Lầu Năm Góc bất ngờ huỷ dự án “sát thủ đánh chặn tên lửa" 1 tỉ USD

Ngọc Vân |

Lầu Năm Góc huỷ dự án trị giá 1 tỉ USD nhằm chế tạo “thiết bị đánh chặn sát thủ” vốn được thiết kế để phá huỷ các tên lửa từ Triều Tiên hoặc Iran.

Động thái này nhằm một phần xem xét lại phương pháp tiếp cận mới đối với vấn đề phòng thủ tên lửa tại thời điểm công nghệ thay đổi nhanh chóng.

AP dẫn nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết, hợp đồng với Boeing đã bị huỷ, có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay (22.8), bởi các vấn đề thiết kế của dự án hoặc không thể thực hiện, hoặc quá tốn kém.

Ngoài những lo ngại trước mắt này, Lầu Năm Góc đang xem xét liệu có cần bắt đầu lại việc thiết kế một hệ thống phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo liên lục địa, như Triều Tiên muốn chế tạo, cũng như các loại tên lửa mới nổi khác hay không.

Một dấu hiệu cho thấy mối quan tâm rộng hơn đó là tuyên bố của Lầu Năm Góc sẽ mời các nhà sản xuất cạnh tranh để phát triển “một vũ khí đánh chặn thế hệ mới”, có khả năng là loại vũ khí có thể đối phó với tên lửa siêu thanh mà Trung Quốc và Nga đang phát triển.

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện có 44 tên lửa đánh chặn, chủ yếu đặt ở Alaska. Mỗi hệ thống được thiết kế để phóng từ silo dưới lòng đất, bay xa khỏi bầu khí quyển của trái đất và phóng ra “thiết bị sát thủ” nhằm vào mục tiêu và phá huỷ chúng bằng lực va chạm.

Những vũ khí này đã được thử nghiệm nhưng chưa bao giờ được sử dụng trong chiến đấu thực tế.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin hé lộ “vũ khí hứa hẹn” trong vụ nổ chết người ở Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21.8 cho biết vụ nổ chết người ở địa điểm quân sự miền bắc Nga hồi đầu tháng xảy ra khi đang thử hệ thống "vũ khí mới đầy hứa hẹn".

Phát ngôn bất ngờ của Triều Tiên về việc Mỹ thử tên lửa hành trình

Thanh Hà |

Triều Tiên phát biểu hôm thứ Năm (22.8) rằng vụ thử tên lửa hành trình tầm trung của Mỹ gần đây, kế hoạch triển khai tiêm kích F-35 cũng như các thiết bị quân sự tấn công ở bán đảo Triều Tiên, là những động thái nguy hiểm.

Triều Tiên bắn tên lửa, nói không bao giờ đối thoại với Hàn Quốc lần nữa

Khánh Minh |

Ngày 16.8, Triều Tiên lại phóng tên lửa và tuyên bố không có ý định đối thoại với Hàn Quốc thêm lần nào nữa.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Tổng thống Putin hé lộ “vũ khí hứa hẹn” trong vụ nổ chết người ở Nga

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21.8 cho biết vụ nổ chết người ở địa điểm quân sự miền bắc Nga hồi đầu tháng xảy ra khi đang thử hệ thống "vũ khí mới đầy hứa hẹn".

Phát ngôn bất ngờ của Triều Tiên về việc Mỹ thử tên lửa hành trình

Thanh Hà |

Triều Tiên phát biểu hôm thứ Năm (22.8) rằng vụ thử tên lửa hành trình tầm trung của Mỹ gần đây, kế hoạch triển khai tiêm kích F-35 cũng như các thiết bị quân sự tấn công ở bán đảo Triều Tiên, là những động thái nguy hiểm.

Triều Tiên bắn tên lửa, nói không bao giờ đối thoại với Hàn Quốc lần nữa

Khánh Minh |

Ngày 16.8, Triều Tiên lại phóng tên lửa và tuyên bố không có ý định đối thoại với Hàn Quốc thêm lần nào nữa.