Lãnh đạo các nước đồng minh điện đàm với ông Joe Biden

Song Minh |

Ông Joe Biden trấn an đồng minh của Mỹ trong điện đàm đầu tiên với lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia.

Trong các cuộc điện đàm đầu tiên với ông Joe Biden kể từ cuộc bầu cử Mỹ, các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia hôm 11.11 đã tái khẳng định kế hoạch thiết lập quan hệ chặt chẽ với ông Joe Biden để giải quyết các vấn đề, bao gồm biến đổi khí hậu và an ninh khu vực.

Ba đồng minh Châu Á chủ chốt - Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Australia Scott Morrison - cùng các nhà lãnh đạo toàn cầu khác công nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, mặc dù đương kim Tổng thống Donald Trump cho đến nay vẫn từ chối công nhận.

Theo Reuters, tất cả các bên bày tỏ quyết tâm tăng cường quan hệ song phương cũng như giải quyết các vấn đề toàn cầu như đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, văn phòng của ông Biden cho hay.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho hay ông đã điện đàm với ông Biden và khẳng định tầm quan trọng của quan hệ song phương. “Tổng thống đắc cử Biden nói rằng ông ấy mong muốn củng cố liên minh Mỹ-Nhật và cùng nhau hợp tác để đạt được một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở” - Thủ tướng Suga phát biểu với các phóng viên, trong các bình luận riêng biệt được đưa ra tại Văn phòng Thủ tướng.

Phát biểu với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc, nhấn mạnh rằng đồng minh Châu Á là “yếu tố then chốt của an ninh và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương” - phát ngôn viên Kang Min-seok của ông Moon Jae-in cho biết.

"Tổng thống Moon Jae-in đề nghị hợp tác chặt chẽ vì sự phát triển của liên minh Mỹ-Hàn trong tương lai, phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ông Biden nói sẽ hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên" - phát ngôn viên Kang nói thêm.

Ông Biden nói rằng ông sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không có điều kiện tiên quyết, đồng thời sẽ áp dụng "chính sách ngoại giao có nguyên tắc" với Triều Tiên.

Các quan chức Hàn Quốc hy vọng ông Biden sẽ nhanh chóng giải quyết tranh cãi trị giá hàng tỉ USD kéo dài với Washington về chi phí của hàng nghìn binh sĩ Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc.

Giải quyết đại dịch COVID-19 toàn cầu và biến đổi khí hậu là những chủ đề chính trong các cuộc điện đàm của ông Biden với cả ba nhà lãnh đạo. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông đã đề cập với ông Biden về công nghệ giảm phát thải, mặc dù mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050 vẫn chưa được thảo luận.

Cả Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đều cho biết đã nhất trí thu xếp các cuộc gặp thượng đỉnh với tổng thống mới ngay sau khi ông nhậm chức vào tháng 1.2021.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Anh, Pháp và Đức cũng như những nước khác đã chúc mừng chiến thắng của ông Joe Biden.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Joe Biden đề cử nhân sự cao cấp đầu tiên

Song Minh |

Ông Joe Biden đã đề cử cố vấn lâu năm Ron Klain làm Chánh văn phòng Nhà Trắng hôm 11.11.

Ông Donald Trump vẫn còn cơ hội lật ngược kết quả bầu cử?

Song Minh |

Để đạt được mục tiêu của mình, Tổng thống Donald Trump sẽ cần sự hỗ trợ của các quan chức và thẩm phán, cũng như bằng chứng cụ thể về gian lận bầu cử.

Ông Trump có thêm chiến thắng phiếu đại cử tri

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thắng ở bang Alaska, có thêm 3 phiếu đại cử tri, nâng tổng số lên 217 phiếu.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Ông Joe Biden đề cử nhân sự cao cấp đầu tiên

Song Minh |

Ông Joe Biden đã đề cử cố vấn lâu năm Ron Klain làm Chánh văn phòng Nhà Trắng hôm 11.11.

Ông Donald Trump vẫn còn cơ hội lật ngược kết quả bầu cử?

Song Minh |

Để đạt được mục tiêu của mình, Tổng thống Donald Trump sẽ cần sự hỗ trợ của các quan chức và thẩm phán, cũng như bằng chứng cụ thể về gian lận bầu cử.

Ông Trump có thêm chiến thắng phiếu đại cử tri

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump thắng ở bang Alaska, có thêm 3 phiếu đại cử tri, nâng tổng số lên 217 phiếu.