Lao động nước ngoài tại Malaysia bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tất cả lao động nước ngoài tại Malaysia sẽ bắt buộc phải thực hiện xét nghiệm phát hiện COVID-19.

CNA dẫn tin từ thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob trong một cuộc họp báo hôm 4.5 cho hay, tất cả các công nhân nước ngoài, bất kể làm việc trong lĩnh vực nào, đều phải thực hiện xét nghiệm phát hiện COVID-19. Chủ sử dụng lao động nước ngoài có trách nhiệm chi trả cho các chi phí xét nghiệm liên quan.

"Để kiềm chế sự lây lan của virus và phòng ngừa dịch bệnh, chính phủ đã quyết định người lao động nước ngoài làm việc ở tất cả các lĩnh vực phải được sàng lọc và xét nghiệm COVID-19. Theo đề xuất của Bộ Y tế, việc sàng lọc bắt buộc sẽ được triển khai ở Kuala Lumpur và Selangor trước", Bộ trưởng Ismail nói.

Quyết định được đưa ra sau 2 ngày liên tiếp Malaysia ghi nhận sự gia tăng đáng kể các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 28 người trong số đó là công nhân nước ngoài làm việc tại một công trường xây dựng ở Ampang. Hiện công trường này đã phải đóng cửa.

Bộ trưởng Ismail cho hay đây là cụm lây nhiễm mới nhất được phát hiện tại nước này và nhấn mạnh: "Bất kể doanh nghiệp ở lĩnh vực nào nếu phát hiện 1 ca mắc COVID-19 đều phải đóng cửa ngay lập tức".

Malaysia ghi nhận sự gia tăng đáng kể các ca nhiễm mới những ngày gần đây, với lần lượt là 105 và 122 ca hôm 2-3.5. Tổng Giám đốc y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah cho biết, nước này đã xét nghiệm khoảng 3.300 lao động nước ngoài trong vòng 2 tuần qua.

Tính đến chiều 4.5, Malaysia đã ghi nhận 6.353 ca mắc COVID-19, trong đó, 105 người tử vong và 4.484 người đã hồi phục.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Malaysia công bố thời điểm mở cửa trở lại hầu hết nền kinh tế

Lê Thanh Hà |

Hầu hết các thành phần kinh tế của Malaysia sẽ được phép mở cửa trở lại từ 4.5 với điều kiện phải tuân thủ các quy định chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Lời giải về ca COVID-19 lây nhiễm cho hơn 120 người ở Malaysia

Hải Anh |

Một đột biến hung hăng của virus SARS-CoV-2 được cho là nguyên nhân khiến tỉ lệ lây nhiễm cao hơn liên quan đến bệnh nhân 26 của Malaysia, Bộ Y tế nước này cho biết.

Thứ trưởng Y tế Malaysia nộp phạt vì vi phạm chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thứ trưởng Y tế Malaysia đã phải chịu mức phạt 1.000 ringgit (229 USD) vì vi phạm Lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Malaysia công bố thời điểm mở cửa trở lại hầu hết nền kinh tế

Lê Thanh Hà |

Hầu hết các thành phần kinh tế của Malaysia sẽ được phép mở cửa trở lại từ 4.5 với điều kiện phải tuân thủ các quy định chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Lời giải về ca COVID-19 lây nhiễm cho hơn 120 người ở Malaysia

Hải Anh |

Một đột biến hung hăng của virus SARS-CoV-2 được cho là nguyên nhân khiến tỉ lệ lây nhiễm cao hơn liên quan đến bệnh nhân 26 của Malaysia, Bộ Y tế nước này cho biết.

Thứ trưởng Y tế Malaysia nộp phạt vì vi phạm chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Thứ trưởng Y tế Malaysia đã phải chịu mức phạt 1.000 ringgit (229 USD) vì vi phạm Lệnh Kiểm soát Di chuyển (MCO) nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.