Lãnh đạo Nhật Bản-Hàn Quốc nhất trí giải quyết xung đột qua đối thoại

THANH HÀ |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc hội đàm không chính thức sáng 4.11 tại Bangkok, Thái Lan bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN+3.

“Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Abe Shinzo đã có cuộc trao đổi trong bầu không khí rất thân thiện và chân thành. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tầm quan trọng của quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản đồng thời khẳng định lại rằng các vấn đề song phương của hai bên cần được giải quyết thông qua các cuộc đối thoại” - phát ngôn viên Nhà Xanh nói.

Theo Nhà Xanh, hai nhà lãnh đạo có cuộc gặp kéo dài 11 phút “rất thân thiện và nghiêm túc” từ 8h35 sáng 4.11.

Kyodo dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho hay, trong cuộc trò chuyện riêng trong phòng chờ trước hội nghị ASEAN +3, ông Abe Shinzo đã nêu “lập trường cơ bản” về các vấn đề song phương tới ông Moon Jae-in.

Nhà Xanh thông tin, ông Moon Jae-in bày tỏ hy vọng “tiến bộ lớn lao” trong cải thiện quan hệ đồng thời đề xuất một cuộc đối thoại có sự tham gia của các quan chức cấp cao, nếu cần thiết. Đáp lại, ông Abe Shinzo nói rằng, hai nước láng giềng nên nỗ lực tìm ra các giải pháp “thông qua mọi biện pháp có thể”.

Trước cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEAN+3, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản - Hàn Quốc đã bắt tay và trao đổi ngắn trong dạ tiệc tối 3.11.

Cuộc gặp kéo dài 11 phút ngày 4.11 tại Bangkok là cuộc gặp đầu tiên trong vòng 4 tháng giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản - Hàn Quốc kể từ lần chào hỏi 10 giây trong phiên chụp ảnh tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Osaka vào cuối tháng 6. Lần gặp mặt riêng chính thức gần đây nhất của ông Abe Shinzo và ông Moon Jae-in là vào tháng 9 năm ngoái bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cuối tháng 10, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã trao thư tay của Tổng thống Moon Jae-in cho Thủ tướng Abe Shinzo trong chuyến thăm Nhật Bản dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito. Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho hay, trong thư, ông Moon Jae-in cởi mở về việc hội đàm với ông Abe Shinzo.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc đã leo thang từ tháng 10 năm ngoái khi tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu một công ty Nhật Bản bồi thường cho lao động cưỡng bức trong thời chiến giai đoạn 1910-1945. Nhật Bản cho biết, vấn đề bồi thường đã được giải quyết theo thỏa thuận 1965, trong đó Tokyo cung cấp cho Seoul 500 triệu USD để “hợp tác kinh tế”.

Căng thẳng sau đó đã lan sang các lĩnh vực thương mại và an ninh. Nhật Bản áp đặt kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn với một số nguyên liệu chính cho ngành công nghiệp công nghệ của Hàn Quốc, trong khi Seoul tuyên bố chấm dứt hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự với Tokyo dự kiến hết hạn cuối tháng 11.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nhật Bản trông đợi vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cám ơn Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Nhật Bản trong vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - Nhật Bản và bày tỏ trông đợi với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Hàn Quốc và Nhật Bản tìm cách cải thiện quan hệ song phương

Thanh Hà |

Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí bắt đầu các nỗ lực ngoại giao một cách nghiêm túc nhất để sớm giải quyết căng thẳng giữa hai nước trong cuộc gặp cấp thủ tướng hôm 24.10 tại Tokyo - cuộc gặp cấp cao nhất kể từ khi căng thẳng xảy ra giữa hai nước.

Hàn Quốc tin Việt Nam sẽ vươn lên thành đối tác thương mại lớn thứ 3

Thanh Hà |

Với đà phát triển như hiện nay, Hàn Quốc tin rằng Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc (đạt mốc 100 tỉ USD kim ngạch xuất nhập khẩu), thay thế vị trí của Nhật Bản vào năm 2020.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Thủ tướng Nhật Bản trông đợi vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cám ơn Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Nhật Bản trong vai trò điều phối viên quan hệ ASEAN - Nhật Bản và bày tỏ trông đợi với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

Hàn Quốc và Nhật Bản tìm cách cải thiện quan hệ song phương

Thanh Hà |

Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí bắt đầu các nỗ lực ngoại giao một cách nghiêm túc nhất để sớm giải quyết căng thẳng giữa hai nước trong cuộc gặp cấp thủ tướng hôm 24.10 tại Tokyo - cuộc gặp cấp cao nhất kể từ khi căng thẳng xảy ra giữa hai nước.

Hàn Quốc tin Việt Nam sẽ vươn lên thành đối tác thương mại lớn thứ 3

Thanh Hà |

Với đà phát triển như hiện nay, Hàn Quốc tin rằng Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc (đạt mốc 100 tỉ USD kim ngạch xuất nhập khẩu), thay thế vị trí của Nhật Bản vào năm 2020.