Lầu Năm Góc rót 200 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 20.7 cho biết sẽ cung cấp 200 triệu USD cho Ukraina tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội.

Số tiền này là một phần của loạt các khoản thanh toán hiện có tổng trị giá hơn 1 tỷ USD của Lầu Năm Góc cho Ukraina kể từ năm 2014.

Tất cả các khoản viện trợ quân sự này thuộc quỹ hợp tác an ninh của Lầu Năm Góc và sẽ không chi cho vũ khí sát thương.

"Các quỹ bổ sung cung cấp thiết bị để hỗ trợ các chương trình đào tạo và nhu cầu tác chiến liên tục, bao gồm khả năng tăng cường chỉ huy và kiểm soát Ukraina, hệ thống cảnh báo tình huống, liên lạc an toàn, di chuyển quân sự, tầm nhìn ban đêm và chăm sóc y tế quân sự" - AFP dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau cuộc họp thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ukraina đang đối phó với lực lượng ly khai ở khu vực miền đông là Donetsk và Lugansk. Hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột xảy ra kể từ tháng 4.2014 sau khi Nga sáp nhập Crưm.

Ukraina và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ lực lượng ly khai ở khu vực biên giới. Trong khi Mátxcơva phủ nhận cáo buộc.

Cuộc xung đột ở miền đông Ukraina đã trở thành tâm điểm của những căng thẳng trong mối quan hệ Washington-Mátxcơva, trong đó Mỹ đã áp đặt các lệnh cấm vận kinh tế nặng nề với Nga.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga - Ukraina: Có thể tránh được nguy cơ “chiến tranh khí đốt” mới?

HẢI ANH |

Các quan chức từ Mátxcơva và Kiev có mặt tại Berlin hôm 17.7, tham gia cuộc đàm phán do Liên minh Châu Âu (EU) hậu thuẫn để bàn về tương lai của việc vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraina sang Châu Âu nhằm giảm thiểu nguy cơ về một cuộc “chiến tranh khí đốt” mới khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2019.

Ukraina "gậy ông đập lưng ông" khi bịa chuyện nhà báo Nga bị ám sát

K.M |

Giới chuyên gia nhận định, chính quyền Ukraina trong dài hạn sẽ phải trả giá đắt cho hành động thiếu suy nghĩ bịa chuyện nhà báo Nga Arkady Babchenko bị ám sát tàn nhẫn.

Ukraina dọa "tính sổ" với Nga về thiệt hại từ cầu Crưm

Khánh Minh |

Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraina Vladimir Omelyan đánh giá thiệt hại về tài chính của Kiev từ công trình xây dựng, vận hành cầu Crưm và đòi Nga bồi thường.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Nga - Ukraina: Có thể tránh được nguy cơ “chiến tranh khí đốt” mới?

HẢI ANH |

Các quan chức từ Mátxcơva và Kiev có mặt tại Berlin hôm 17.7, tham gia cuộc đàm phán do Liên minh Châu Âu (EU) hậu thuẫn để bàn về tương lai của việc vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraina sang Châu Âu nhằm giảm thiểu nguy cơ về một cuộc “chiến tranh khí đốt” mới khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào năm 2019.

Ukraina "gậy ông đập lưng ông" khi bịa chuyện nhà báo Nga bị ám sát

K.M |

Giới chuyên gia nhận định, chính quyền Ukraina trong dài hạn sẽ phải trả giá đắt cho hành động thiếu suy nghĩ bịa chuyện nhà báo Nga Arkady Babchenko bị ám sát tàn nhẫn.

Ukraina dọa "tính sổ" với Nga về thiệt hại từ cầu Crưm

Khánh Minh |

Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraina Vladimir Omelyan đánh giá thiệt hại về tài chính của Kiev từ công trình xây dựng, vận hành cầu Crưm và đòi Nga bồi thường.