Lập trường của Phó Tổng thống Pence trong ngày xác nhận kết quả bầu cử Mỹ

Phương Linh |

Phó Tổng thống Mike Pence sẽ tuân thủ đúng vai trò chủ tọa trong ngày Quốc hội Mỹ xác nhận kết quả bầu cử 6.1.

Theo Reuters, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ chủ trì phiên họp ngày 6.1 của Quốc hội để kiểm, xác nhận và công bố kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn các bang, từ đó chính thức công bố ai sẽ là tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Theo quy định của Hiến pháp Mỹ, trong ngày 6.1, Phó Tổng thống Mike Pence, với tư cách là Chủ tịch Thượng viện, sẽ ''mở tất cả các giấy chứng nhận'' kết quả bầu cử do các tiểu bang gửi lên, trước sự chứng kiến của Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

Các trợ lý hiện tại và cựu trợ lý của Nhà Trắng cho biết, Phó Tổng thống Mike Pence đã có kế hoạch thực hiện vai trò nghi lễ của mình trong ngày 6.1. Một nguồn tin là cựu cố vấn Nhà Trắng thân cận với ê kíp của ông Pence cho hay, ông Pence sẽ làm rõ trong các tuyên bố của mình rằng, ông ủng hộ Tổng thống Donald Trump nhưng ông vẫn tuân theo những ràng buộc trong vai trò của mình theo quy định của Hiến pháp.

''Đó là một vai trò mang tính nghi lễ. Mở phong bì và đọc kết quả trong đó. Sẽ chỉ như vậy. Đây là một vị trí mang tính nghi lễ'', cựu cố vấn cho biết.

Chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mike Pence, Marc Short, nói với Reuters hôm 4.1 rằng, Phó Tổng thống "sẽ tôn trọng Hiến pháp và tuân theo luật định".

Ngày 4.1, phát biểu trong chuyến đi đến tiểu bang Georgia, ông Pence cho biết, những phản đối của đảng Cộng hòa đối với cuộc bầu cử sẽ được lắng nghe, nhưng ông không cam kết hành động cho những vấn đề này.

“Tôi chia sẻ mối quan tâm của hàng triệu người Mỹ về cuộc bỏ phiếu. Và tôi hứa với các bạn, tới 6.1, tại Quốc hội Mỹ, chúng ta sẽ nghe phản đối. Chúng ta sẽ nghe bằng chứng”, Phó Tổng thống Pence nói.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri xác nhận kết quả bầu tổng thống thế nào?

Khánh Minh |

Ngày 6.1, Quốc hội Mỹ sẽ họp để kiểm phiếu đại cử tri xác nhận kết quả bầu cử tổng thống và chính thức công bố người chiến thắng.

Mỹ kích hoạt Vệ binh Quốc gia ngày Quốc hội chứng nhận bầu cử tổng thống

Phương Linh |

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ được kích hoạt làm nhiệm vụ hỗ trợ thực thi pháp luật trong ngày Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống 6.1.

Quốc hội Mỹ thông qua quy tắc kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống

Khánh Minh |

Quốc hội Mỹ khoá 117 thông qua nghị quyết về các quy tắc của phiên họp ngày 6.1 kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Quốc hội Mỹ kiểm phiếu đại cử tri xác nhận kết quả bầu tổng thống thế nào?

Khánh Minh |

Ngày 6.1, Quốc hội Mỹ sẽ họp để kiểm phiếu đại cử tri xác nhận kết quả bầu cử tổng thống và chính thức công bố người chiến thắng.

Mỹ kích hoạt Vệ binh Quốc gia ngày Quốc hội chứng nhận bầu cử tổng thống

Phương Linh |

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ được kích hoạt làm nhiệm vụ hỗ trợ thực thi pháp luật trong ngày Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống 6.1.

Quốc hội Mỹ thông qua quy tắc kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống

Khánh Minh |

Quốc hội Mỹ khoá 117 thông qua nghị quyết về các quy tắc của phiên họp ngày 6.1 kiểm phiếu đại cử tri bầu tổng thống.