Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lập luận sắc bén trước đòi hỏi của Mỹ

Hải Anh |

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ chối trao thông tin về các cơ sở hạt nhân của nước này cho Mỹ trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ở Bình Nhưỡng.

Nhiều nguồn tin cho biết hôm 15.10 rằng cuộc ông Kim Jong-un từ chối trao thông tin này cho phía Mỹ cho đến khi có một tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên.

Ông Mike Pompeo thăm Bình Nhưỡng hôm 7.10 và yêu cầu phía Triều Tiên giao ít nhất một phần của bản danh sách các cơ sở và các kho dự trữ hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un đáp lại ngoại trưởng Mỹ rằng, khi chưa có sự xây dựng lòng tin giữa Washington và Bình Nhưỡng, phía Mỹ sẽ không tin vào bản danh sách đó cho dù có nhận được nó, tờ Yomiuri Shimbun cho hay.

"Ông Kim Jong-un cho biết, Mỹ sẽ muốn danh sách khác và điều này sẽ dẫn tới sự đối đầu" - một nguồn tin chia sẻ với nhật báo này.

"Nếu lòng tin được xây dựng giữa Triều Tiên và Mỹ thông qua một tuyên bố chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, chúng ta sẽ chứng kiến một mức độ tiến triển khiến Mỹ hài lòng" - nguồn tin của  Yomiuri Shimbun thuật lại lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai bên đã nhất trí các nhóm làm việc sẽ thảo luận về 4 điểm trong văn kiện đã được lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tại Singapore hồi tháng 4.

Một nguồn tin ngoại giao tại đây cho hay, Bình Nhưỡng đã trình bày cho ông Mike Pompeo về phương án xác minh toàn diện sau khi hoàn tất phi hạt nhân hóa nếu Mỹ thực hiện các động thái tương ứng theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, ông Mike Pompeo đã từ chối.

Lãnh đạo Triều Tiên cũng đề nghị Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt để phù hợp với những bước đi mà Triều Tiên đã thực hiện, trong đó có việc trao trả lại hài cốt của các binh sĩ Mỹ chết trong chiến tranh Triều Tiên.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, Mỹ không thể tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên cho dù Triều Tiên có tháo dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon như thỏa thuận cấp cao liên Triều ngày 19.9, bởi cần phải kiểm tra các cơ sở trước.

Ông Mike Pompeo nói thêm rằng, Mỹ sẽ "áp dụng các biện pháp mà Triều Tiên có thể chấp nhận" nếu nước này phá hủy hoặc từ bỏ một phần tên lửa đạn đạo liên lục địa, các bệ phóng di động và vũ khí hóa sinh học.

Theo Chosun, ông Kim Jong-un từ chối thảo luận vấn đề này cho đến khi các nhóm làm việc đã thảo luận về các chi tiết khác.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Giáo hoàng Francis đáp lời mời thăm Bình Nhưỡng của ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Giáo hoàng Francis hi vọng sẽ tới Triều Tiên vào mùa xuân tới trong bối cảnh lãnh đạo Kim Jong-un ngỏ lời mời giáo hoàng tới thăm Bình Nhưỡng.

"Giật mình" với mong muốn đặc biệt của bạn thân ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman, người được cho là bạn thân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tự hỏi có nên trở thành Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Ông Donald Trump dồn dập hé lộ về cuộc tái ngộ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

H.Liên |

Ngày 9.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh thứ 2 của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang được xúc tiến và có 3 đến 4 địa điểm đã đang được cân nhắc.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Giáo hoàng Francis đáp lời mời thăm Bình Nhưỡng của ông Kim Jong-un

Hải Anh |

Giáo hoàng Francis hi vọng sẽ tới Triều Tiên vào mùa xuân tới trong bối cảnh lãnh đạo Kim Jong-un ngỏ lời mời giáo hoàng tới thăm Bình Nhưỡng.

"Giật mình" với mong muốn đặc biệt của bạn thân ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Cựu ngôi sao bóng rổ Dennis Rodman, người được cho là bạn thân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tự hỏi có nên trở thành Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

Ông Donald Trump dồn dập hé lộ về cuộc tái ngộ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

H.Liên |

Ngày 9.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh thứ 2 của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang được xúc tiến và có 3 đến 4 địa điểm đã đang được cân nhắc.