Lào công bố có các ca mắc COVID-19 đầu tiên

Thanh Hà |

Lào xác nhận có 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên hôm 24.3.

Tờ Thời báo Lào đưa tin, Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthone Muongpak công bố 2 ca mắc COVID-19 trong cuộc họp báo khẩn tổ chức lúc 14h ngày 24.3.

Hai ca mắcCOVID-19 đầu tiên ở Lào là một nam nhân viên khách sạn 28 tuổi ở thủ đô Vientiane và một nữ hướng dẫn viên du lịch 36 tuổi cũng ở thủ đô Vientiane.

Tân Hoa Xã cho biết, theo các quan chức Lào, hai ca mắc COVID-19 đều có quốc tịch Lào và có khả năng là các ca mắc từ nước ngoài vào.

Nữ hướng dẫn viên du lịch bị nhiễm virus đã đến Vangvieng, Luang Prabang ở phía bắc Lào và đến Campuchia trước khi phát các triệu chứng COVID-19.

Bệnh nhân còn lại được cho là mắc COVID-19 ở Thái Lan khi tham gia một khóa đào tạo tại đây.

Hiện cả hai bệnh nhân COVID-19 của Lào và những người có tiếp xúc trực tiếp với hai bệnh nhân đã được cách ly.

Đất nước 7,2 triệu dân trước đó chưa từng ghi nhận bất cứ ca mắc COVID-19 nào dù dịch lây lan mạnh với các ca nhiễm virus trên toàn cầu tăng trong suốt vài tháng qua.

Như vậy, sau khi Lào xác nhận 2 ca mắc COVID-19 đầu tiên, dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện ở toàn bộ 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Hôm 21.3, Bộ Y tế Đông Timor xác nhận có ca mắc COVID-19 đầu tiên trở về từ nước ngoài.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia đa quốc gia nêu triệu chứng mới có thể xảy ra khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một người mẹ mắc COVID-19 có thể không ngửi thấy mùi tã đã sử dụng của con mình. Đầu bếp có thể không ngửi thấy mùi cà ri hoặc tỏi. Những người khác nói rằng họ không ngửi thấy mùi hương của dầu gội đầu hoặc mùi hôi của chất thải từ mèo.

Bác sĩ đầu tiên ở Pháp tử vong vì COVID-19

Ngọc Vân |

Bác sĩ Pháp đầu tiên tử vong vì COVID-19 sau thời gian điều trị bệnh nhân mắc căn bệnh này.

Bác sĩ hàng đầu tuyên bố bất ngờ về nguồn gốc COVID-19 ở Italia

Khánh Minh |

Bệnh viêm phổi lạ lan truyền ở Italia từ tháng 11.2019, trước khi COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, bác sĩ hàng đầu Italia cho hay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chuyên gia đa quốc gia nêu triệu chứng mới có thể xảy ra khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một người mẹ mắc COVID-19 có thể không ngửi thấy mùi tã đã sử dụng của con mình. Đầu bếp có thể không ngửi thấy mùi cà ri hoặc tỏi. Những người khác nói rằng họ không ngửi thấy mùi hương của dầu gội đầu hoặc mùi hôi của chất thải từ mèo.

Bác sĩ đầu tiên ở Pháp tử vong vì COVID-19

Ngọc Vân |

Bác sĩ Pháp đầu tiên tử vong vì COVID-19 sau thời gian điều trị bệnh nhân mắc căn bệnh này.

Bác sĩ hàng đầu tuyên bố bất ngờ về nguồn gốc COVID-19 ở Italia

Khánh Minh |

Bệnh viêm phổi lạ lan truyền ở Italia từ tháng 11.2019, trước khi COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, bác sĩ hàng đầu Italia cho hay.