Lào đánh giá cao sự hỗ trợ của Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam

Bảo Châu |

Sáng 23.5, tại trụ sở Bộ Y tế Lào ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra lễ tổng kết, tri ân và trao giấy khen cho Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam sau thời gian sang hỗ trợ nước bạn Lào trong cuộc chiến phòng chống COVID-19.

Theo TTXVN, tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Trưởng Ban quốc gia phòng chống COVID-19 Lào, ông Kikeo Khaykhamphithoune; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Bộ trưởng Y tế Lào Bounpheng Phoummalaysith, cùng đại diện các bộ, ban, ngành của Lào.

Tại buổi lễ, Trưởng Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam, Tiến sĩ, Bác sĩ Vương Ánh Dương đã báo cáo với lãnh đạo Lào về kết quả làm việc thực tế tại tỉnh Champasak, tỉnh Savannakhet và thủ đô Viêng Chăn kể từ ngày 11.5 đến nay.

Theo đó, trong những ngày qua, Đoàn đã có các chuyến khảo sát thực địa về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các làng, xã có tỉ lệ người mắc COVID-19 cao; cơ sở cách ly tập trung; đơn vị xét nghiệm; bệnh viện dã chiến; bệnh viện điều trị ca bệnh nhẹ; bệnh viện điều trị ca bệnh nặng; bệnh viện đa khoa tỉnh; trạm y tế xã và quầy thuốc tư nhân.

Đoàn cũng trực tiếp tham gia hội chẩn, can thiệp điều trị một số ca bệnh COVID-19 nặng với bác sĩ của các bệnh viện; tổ chức hội thảo tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch; chẩn đoán điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bên cạnh việc đánh giá cao công tác phòng dịch quyết liệt với sự tham gia đồng bộ của các hệ thống chính trị, các ban, ngành và chính quyền từ trung ương đến địa phương của Lào, Đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra 5 nguy cơ lây nhiễm chéo và tái bùng phát dịch.

5 nguy cơ gồm: Nguy cơ các ca COVID-19 xâm nhập với các biến chủng mới có khả năng lây lan cao và thời gian ủ bệnh kéo dài như biến chủng B.1.1.7 hay B.1.615; Nguy cơ có thể từ các ca bệnh tại cộng đồng chưa truy vết, lấy mẫu và cách ly đầy đủ và chưa tuân thủ nghiêm ngặt quy định cách ly tại nhà; Nguy cơ lây nhiễm trong khu cách ly do điều kiện cơ sở vật chất hạn chế; Nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện; Nguy cơ đến từ năng lực hạn chế của Lào trong việc thu dung, quản lý điều trị ca bệnh.

Trưởng Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam, Tiến sĩ, Bác sĩ, Vương Ánh Dương báo cáo lãnh đạo Lào tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Trưởng Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam, Tiến sĩ, Bác sĩ Vương Ánh Dương báo cáo lãnh đạo Lào tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Để giúp công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của nước bạn Lào được hiệu quả hơn, Đoàn đề xuất 5 kiến nghị với Lãnh đạo Lào với từng đầu mục chi tiết về thời gian đáp ứng chống dịch, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao năng suất xét nghiệm, bảo đảm phòng ngừa lây nhiễm chéo trong bệnh viện và từ bệnh viện ra bên ngoài và nâng cao năng lực thu dung, quản lý điều trị COVID-19.

Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune đã bày tỏ đánh giá cao sự giúp đỡ kịp thời và hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, không chỉ hỗ trợ tiền và các thiết bị y tế cho Lào, mà còn cử đoàn chuyên gia sang hỗ trợ Lào trong thời điểm nước này đang phải đối phó với đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng.

Phó Thủ tướng Kikeo Khaykhamphithoune nhấn mạnh đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đang ngày càng tăng cường và không ngừng phát triển.

Để ghi nhận đóng góp của Đoàn chuyên gia y tế Việt Nam, thay mặt Bộ Y tế, Bộ trưởng Y tế Lào Bounpheng Phoummalaysith đã trao giấy khen cho các thành viên Đoàn đã có công hỗ trợ Lào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 những ngày qua.

Tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 1.801 ca mắc COVID-19, trong đó đã chữa khỏi cho 1.074 người và chỉ ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Báo chí quốc tế: Triển vọng tích cực về tốc độ phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2021

Hải Anh |

Tốc độ phục hồi kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 được đánh giá cao, hiện dẫn đầu 4 nền kinh tế mới nổi trong ASEAN, với xuất khẩu và sản xuất đã vượt mức trước đại dịch.

Việt Nam và Australia chung tay giúp Đông Timor chống COVID-19

Ngọc Vân |

810.000 chiếc khẩu trang chất lượng cao do Chính phủ Việt Nam viện trợ đã tới Dili, thủ đô Đông Timor hôm 6.5. Australia thu xếp việc vận chuyển lô khẩu trang này từ Hà Nội đi Dili.

Việt Nam quyết liệt ngăn chặn COVID-19 trong nước, chung tay giúp bạn bè

Song Minh |

Báo chí thế giới trong những ngày qua nhận định, Việt Nam đã có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn làn sóng COVID-19 mới trong nước, đồng thời hỗ trợ các nước ứng phó đại dịch.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Báo chí quốc tế: Triển vọng tích cực về tốc độ phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2021

Hải Anh |

Tốc độ phục hồi kinh tế của Việt Nam trong năm 2021 được đánh giá cao, hiện dẫn đầu 4 nền kinh tế mới nổi trong ASEAN, với xuất khẩu và sản xuất đã vượt mức trước đại dịch.

Việt Nam và Australia chung tay giúp Đông Timor chống COVID-19

Ngọc Vân |

810.000 chiếc khẩu trang chất lượng cao do Chính phủ Việt Nam viện trợ đã tới Dili, thủ đô Đông Timor hôm 6.5. Australia thu xếp việc vận chuyển lô khẩu trang này từ Hà Nội đi Dili.

Việt Nam quyết liệt ngăn chặn COVID-19 trong nước, chung tay giúp bạn bè

Song Minh |

Báo chí thế giới trong những ngày qua nhận định, Việt Nam đã có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn làn sóng COVID-19 mới trong nước, đồng thời hỗ trợ các nước ứng phó đại dịch.