AFP đưa tin, Thủ tướng Israel Naftali Bennett không nằm trong số các nhà lãnh đạo nước ngoài lên án chiến sự Nga Ukraina. Ông vẫn nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt của Tel Aviv với cả Mátxcơva và Kiev. Ukraina trước đó đã yêu cầu ông Bennett làm trung gian.
Một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Bennett "đã cất cánh vào sáng sớm để bay đến Mátxcơva, sau khi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2.3".
Thủ tướng Bennett là một người theo đạo Do Thái, ông không tiến hành công việc quan trọng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vì đây là ngày Sabbath của người Do Thái, trừ trường hợp đặc biệt.
Theo nguồn tin từ một quan chức Israel, cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Bennett tại Điện Kremlin kéo dài trong 3 giờ.
Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin thông báo với các hãng thông tấn Nga rằng Tổng thống Putin và Thủ tướng Bennett "thảo luận về tình hình Ukraina".
Cuộc gặp gỡ dường như là cuộc gặp đầu tiên của ông Putin với một nhà lãnh đạo nước ngoài về vấn đề chiến sự ở Ukraina.
Trước đó, Tổng thống Nga đã tiếp Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Điện Kremlin vào ngày chiến sự bắt đầu nổ ra, trong một chuyến thăm được nhiều người cho là không đúng lúc.
Hôm 28.2, Thủ tướng Imran Khan lên tiếng bảo vệ chuyến đi của mình. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Pakistan đến Nga trong hơn 2 thập kỷ.
Phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Pakistan nói: "Chính sách đối ngoại của tôi là độc lập và các chuyến thăm Trung Quốc và Nga trong tương lai sẽ được chứng minh là có lợi cho Pakistan".