Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đạt được thoả thuận "đình chiến" thương mại hôm 1.12 khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong bữa ăn tối tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Buenos Aires, Argentina.
Tờ Nhân Dân Nhật báo và đài truyền hình CGTN đưa tin, ông Donald Trump và Tập Cận Bình nhất trí không bổ sung thêm thuế “sau ngày 1.1” - thời điểm Mỹ dự kiến tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc.
Hiện chưa rõ chi tiết về thoả thuận "đình chiến", bao gồm những nhượng bộ của Trung Quốc.
Nhà Trắng cũng chưa đưa ra bình luận về kết quả cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20. Cố vấn cao cấp Larry Kudlow của Tổng thống Donald Trump cho báo giới biết, các cuộc hội đàm “diễn ra rất tốt đẹp”, nhưng không phân tích.
Các cuộc thảo luận bên bàn tiệc tối để giảm leo thang căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới kéo dài hơn 1 giờ so với dự kiến. Hai bên đều tỏ ra hài lòng vào cuối buổi gặp, tiếng vỗ tay vang lên trong phòng tiệc.
Trước cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình được Tân Hoa Xã dẫn lời nói rằng ông “rất vui” được gặp gỡ đối tác Mỹ sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G-20, và ông xem dịp này là “cơ hội để trao đổi quan điểm”.
“Kể từ cuộc gặp lần trước, đã có rất nhiều thay đổi mới trong tình hình thế giới. Là 2 nền kinh tế lớn, Mỹ và Trung Quốc có ảnh hưởng quan trọng và chia sẻ trách nhiệm chung để thúc đẩy hoà bình và thịnh vượng của thế giới” - ông Tập Cận Bình nói.
“Hợp tác là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Tôi muốn tận dụng cơ hội tối nay để trao đổi quan điểm với Tổng thống Mỹ về những vấn đề cùng quan tâm và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của quan hệ Trung-Mỹ” - nhà lãnh đạo Trung Quốc nói.
Ngay sau khi bữa tối kết thúc, Nhà Trắng ra tuyên bố cùng những bình luận của hai nhà lãnh đạo trước khi ngồi vào bàn tiệc, trong đó Tổng thống Donald Trump nói rằng mối quan hệ của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình “rất đặc biệt”.
“Tôi nghĩ đây sẽ là lý do chính vì sao chúng tôi có thể đạt được một điều gì đó tốt cho Trung Quốc và tốt cho cả Mỹ” - ông Donald Trump nói.
Bữa tối của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể dẫn đến thoả thuận "đình chiến" thương mại giữa hai nước, tháo ngòi nổ bùng phát chiến tranh thương mại, vốn đã khiến các thị trường toàn cầu chao đảo trong thời gian qua và phủ bóng đen lên triển vọng kinh tế toàn cầu.
Sau khi Mỹ áp 10% thuế lên 200 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc hồi cuối tháng 9, Bắc Kinh đáp trả bằng đánh thuế từ 5-10% lên 60 tỉ USD hàng hoá Mỹ.
Trước đó, Washington đã áp 25% thuế với 50 tỉ USD hàng Trung Quốc vào tháng 7 và tháng 8. Bắc Kinh trả đũa bằng mức thuế tương tự.