khi nhậm chức.

Sau hội đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao kỷ vật chiến tranh của quân dân Mỹ cho ngài James Mattis và giới thiệu triển lãm ảnh về kết quả hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc giữa hai nước.

Sau hội đàm và lễ đón chính thức, đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Tối 25.1, Đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-25.1.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Việt-Mỹ ký thỏa thuận về xử lý điểm nóng dioxin Biên Hòa

Vân Anh |

Ngày 23.1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chứng kiến lễ ký bản ghi nhận ý định giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Cục Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng Việt Nam để bắt đầu tiến trình xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Mỹ ủng hộ an ninh hàng hải Thái Bình Dương

Vân Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Indonesia, tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh hàng hải trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên đường thăm Việt Nam, Indonesia

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 21.1 bắt đầu chuyến thăm Châu Á kéo dài 1 tuần. Điểm dừng chân của ông trong chuyến thăm này là Indonesia và Việt Nam, theo AFP. 

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Việt-Mỹ ký thỏa thuận về xử lý điểm nóng dioxin Biên Hòa

Vân Anh |

Ngày 23.1, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink cùng Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chứng kiến lễ ký bản ghi nhận ý định giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Cục Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng Việt Nam để bắt đầu tiến trình xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Mỹ ủng hộ an ninh hàng hải Thái Bình Dương

Vân Anh |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Indonesia, tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh hàng hải trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lên đường thăm Việt Nam, Indonesia

Hà Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 21.1 bắt đầu chuyến thăm Châu Á kéo dài 1 tuần. Điểm dừng chân của ông trong chuyến thăm này là Indonesia và Việt Nam, theo AFP.