Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đi tàu bọc thép thăm Nga 3 ngày

Thanh Hà |

Các thỏa thuận cuối cùng đang được thực hiện để nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm Nga 3 ngày, bắt đầu từ ngày thứ Tư tuần tới (24.4).

Thông tin về chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên do hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ quan chức 2 nước.

Các nguồn tin cho hay, ông Kim Jong-un sẽ đến Nga bằng đoàn tàu bọc thép đặc biệt và có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đảo Russky của thành phố Vladivostok.

Một nhóm nhân viên an ninh của Triều Tiên dự kiến sẽ đến Vladivostok ngày 23.4 trên chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không quốc gia Air Koryo, một quan chức chính phủ Nga cho biết. Nhóm nhân viên an ninh này có thể là một phần của lực lượng an ninh cho chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi trở thành lãnh đạo Triều Tiên.

Đảo Russky - địa điểm diễn ra cuộc họp của các nhà lãnh đạo của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương do Nga tổ chức vào năm 2012.

Một quan chức chính phủ Nga khác cho hay, một quan chức cấp cao của Triều Tiên hiện đang có mặt tại Vladivostok. Quan chức Bình Nhưỡng này được cho là Kim Chang-son - phụ tá thân cận của ông Kim Jong-un.

Tháng 5 năm ngoái, ông Putin đã mời nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Nga.

Một cố vấn của ông Vladimir Putin chia sẻ với truyền thông hôm 17.4 rằng, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Kim Jong-un đã triển khai nhưng từ chối tiết lộ thời điểm cụ thể.

Ông Vladimir Putin dự kiến sẽ tham dự một diễn đàn quốc tế về Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 25-27.4.

Nhân viên sân bay Vladivostok cho biết, chuyến bay đặc biệt của Air Koryo xuất phát từ Bình Nhưỡng sẽ đến vào sáng 23.4 và trở về thủ đô của Triều Tiên vào chiều tối cùng ngày.

Một quan chức chính phủ Nga cho biết, một nhóm lớn gồm các nhân viên an ninh sẽ tới thăm vào ngày 23.4, dấu hiệu cho thấy có liên quan tới việc chuẩn bị cho chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo gần đây nhất của Triều Tiên đến thăm Nga là cha của ông Kim Jong-un - cố lãnh đạo Kim Jong-il - diễn ra vào tháng 8.2011.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên bất ngờ thử vũ khí mới sau nhiều tháng “án binh bất động”

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, gọi sự phát triển này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh quân sự Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong-un có thể gặp thượng đỉnh Tổng thống Putin tuần tới

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Ông Kim Jong-un đòi Mỹ thay đổi lập trường, cho hạn chót tới cuối năm

Hải Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, bế tắc trong đàm phán với Mỹ làm tăng nguy cơ trở lại căng thẳng như trước. Tuy nhiên, ông chỉ quan tâm tới cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Mỹ có thái độ đúng mực, KCNA đưa tin ngày 13.4.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Triều Tiên bất ngờ thử vũ khí mới sau nhiều tháng “án binh bất động”

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát thử nghiệm vũ khí dẫn đường chiến thuật mới, gọi sự phát triển này có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh quân sự Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong-un có thể gặp thượng đỉnh Tổng thống Putin tuần tới

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Ông Kim Jong-un đòi Mỹ thay đổi lập trường, cho hạn chót tới cuối năm

Hải Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, bế tắc trong đàm phán với Mỹ làm tăng nguy cơ trở lại căng thẳng như trước. Tuy nhiên, ông chỉ quan tâm tới cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi Mỹ có thái độ đúng mực, KCNA đưa tin ngày 13.4.