Lầu Năm Góc bác yêu cầu nghi lễ chia tay quân đội của ông Trump

Song Minh |

Yêu cầu của Tổng thống Donald Trump tổ chức buổi chia tay theo nghi lễ quân đội khi ông rời nhiệm sở đã bị Lầu Năm Góc từ chối.

Tuần trước, CNN đưa tin, Tổng thống Donald Trump muốn buổi lễ chia tay ông rời Washington D.C được tổ chức “theo nghi thức quân đội với sự hiện diện của đám đông người ủng hộ” vào ngày 20.1 - đúng ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức trong một sự kiện đóng cửa với công chúng.

Nhưng website quốc phòng và an ninh quốc gia Defense One của Mỹ đưa tin, Lầu Năm Góc, trái với truyền thống gần đây, sẽ không tổ chức lễ chia tay theo nghi thức quân đội cho Tổng thống Donald Trump.

Hai quan chức quốc phòng cấp cao xác nhận với Defense One rằng, không có kế hoạch chia tay theo nghi lễ quân đội nào cho tổng tư lệnh sắp mãn nhiệm.

Không rõ lễ chia tay sẽ diễn ra ở đâu - tại Nhà Trắng, căn cứ không quân Andrews hay điểm đến cuối cùng của ông Donald Trump là Palm Beach.

Khi nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump chính thức kết thúc vào buổi trưa ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông dự kiến ​​sẽ ở dinh thự Mar-a-Lago tại Nam Florida hoặc chơi ở sân golf gần đó.

Kể từ nhiệm kỳ của Tổng thống Ronald Reagan, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ chia tay theo nghi thức quân đội cho các tổng thống kết thúc nhiệm kỳ.

Buổi lễ bao gồm các thành viên quân đội gặp mặt tổng thống và thường là tổng tư lệnh sẽ thể hiện sự đánh giá cao đối với cam kết và sự hy sinh của các quân nhân.

Lần này, Tổng thống Donald Trump phá lệ, sẽ không tham gia bất kỳ sự kiện truyền thống cuối nhiệm kỳ nào.

Ông Donald Trump sẽ không tham gia vào bất kỳ nghi thức nào mà những người đương nhiệm thường làm để chào đón các tổng thống mới được bầu - chẳng hạn như để lại một lá thư tư vấn cho tổng thống mới hoặc tổ chức một cuộc trò chuyện trực tiếp.

Hàng triệu USD đã được chuyển hướng để tổ chức cuộc diễu hành "Chào nước Mỹ", bao gồm xe tăng lăn bánh qua các đường phố của thủ đô Washington D.C và máy bay quân sự bay trên National Mall.

Các sự kiện bao gồm một bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, duyệt đội danh dự và một màn trình diễn pháo hoa truyền thống.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố sẽ có một "chuyển giao quyền lực một cách hòa bình" cho Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Trong khi đó, an ninh đã được tăng cường trong những ngày gần đây sau khi FBI cảnh báo về khả năng xảy ra các cuộc biểu tình có vũ trang ở Washington và tại tất cả 50 tòa nhà quốc hội ở thủ phủ các bang trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

National Mall đã đóng cửa đối với công chúng, và Thị trưởng Washington yêu cầu mọi người không đến thăm.

Khoảng 25.000 lính Vệ binh Quốc gia trên khắp đất nước dự kiến ​​được huy động tới Washington D.C để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Các biện pháp an ninh được thắt chặt nhằm ngăn chặn bạo lực như đã từng nổ ra tại Điện Capitol vào ngày 6.1.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lễ chia tay hoành tráng ông Trump vào ngày ông Biden nhậm chức?

Khánh Minh |

Thay vì tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông Donald Trump được cho là sẽ tổ chức buổi lễ chia tay hoành tráng đúng ngày 20.1.

8.000 người di cư đổ bộ về biên giới Mỹ sau lời hứa của ông Biden

Song Minh |

Gần 8.000 người di cư đổ bộ về biên giới Mỹ sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết sẽ chấm dứt các chính sách tị nạn của ông Donald Trump.

Tổng thống Trump rời Washington vào sáng ngày ông Biden nhậm chức

Phương Linh |

Tổng thống Donald Trump có kế hoạch rời Washington vào sáng ngày nhậm chức 20.1 của ông Joe Biden.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Lễ chia tay hoành tráng ông Trump vào ngày ông Biden nhậm chức?

Khánh Minh |

Thay vì tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông Donald Trump được cho là sẽ tổ chức buổi lễ chia tay hoành tráng đúng ngày 20.1.

8.000 người di cư đổ bộ về biên giới Mỹ sau lời hứa của ông Biden

Song Minh |

Gần 8.000 người di cư đổ bộ về biên giới Mỹ sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết sẽ chấm dứt các chính sách tị nạn của ông Donald Trump.

Tổng thống Trump rời Washington vào sáng ngày ông Biden nhậm chức

Phương Linh |

Tổng thống Donald Trump có kế hoạch rời Washington vào sáng ngày nhậm chức 20.1 của ông Joe Biden.