Lãnh đạo Triều Tiên ngỏ ý nhượng bộ lớn trong giải trừ cơ sở hạt nhân chính

Thanh Hà |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng cho phép các thanh sát viên thị sát khu tổ hợp hạt nhân chính của nước này ở Yongbyon. 

"Tôi hiểu rằng Chủ tịch Kim nói với Tổng thống (Hàn Quốc) Moon (Jae-in) trong hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 rằng nếu Mỹ có các bước đi tương ứng, ông sẽ không chỉ sẵn sàng đóng cửa các cơ sở hạt nhân Yongbyon mà còn cho phép xác minh" -  Yonhap hôm 27.11 dẫn một nguồn tin ngoại giao cao cấp. 

Nguồn tin cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã chuyển thông điệp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump khi 2 bên gặp nhau tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tháng 9. 

Trước đó, ông Kim Jong-un đã bày tỏ sự sẵn sàng đóng cửa các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên nếu Washington có các động thái tương ứng, nhưng chưa từng có thông tin gì về đề xuất cho phép thanh sát để xác minh. 

Khi được hỏi về thông tin Triều Tiên sẵn sàng cho phép thanh sát và liệu có diễn biến mới gì không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Haether Neauert cho hay, bà "không biết được bất cứ thông tin gì về điều đó", tuy nhiên, ông Kim Jong-un đã nhất trí việc thanh sát trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mike Pompeo mới đây. 

"Đó là điều mà Ngoại trưởng và Chủ tịch Kim đã nhất trí và đề cập khi Ngoại trưởng đến Bình Nhưỡng cách đây khoảng 1 tháng" - bà Nauert nói. 

Bà nói thêm: "Vì đó là điều mà họ đã nhất trí và chúng tôi mong Chủ tịch Kim sẽ hoàn thành các cam kết của mình". 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ không làm rõ rằng ông Kim Jong-un có cho phép các thanh sát viên đến cơ sở Yongbyon hay không. 

Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác minh khi đàm phán với Triều Tiên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bán đảo Triều Tiên đã "sạch bóng" oanh tạc cơ Mỹ

Thanh Hà |

Các máy bay ném bom của Mỹ không còn thực hiện các chuyến bay trên không phận Hàn Quốc sau khi Seoul yêu cầu tạm dừng các hoạt động tương tự, một vị tướng Mỹ cho biết hôm 26.11. 

Triều Tiên lại thử vũ khí công nghệ cao sau nhiều tháng im tiếng

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, vũ khí chiến thuật mới của Triều Tiên có khả năng phòng thủ cho toàn khu vực.

Triều Tiên vẫn đang duy trì và vận hành các cơ sở tên lửa bí mật?

Thanh Hà |

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ cho biết, đã xác định ít nhất 13 trong số 20 căn cứ tên lửa hoạt động không được khai báo bên trong lãnh thổ Triều Tiên.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bán đảo Triều Tiên đã "sạch bóng" oanh tạc cơ Mỹ

Thanh Hà |

Các máy bay ném bom của Mỹ không còn thực hiện các chuyến bay trên không phận Hàn Quốc sau khi Seoul yêu cầu tạm dừng các hoạt động tương tự, một vị tướng Mỹ cho biết hôm 26.11. 

Triều Tiên lại thử vũ khí công nghệ cao sau nhiều tháng im tiếng

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố, vũ khí chiến thuật mới của Triều Tiên có khả năng phòng thủ cho toàn khu vực.

Triều Tiên vẫn đang duy trì và vận hành các cơ sở tên lửa bí mật?

Thanh Hà |

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ cho biết, đã xác định ít nhất 13 trong số 20 căn cứ tên lửa hoạt động không được khai báo bên trong lãnh thổ Triều Tiên.