Lầu Năm Góc hứa chuyển giao quyền lực hòa bình cho ông Biden

Khánh Minh |

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden, đồng thời lên án bạo loạn ở Quốc hội Mỹ hôm 6.1.

Tờ Newsweek đưa tin, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller đã lên án cuộc bạo loạn hôm 6.1 tại tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington D.C.

"Bạo lực ngày hôm qua tại Điện Capitol là đáng trách và trái với các nguyên lý của Hiến pháp Mỹ. Giữa thảm kịch này, tôi tự hào về sự chuyên nghiệp của các nhân viên Bộ Quốc phòng của chúng tôi. Tôi cực lực lên án những hành động bạo lực chống lại nền dân chủ của chúng ta" - ông Miller nói trong một tuyên bố được đăng hôm 7.1 trên Twitter của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller khẳng định: "Tôi và những người tôi lãnh đạo trong Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình theo lời tuyên thệ nhậm chức và sẽ thực hiện quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình cho Tổng thống đắc cử Biden vào ngày 20.1”.

Tuyên bố của ông Miller được đưa ra chỉ một ngày sau khi những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đột nhập tòa nhà Quốc hội, khi lưỡng viện đang họp kiểm phiếu đại cử tri xác nhận chiến thắng cho Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Tháng 12 năm ngoái, tờ Axios đăng tải bài báo dẫn lời một quan chức chính quyền cấp cao nói rằng, ông Miller đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc ngừng liên lạc với nhóm chuyển tiếp của ông Joe Biden.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ là một thất bại an ninh nghiêm trọng

Khánh Minh |

Cuộc hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ khi lưỡng viện đang kiểm phiếu đại cử tri bị coi một thất bại trong việc đảm bảo an ninh.

Ông Trump cam kết chuyển giao quyền lực "một cách trật tự" cho ông Biden

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ chuyển giao quyền lực ''một cách trật tự'' cho ông Joe Biden.

Quốc hội Mỹ tiếp tục bác bỏ việc phản đối kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa

Khánh Minh |

Quốc hội Mỹ tiếp tục bác phản đối kết quả bầu ông Joe Biden ở 4 bang chiến địa Pennsylvania, Nevada, Michigan và Georgia.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ là một thất bại an ninh nghiêm trọng

Khánh Minh |

Cuộc hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ khi lưỡng viện đang kiểm phiếu đại cử tri bị coi một thất bại trong việc đảm bảo an ninh.

Ông Trump cam kết chuyển giao quyền lực "một cách trật tự" cho ông Biden

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ chuyển giao quyền lực ''một cách trật tự'' cho ông Joe Biden.

Quốc hội Mỹ tiếp tục bác bỏ việc phản đối kết quả bầu cử ở 4 bang chiến địa

Khánh Minh |

Quốc hội Mỹ tiếp tục bác phản đối kết quả bầu ông Joe Biden ở 4 bang chiến địa Pennsylvania, Nevada, Michigan và Georgia.