Lật phà do đâm nhau tại Bangladesh khiến ít nhất 23 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong vụ lật phà do đâm nhau xảy ra ngày 29.6 tại Bangladesh.

Theo Malay Mail, giới chức Bangladesh cho biết chiếc phà mang tên "Morning Bird" đang di chuyển theo hướng thủ đô Dhaka thì xảy ra va chạm với tàu "Moyur-2" trên sông Buriganga tại khu vực Shyambazar vào khoảng 9h33 (giờ địa phương) và sau đó bị lật.

"Cho đến nay, chúng tôi đã tìm thấy 23 thi thể từ chiếc phà bị chìm. Các thợ lặn cứu hộ của chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm" - Enayet Hossain, đại diện lực lượng cứu hộ nói với AFP.

Vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên phà được cho là đang chở theo hơn 100 hành khách. Nhiều người đã cố gắng bơi vào bờ khi phà lật.

Tuy nhiên, một số nhân chứng nói với các đài truyền hình địa phương rằng chiếc phà chở hơn 50 người và có nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng cứu hộ phối hợp cùng giới chức địa phương đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Công việc này vấp phải nhiều khó khăn do nước sông chảy mạnh và xiết.

Vụ tai nạn diễn ra trong bối cảnh phà được cho là có tiêu chuẩn an toàn kém ở các nhà máy đóng tàu của Bangladesh. Chúng thường di chuyển trong tình trạng quá tải và có nguy cơ chìm trong thời tiết xấu.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bão Amphan đang đổ bộ, có thương vong đầu tiên ở Bangladesh

Thanh Hà |

Khi sơ tán dân làng khỏi đường di chuyển của bão Amphan, một tình nguyện viên tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Bangladesh đã chết đuối hôm 20.5 do thuyền bị lật.

Bangladesh: Bất chấp lệnh cấm, hàng chục nghìn người tham dự tang lễ

Phương Linh |

Ngày 18.4, hàng chục nghìn người ở Bangladesh đã bất chấp lệnh hạn chế của chính phủ để tới tham dự tang lễ một nhà truyền giáo hàng đầu tại nước này.

Hai đoàn tàu hỏa tông nhau trực diện, hàng chục người chết ở Bangladesh

Hải Anh |

Hai đoàn tàu tông nhau ở Bangladesh khiến 15 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bão Amphan đang đổ bộ, có thương vong đầu tiên ở Bangladesh

Thanh Hà |

Khi sơ tán dân làng khỏi đường di chuyển của bão Amphan, một tình nguyện viên tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Bangladesh đã chết đuối hôm 20.5 do thuyền bị lật.

Bangladesh: Bất chấp lệnh cấm, hàng chục nghìn người tham dự tang lễ

Phương Linh |

Ngày 18.4, hàng chục nghìn người ở Bangladesh đã bất chấp lệnh hạn chế của chính phủ để tới tham dự tang lễ một nhà truyền giáo hàng đầu tại nước này.

Hai đoàn tàu hỏa tông nhau trực diện, hàng chục người chết ở Bangladesh

Hải Anh |

Hai đoàn tàu tông nhau ở Bangladesh khiến 15 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.