Lãnh đạo Chechnya không hài lòng việc Nga rút quân khỏi Kharkiv, Ukraina

Song Minh |

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga bày tỏ sự không hài lòng trước việc quân đội Nga nhanh chóng rút quân khỏi các khu vực thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraina vào cuối tuần qua.

RT đưa tin, lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov cam kết sẽ thảo luận tình hình với các quan chức hàng đầu ở Mátxcơva nếu không có thay đổi nào đối với định hướng chiến lược của cuộc xung đột đang diễn ra.

Trong vài ngày qua, quân đội Nga đã rút khỏi nhiều địa điểm trên khắp khu vực sau một cuộc tấn công lớn do Kiev phát động. Theo ông Kadyrov, giới lãnh đạo quân đội Nga đã mắc một số sai lầm, bày tỏ hy vọng rằng “họ sẽ rút ra những bài học cần thiết”.

“Bộ Quốc phòng đã làm rõ tình hình, do đó họ đã rời khỏi các thị trấn Izyum, Kupyansk, Balakleya ở tỉnh Kharkiv. Đây là biện pháp bắt buộc về chiến lược quân sự để tránh thiệt hại về nhân mạng” - ông Kadyrov viết trên tài khoản Telegram hôm 11.9.

Nhà lãnh đạo Chechnya sau đó hứa sẽ “lấy lại tất cả những thị trấn này”, nói thêm rằng “người dân của chúng tôi, những người được đào tạo đặc biệt cho công việc như vậy, đã ở đó”. “Trong tương lai gần nhất, chúng tôi sẽ đến thành phố cảng phía tây nam Odessa và các bạn sẽ thấy kết quả cụ thể" - ông Kadyrov viết.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Chechnya kêu gọi Nga thay đổi chiến lược trong chiến dịch quân sự đang diễn ra. “Nếu hôm nay hoặc ngày mai không thay đổi chiến lược, tôi sẽ buộc phải lên tiếng với lãnh đạo bộ và lãnh đạo đất nước để giải thích tình hình thực tế trên thực địa cho họ. Đó là một tình huống rất thú vị” - ông Kadyrov nói.

Trong tuyên bố ngày 10.9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Để đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã đưa ra quyết định tập hợp lại lực lượng ở các khu vực Balakleya và Izyum nhằm tăng cường nỗ lực theo hướng Donetsk”.

Bộ Quốc phòng tuyên bố các binh sĩ đóng tại tỉnh Kharkiv đã được "tái triển khai" trong 3 ngày qua vào lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trong quá trình hoạt động, quân đội đã thực hiện "một số hoạt động đánh lạc hướng và diễn tập bắt chước hành động thực của quân đội" - Bộ Quốc phòng nói thêm, mà không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về các cuộc diễn tập.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ca ngợi việc “giải phóng" Ukraina trong cuộc tấn công Kharkiv. Quân đội Kiev đã giành lại quyền kiểm soát hơn 2.000km2 - theo Tổng thống Zelensky.

“Đà tiến công của quân đội chúng tôi vẫn tiếp tục trên nhiều hướng khác nhau của mặt trận. Cho đến nay, khoảng 2.000km2 lãnh thổ của chúng tôi đã được giải phóng trong chiến dịch từ đầu tháng 9” - ông Zelensky phát biểu trong thông điệp video tối 10.9.

Trong khi đó, ông Denis Pushilin - người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) - cho biết, tình hình dọc theo chiến tuyến ở DPR (được Nga công nhận độc lập vào tháng 2 năm nay) đang căng thẳng nhưng lực lượng dân quân nhân dân đã kiểm soát được.

Ảnh: TASS
Denis Pushilin - người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ảnh: TASS

“Tình hình tiền tuyến đang căng thẳng nhưng trong tầm kiểm soát. Trong nhiều khu vực, lực lượng DPR đang tiến lên, mặc dù gặp khó khăn” - ông Pushilin nói với hãng thông tấn TASS.

Theo ông Pushilin, tình hình ở khu vực Donetsk không có gì thay đổi, lực lượng DPR vẫn đang kiểm soát sân bay. Ông mô tả một số báo cáo của Ukraina rằng lực lượng của Kiev chiếm sân bay là sai sự thật.

Theo ông Pushilin, lực lượng DPR đã phá hủy một sở chỉ huy của Ukraina ở Dobrovolye và một số thiết bị quân sự gần Uglegorsk.

Ông nói: “Gần Uglegorsk, các thiết bị do NATO cung cấp của đối phương đã bị phá hủy, bao gồm cả pháo tự hành AHS Krab 155mm do Ba Lan sản xuất”.

Theo ông Pushilin, các chỉ huy Ukraina cử nhân viên chưa qua đào tạo tham chiến và do đó lực lượng Ukraina đang chịu tổn thất nặng nề.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ dọa trừng phạt khách hàng mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ dọa áp đặt trừng phạt với những khách hàng mua dầu của Nga không tuân thủ giá trần do G7 đề xuất.

Nga giải thích việc rút quân một phần, Ukraina tuyên bố giải phóng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rút quân khỏi nhiều địa điểm trên khắp tỉnh Kharkiv, trong khi Tổng thống Zelensky ca ngợi việc "giải phóng" Ukraina.

Tổng thống Putin nói về được và mất của Nga trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraina chỉ mang lại lợi ích cho Nga.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ dọa trừng phạt khách hàng mua dầu của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ dọa áp đặt trừng phạt với những khách hàng mua dầu của Nga không tuân thủ giá trần do G7 đề xuất.

Nga giải thích việc rút quân một phần, Ukraina tuyên bố giải phóng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rút quân khỏi nhiều địa điểm trên khắp tỉnh Kharkiv, trong khi Tổng thống Zelensky ca ngợi việc "giải phóng" Ukraina.

Tổng thống Putin nói về được và mất của Nga trong xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết chiến dịch quân sự ở Ukraina chỉ mang lại lợi ích cho Nga.