Lãnh đạo Singapore gửi lời chia buồn tới Phu nhân Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Ngọc Vân |

Tổng thống, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Singapore gửi lời chia buồn về việc Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ trần.

Ngày 22.9, Tổng thống Singapore Halimah Yacob trong thư chia buồn gửi Quyền Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã viết: “Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, củng cố vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới trong suốt nhiều năm cống hiến. Chủ tịch Nước Trần Đại Quang cũng có nhiều đóng góp quý báu đối với mối quan hệ gần gũi giữa Singapore và Việt Nam” - tờ The Straits Times cho biết ngày 22.9.

Trong thư gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thư ký Đảng Hành động Nhân dân Singapore, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhớ lại sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang dành cho ông trong hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng tháng 11.2017.

“Ngài Trần Đại Quang kêu gọi các nước tiếp tục theo đuổi hội nhập kinh tế và tự do hoá thương mại trong bối cảnh xu hướng chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên toàn cầu. Đặc biệt, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2017”.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Phối hợp An ninh quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền gửi thư chia buồn tới Phu nhân Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, bà Nguyễn Thị Hiền: “Ngài Trần Đại Quang là một người bạn thân thiết của Singapore, người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ giữa Singapore và Việt Nam. Trong lần gặp cuối cùng của chúng tôi tại Hà Nội vào tháng 9.2016, chúng tôi đã chia sẻ nhiều ý tưởng về thúc đẩy quan hệ song phương, hợp tác với nhau để giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu. Tôi rất vui được đến thăm quê hương của Ngài Trần Đại Quang ở tỉnh Ninh Bình năm 2012 và ghi nhớ sự hiếu khách nồng hậu mà Ngài dành cho tôi”.

“Tôi xin chia buồn với Việt Nam về sự mất mát to lớn. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Phu nhân và gia đình trong thời khắc đau buồn này” - Phó Thủ tướng Teo Chee Hean viết.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan gửi thư chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

BQT |

Nhìn lại chuyến thăm nước ngoài cuối cùng từ ngày 23-28.8 của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân tới CHDC Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập.

Các nước Mỹ Latinh ca ngợi vai trò của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Ngày 21.9, chính phủ các nước khu vực Mỹ Latinh đồng loạt gửi thông điệp chia buồn với chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang sau một thời gian lâm bệnh. 

Cuba để quốc tang tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Cuba sẽ để tang chính thức tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 6h ngày 22.9 giờ địa phương (tức 17h ngày 22.9 giờ Hà Nội) tới 24h ngày 23.9 (tức 11h ngày 23.9 giờ Hà Nội), và nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 24.9. 

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

BQT |

Nhìn lại chuyến thăm nước ngoài cuối cùng từ ngày 23-28.8 của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân tới CHDC Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập.

Các nước Mỹ Latinh ca ngợi vai trò của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Ngày 21.9, chính phủ các nước khu vực Mỹ Latinh đồng loạt gửi thông điệp chia buồn với chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang sau một thời gian lâm bệnh. 

Cuba để quốc tang tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

Theo TTXVN |

Cuba sẽ để tang chính thức tưởng niệm Chủ tịch Nước Trần Đại Quang từ 6h ngày 22.9 giờ địa phương (tức 17h ngày 22.9 giờ Hà Nội) tới 24h ngày 23.9 (tức 11h ngày 23.9 giờ Hà Nội), và nghi thức quốc tang sẽ diễn ra trong cả ngày 24.9.