Lào tiếp nhận tàu cao tốc "tiêu chuẩn Trung Quốc" đầu tiên

Khánh Minh |

Tàu cao tốc "tiêu chuẩn Trung Quốc" chạy tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã đến ga Vientiane hôm 16.10.

Tân Hoa Xã đưa tin, đoàn tàu cao tốc đầu tiên mang tên Lane Xang (nghĩa là Triệu Voi, tên gọi xưa của Lào) đã được Trung Quốc bàn giao cho Lào trong buổi lễ trọng thể hôm 16.10.

Đoàn tàu chính thức được bàn giao cho Công ty TNHH Đường sắt Lào-Trung, một liên doanh có trụ sở tại thủ đô Vientiane của Lào, phụ trách xây dựng và vận hành tuyến đường sắt.

Tàu. Ảnh: Xinhua
Tàu. Ảnh: Xinhua
Trung Quốc bàn giao tàu cao tốc Lane Xang cho Lào. Ảnh: Xinhua

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Đại sứ Trung Quốc tại Lào Jiang Zaidong cho biết việc Lào tiếp nhận chuyến tàu hiện đại đầu tiên trong lịch sử là bước tiến mang tính quyết định trong việc xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào.

"Theo tiến độ xây dựng hiện tại, phía Lào đề xuất ngày Quốc khánh Lào sắp tới (2.12) là ngày chính thức khai trương, và chúng tôi sẵn sàng làm việc với phía Lào để hiện thực hóa điều đó" - Đại sứ Trung Quốc nói.

Đại sứ Jiang cho biết, sau khi khai trương tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, thời gian của hành trình từ Vientiane đến biên giới Trung Quốc-Lào sẽ rút ngắn từ hai ngày xuống còn ba giờ, và đến Côn Minh có thể chỉ trong một đêm.

Ảnh: Xinhua
Ảnh: Xinhua
Sau khi khai trương tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, thời gian từ từ Vientiane đến biên giới Trung Quốc-Lào sẽ rút ngắn từ hai ngày xuống còn ba giờ. Ảnh: Xinhua

Bộ trưởng Bộ Công chính và Giao thông Lào Viengsavath Siphandone khẳng định tại buổi lễ rằng, việc thiết kế và chế tạo tàu là một phần quan trọng trong việc xây dựng tuyến đường sắt Lào-Trung và được chính phủ Lào rất coi trọng. Bộ trưởng nhấn mạnh, Lào đã bước sang một kỷ nguyên mới của vận tải đường sắt và nâng cấp giao thông vận tải.

Đoàn tàu Lane Xang do tập đoàn CRRC Corporation của Trung Quốc sản xuất, với thiết kế dựa trên tàu cao tốc Phục Hưng (Fuxing).

Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc đã chỉ đạo các công ty thiết kế và chế tạo chủ động thích ứng với các tình huống vận tải xuyên biên giới, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng và thực hiện các cải tiến cần thiết.

Ảnh: Xinhua
Ảnh: Xinhua
Tàu Lane Xang do tập đoàn CRRC Corporation của Trung Quốc sản xuất, với thiết kế dựa trên tàu cao tốc Phục Hưng. Ảnh: Xinhua

Với công nghệ tiên tiến, tàu Lane Xang được đánh giá là an toàn, thoải mái và đáng tin cậy với sức chở hành khách lớn nhưng chi phí vận hành thấp, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu hoạt động chính theo yêu cầu của hoạt động đường sắt Trung Quốc-Lào.

Tàu Lane Xang được sơn màu cờ Lào đỏ, xanh và trắng. Thiết kế nội thất tích hợp các yếu tố của văn hóa truyền thống Trung Quốc và Lào.

Theo Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, tàu Lane Xang có tốc độ tối đa 160km/h, gồm chín toa, trong đó có một đầu máy, một toa ăn, một toa hạng nhất và sáu toa hạng hai, tổng cộng 720 ghế.

Ảnh: Xinhua
Tàu Lane Xang được sơn màu cờ Lào đỏ, xanh và trắng. Ảnh: Xinhua

Các toa máy lạnh rộng rãi với chỗ ngồi thoải mái được lắp đặt ổ cắm điện theo tiêu chuẩn của Trung Quốc và Lào. Toa phục vụ ăn uống được trang bị tốt để đáp ứng nhu cầu ăn uống và nghỉ ngơi của hành khách; các màn hình, chương trình phát sóng và biển báo dịch vụ đều bằng ba thứ tiếng Trung, Lào và Anh. Toa thứ tư được trang bị ghế đặc biệt, tay vịn, nhà vệ sinh, nút gọi SOS và biển chỉ dẫn bằng chữ nổi Braille để tạo thuận lợi cho hành khách khuyết tật đi lại.

Dự án đường sắt cao tốc Lào-Trung được khởi công xây dựng vào tháng 12.2016, dự kiến ​​hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12.2021.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự án lớn hơn đập Tam Hiệp, Trung Quốc đi đầu về năng lượng sạch

Ngọc Vân |

Trung Quốc đi đầu về phát triển các trung tâm năng lượng tái tạo với các dự án lớn hơn đập Tam Hiệp.

Phát hiện sửng sốt về Bảo tàng ở Tử Cấm Thành Trung Quốc

Khánh Minh |

Dữ liệu mới cho thấy Bảo tàng Cố cung ở Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc, cao hơn 1 mét so với 600 năm trước.

Trung Quốc "thần tốc" xây đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới

Song Minh |

Đầu thế kỷ 21, Trung Quốc không có đường sắt cao tốc, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, nước này đã có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Dự án lớn hơn đập Tam Hiệp, Trung Quốc đi đầu về năng lượng sạch

Ngọc Vân |

Trung Quốc đi đầu về phát triển các trung tâm năng lượng tái tạo với các dự án lớn hơn đập Tam Hiệp.

Phát hiện sửng sốt về Bảo tàng ở Tử Cấm Thành Trung Quốc

Khánh Minh |

Dữ liệu mới cho thấy Bảo tàng Cố cung ở Tử Cấm Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc, cao hơn 1 mét so với 600 năm trước.

Trung Quốc "thần tốc" xây đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới

Song Minh |

Đầu thế kỷ 21, Trung Quốc không có đường sắt cao tốc, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, nước này đã có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới.