Lật thuyền của người di cư ngoài khơi Senegal, 48 người mất tích

Nguyễn Hạnh |

Khoảng 48 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở khoảng 60 người di cư từ châu Phi đến châu Âu bị lật ngoài khơi bờ biển phía bắc Senegal.

Reuters đưa tin, sau khi nhận được thông tin một chiếc thuyền đã bị lật cách cửa sông Senegal 35km ngày 27.8, các tàu hải quân đã giải cứu được 11 hành khách và vớt một thi thể nạn nhân trong vùng biển xảy ra vụ việc.

Theo lực lượng hải quân, những người được giải cứu bao gồm 8 công dân Senegal và 3 người Gambia. Hải quân cho biết vẫn đang tiếp tục hoạt động tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân, nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết về các hành khách hoặc điểm đến của họ.

Năm nay, số lượng người di cư gia tăng mạnh, đặc biệt là những người từ Châu Phi đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha. Họ thường di chuyển bằng những chiếc thuyền ọp ẹp với số lượng người quá tải.

Theo số liệu của chính phủ Tây Ban Nha, từ ngày 1.1 đến ngày 31.7, ít nhất 7.531 người di cư đã đến các hòn đảo của Tây Ban Nha từ Tây Phi - tăng 136% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, có rất nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra. Vào đầu tháng 8, có tới 47 người đã thiệt mạng sau khi thuyền của họ gặp sự cố động cơ và bị lật trên đoạn đường từ Tây Sahara đến quần đảo Canary.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Lật thuyền di cư ngoài khơi Sahara, hơn 40 người thiệt mạng

Nguyễn Hạnh |

Hơn 40 người di cư chết khi thuyền chở khoảng 50 người đi từ Tây Sahara đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha bị lật, một tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha cho biết hôm 6.8.

Ít nhất 57 người di cư chết đuối ngoài khơi Libya

Nguyễn Hạnh |

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết hôm 26.7, ít nhất 57 người di cư đã chết đuối sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Libya. Đây là thảm kịch mới nhất ở Địa Trung Hải.

12 người chết khi xe buýt chở người di cư bị lật ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Hạnh |

Một chiếc xe buýt chở người di cư đã bị lật ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 12 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Lật thuyền di cư ngoài khơi Sahara, hơn 40 người thiệt mạng

Nguyễn Hạnh |

Hơn 40 người di cư chết khi thuyền chở khoảng 50 người đi từ Tây Sahara đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha bị lật, một tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha cho biết hôm 6.8.

Ít nhất 57 người di cư chết đuối ngoài khơi Libya

Nguyễn Hạnh |

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết hôm 26.7, ít nhất 57 người di cư đã chết đuối sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi Libya. Đây là thảm kịch mới nhất ở Địa Trung Hải.

12 người chết khi xe buýt chở người di cư bị lật ở Thổ Nhĩ Kỳ

Nguyễn Hạnh |

Một chiếc xe buýt chở người di cư đã bị lật ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 12 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.