Lầu Năm Góc miễn cưỡng bình luận về “tên lửa siêu thanh thượng hạng”

Song Minh |

Lầu Năm Góc miễn cưỡng bình luận về việc phát triển vũ khí siêu thanh sau khi ông Donald Trump khoe Mỹ có “tên lửa thượng hạng”.

Tổng thống Donald Trump thông báo về một loại "tên lửa siêu thanh thượng hạng" của Mỹ trong buổi thuyết trình của giới chức quốc phòng tại Nhà Trắng hôm 16.5, trong đó giới chức Lầu Năm Góc tặng ông Trump lá cờ của Lực lượng Không gian.

“Ngay bây giờ, chúng tôi đang xây dựng một loại vũ khí không thể tin nổi, ở cấp độ mà chưa ai từng thấy trước đây. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, chúng tôi phải làm như vậy, trước những đối thủ chúng tôi” - AP dẫn lời ông Donald Trump nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục.

“Chúng tôi có loại tên lửa mà tôi gọi nó là tên lửa thượng hạng, nhanh hơn gấp 17 lần so với bất kỳ loại tên lửa hiện tại nào. Hãy lấy tên lửa nhanh nhất chúng tôi có hiện nay. Các bạn đã nghe thấy tên lửa của Nga nhanh gấp 5 lần, Trung Quốc đang chế tạo tên lửa nhanh gấp 5-6 lần, nhưng chúng tôi có tên lửa nhanh gấp 17 lần và đã vượt lên dẫn trước” - ông Donald Trump cho biết.

Bộ Quốc phòng Mỹ ban đầu từ chối bình luận, chuyển các câu hỏi tới Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau khi chính quyền cũng từ chối bình luận về vấn đề này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Rath Hoffman buộc phải miễn cưỡng viết trên Twitter: “Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu phát triển một loạt tên lửa siêu thanh để chống lại kẻ thù”.

Mỹ đã theo đuổi phát triển vũ khí siêu thanh trong nhiều năm. Theo CNBC, Lầu Năm Góc có gần một chục chương trình phát triển loại vũ khí mới, có tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh trở lên.

Năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc thành lập Lực lượng Không gian - đơn vị quân sự mới đầu tiên của Mỹ sau 72 năm - nhằm tiến đảm bảo “sự thống trị của Mỹ trong vũ trụ”.

Về mặt kỹ thuật, 16.000 phi công và nhân viên của Lực lượng Không gian vẫn là một phần của Không quân - trước đây giám sát các hoạt động tấn công trong không gian.

Nhưng ông Donald Trump đã nói rõ rằng ông coi Lực lượng Không gian mới nhất là yếu tố quan trọng đối với tương lai của quốc phòng Mỹ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản chế tạo tên lửa có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh

Khánh Minh |

Nhật Bản đang phát triển một tên lửa siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh.

Tổng thống Putin đích thân thị sát Nga bắn tên lửa siêu thanh ở Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin đích thân thị sát hải quân Nga bắn tên lửa siêu thanh ngoài khơi Crimea hôm 9.1.

Nga phóng tên lửa hành trình siêu thanh Moskit ở biển Nhật Bản

K.M |

Bộ Quốc phòng Nga công bố cảnh quay phóng tên lửa hành trình siêu thanh Moskit từ chiến hạm của Hạm đội Thái Bình Dương ở biển Nhật Bản.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhật Bản chế tạo tên lửa có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh

Khánh Minh |

Nhật Bản đang phát triển một tên lửa siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ gấp 5 lần âm thanh.

Tổng thống Putin đích thân thị sát Nga bắn tên lửa siêu thanh ở Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin đích thân thị sát hải quân Nga bắn tên lửa siêu thanh ngoài khơi Crimea hôm 9.1.

Nga phóng tên lửa hành trình siêu thanh Moskit ở biển Nhật Bản

K.M |

Bộ Quốc phòng Nga công bố cảnh quay phóng tên lửa hành trình siêu thanh Moskit từ chiến hạm của Hạm đội Thái Bình Dương ở biển Nhật Bản.