Lạnh người hiện trường vụ Mỹ giết tướng Iran Soleimani

Thanh Hà |

Những bức ảnh do các lực lượng đặc nhiệm Mỹ ghi lại hậu cuộc không kích diệt tướng Qasem Soleimani vừa được công bố.

Đặc nhiệm Mỹ ở Iraq đi theo đoàn xe chở tướng Iran Qasem Soleimani khi đoàn xe bị máy bay không người lái của Mỹ không kích hồi tuần trước, giết tướng Soleimani và 9 người khác, Fox News cho hay.

Theo đó, các binh sĩ Mỹ đi theo đoàn xe của tướng Soleimani rời khỏi sân bay quốc tế Baghdad khoảng 0,8km khi đoàn xe trúng tên lửa từ máy bay không người lái Reaper của Mỹ. Do đó, họ có mặt tại hiện trường ngay tức thì để đánh giá thiệt hại từ vụ đánh bom, chụp ảnh hiện trường và xác nhận máy bay không người lái đã tấn công đúng chiếc xe cũng như xác định tướng Soleimani đã chết.

Hiện trường sau vụ tấn công. Ảnh: Fox News.
Hiện trường sau vụ tấn công. Ảnh: Fox News.

Những bức ảnh cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 3.1 đã được một nguồn tin chính phủ Mỹ tiết lộ cho Fox News. Một số bức ảnh không được Fox News công bố gồm ảnh đồ họa, ảnh cận cảnh thi thể tướng Soleimani đã bị biến dạng hoàn toàn, mất các chi. Một bức ảnh khác cho thấy thi thể của tướng Soleimani đang bị cháy gần chiếc xe.

Nguồn tin của Fox News nói rằng, các lực lượng Mỹ đã kéo thi thể tướng Qasem Soleimani khỏi hiện trường và dập tắt lửa trước khi chính thức xác nhận đó là vị tướng người Iran. Họ cũng chụp ảnh các vật dụng mà tướng Iran mang theo, trong đó có một cuốn thơ, tiền mặt, súng ngắn và súng trường.

Trong trường hợp bình thường, điện thoại của tướng Soleimani và các thiết bị điện tử khác sẽ được lấy đi để phân tích pháp y. Tuy nhiên, cuộc tấn công tên lửa và hỏa hoạn khiến việc điều tra theo cách thức này không thể thực hiện được.

Các vật dụng tướng Soleimani mang theo bên người khi bị tấn công ám sát. Ảnh: Fox News.
Các vật dụng tướng Soleimani mang theo bên người khi bị tấn công ám sát. Ảnh: Fox News.

Hồi tháng 4.2019, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Iran chịu trách nhiệm cho cái chết của 608 của binh sĩ Mỹ trong chiến tranh Iraq, tướng Soleimani chịu trách nhiệm cho 17% các quân nhân Mỹ chết tại Iraq giai đoạn 2003-2011.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ thêm một cuộc ám sát khác trong ngày Mỹ không kích tướng Soleimani

Hải Anh |

Mỹ đã không thành công trong việc nhắm vào một quan chức quân sự Iran khác trong cùng ngày tiến hành cuộc không kích ám sát tướng Qasem Soleimani.

Tướng Iran Soleimani bị “ám sát” hay “hạ sát” gây tranh cãi nảy lửa

Khánh Minh |

Cái chết của tướng Iran Qasem Soleimani là “ám sát” hay “hạ sát” đã được các ứng viên Đảng Dân chủ Mỹ tranh luận nảy lửa cuối tuần qua.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hé lộ thêm một cuộc ám sát khác trong ngày Mỹ không kích tướng Soleimani

Hải Anh |

Mỹ đã không thành công trong việc nhắm vào một quan chức quân sự Iran khác trong cùng ngày tiến hành cuộc không kích ám sát tướng Qasem Soleimani.

Tướng Iran Soleimani bị “ám sát” hay “hạ sát” gây tranh cãi nảy lửa

Khánh Minh |

Cái chết của tướng Iran Qasem Soleimani là “ám sát” hay “hạ sát” đã được các ứng viên Đảng Dân chủ Mỹ tranh luận nảy lửa cuối tuần qua.