Lầu Năm Góc thực thi lệnh ông Trump rút quân ở Afghanistan sát lễ nhậm chức

Song Minh |

Sếp mới Lầu Năm Góc nhanh chóng triển khai lệnh của ông Donald Trump rút quân khỏi Afghanistan trước lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ thứ 46.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Chris Miller chỉ có hơn 2 tháng để thực hiện những thay đổi trước ngày nhậm chức của tổng thống Mỹ thứ 46, ngày 20.1.2020.

Chris Miller, một cựu biệt kích Mũ nồi xanh và giám đốc trung tâm chống khủng bố, đã bất ngờ được điều động từ nhân viên văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia cấp trung trở thành lãnh đạo Lầu Năm Góc trong vòng chưa đầy một năm. Hiện tại, ông Miller đang tìm cách sử dụng vị trí của mình để thực hiện các thay đổi chính sách nhanh chóng mà ông Joe Biden - nếu chính thức đắc cử - khó có thể lật ngược tình thế.

Theo tờ Politico, trong 9 ngày kể từ khi Tổng thống Donald Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và đưa ông Chris Miller vào vị trí này, ông Miller đã cho thấy ông có kế hoạch không chỉ là một người tạm quyền, và thay vào đó đã ra lệnh thực hiện những thay đổi sẽ có tác động lớn. Hôm 17.11, ông Miller tuyên bố Mỹ sẽ nhanh chóng rút 2.500 quân ở Afghanistan và Iraq vào ngày 15.1 - tức là 6 ngày trước lễ nhậm chức của tân tổng thống.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller. Ảnh: AFP
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller. Ảnh: AFP

Kế hoạch rút quân mà cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper phản đối đã khiến ông Miller đối đầu với các đồng minh của ông Donald Trump trong Quốc hội - những người lo lắng rằng việc rút quân vội vã ngay trước thềm lễ nhậm chức có thể gây bất ổn về an ninh ở Afghanistan.

Trong khi đó, ông Joe Biden cũng không có khả năng đảo ngược tình thế. Hồi đương chức Phó Tổng thống, ông Biden là người có tiếng nói bất đồng ​​cao cấp nhất chống lại sự tăng quân ở Afghanistan trong những năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, và vẫn kiên định trong một thập kỷ qua rằng ông muốn đưa quân số Mỹ ở Afghanistan xuống chỉ còn vài nghìn người.

“Ông Miller cuối cùng có thể thành công trong việc giữ lại chỉ một số ít quân để thực hiện các nhiệm vụ (chống khủng bố) và bảo vệ cộng đồng ngoại giao, đồng thời hoàn thành các thông số tổng thể trong cam kết tranh cử của ông Donald Trump” - Marc Polymeropoulos, một sĩ quan cao cấp của CIA đã nghỉ hưu cho biết.

Các chuyên gia cho rằng, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Miller là nâng cao các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Mỹ - đặc nhiệm hải quân SEAL, Biệt kích Mũ nồi xanh Green Berets, Đặc nhiệm huyền thoại của Thuỷ quân lục chiến mang tên Raider - ngay cả khi các cuộc chiến ở Trung Đông kết thúc và Lầu Năm Góc xoay trục để đối mặt với các đối thủ cạnh tranh là Nga và Trung Quốc.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Luật sư của ông Trump tuyên bố đảo ngược chiến thắng ở Nevada

Khánh Minh |

Luật sư của ông Donald Trump tuyên bố Tổng thống thắng ở Nevada chứ không phải ông Joe Biden.

Ông Trump rút quân ở Afghanistan trước lễ nhậm chức, Cộng hòa "tá hỏa"

Song Minh |

Đảng Cộng hòa "tá hỏa" trước kế hoạch của ông Trump rút quân khỏi Afghanistan và Iraq ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 46.

Rộ đồn đoán mức phí “khủng” ông Trump phải trả cho luật sư

Khánh Minh |

Luật sư Rudy Giuliani được cho là đòi ông Donald Trump trả 20.000 USD mỗi ngày để đứng ra kiện cho tổng thống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Luật sư của ông Trump tuyên bố đảo ngược chiến thắng ở Nevada

Khánh Minh |

Luật sư của ông Donald Trump tuyên bố Tổng thống thắng ở Nevada chứ không phải ông Joe Biden.

Ông Trump rút quân ở Afghanistan trước lễ nhậm chức, Cộng hòa "tá hỏa"

Song Minh |

Đảng Cộng hòa "tá hỏa" trước kế hoạch của ông Trump rút quân khỏi Afghanistan và Iraq ngay trước lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 46.

Rộ đồn đoán mức phí “khủng” ông Trump phải trả cho luật sư

Khánh Minh |

Luật sư Rudy Giuliani được cho là đòi ông Donald Trump trả 20.000 USD mỗi ngày để đứng ra kiện cho tổng thống.