Láng giềng Ukraina trong tình trạng báo động khủng bố cao độ

Thanh Hà |

Belarus, nước có biên giới chung với cả Nga và Ukraina, đang trong trình trạng báo động khủng bố cao độ bởi các mối đe dọa xuyên biên giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Vladimir Makei chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia của Nga ngày 14.10 rằng, các lực lượng vũ trang và dịch vụ đặc biệt của nước này được đặt trong cơ chế tác chiến chống khủng bố cao độ để ứng phó nhanh chóng và ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào từ các quốc gia láng giềng.

"Lãnh đạo đất nước chúng tôi đã tổ chức một loạt cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật, và cơ chế tác chiến chống khủng bố đã được triển khai" - Ngoại trưởng Makei nói.

Tính đến sáng 14.10, chưa có thông báo công khai chính thức nào về động thái này từ các lực lượng an ninh.

Đầu tuần này, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết đã lệnh cho Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus (KGB) tiến hành "các biện pháp cần thiết có tính chất chống khủng bố", nhưng không thông báo bất kỳ thay đổi nào với mức độ đe dọa trên toàn quốc.

"Có thông tin một số quốc gia láng giềng đang lên kế hoạch khiêu khích, liên quan đến việc chiếm giữ một số khu vực nhất định trên lãnh thổ Belarus" -  ông Makei giải thích.

Mìn chống tăng trên một con đường gần Barvinkovo, Ukraina. Ảnh: AFP
Belarus cáo buộc Ukraina làm nổ tung các cây cầu và tập trung hàng chục nghìn quân dọc theo biên giới của hai nước. Trong ảnh là mìn chống tăng trên một con đường gần Barvinkovo, Ukraina. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus cho rằng nên có phản ứng thích hợp trước những tín hiệu như vậy. Do đó, các lực lượng an ninh của Belarus hiện sẵn sàng “đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào có thể xuất hiện từ các quốc gia láng giềng”.

Tuần này, Tổng thống Lukashenko tuyên bố Belarus sẽ thành lập một lực lượng an ninh chung với Nga.

Động thái này diễn ra vào thời điểm các quan chức ở Minsk cáo buộc Ukraina làm nổ tung các cây cầu và tập trung hàng chục nghìn quân dọc theo biên giới Ukraina - Belarus.

Tuần trước, ông Lukashenko nhắc lại rằng, vai trò của Belarus trong xung đột Nga - Ukraina chỉ giới hạn ở việc tự vệ.

Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đã bác bỏ các cáo buộc. Ngày 11.10, ông Zelensky cũng hối thúc các nhà lãnh đạo G7 gửi “các quan sát viên quốc tế” đến biên giới của Ukraina với Belarus.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga có cách đạt mục tiêu chiến sự ở Ukraina mà không cần tấn công

Thanh Hà |

Điện Kremlin cho biết, các mục tiêu của Nga ở Ukraina có thể đạt được thông qua đàm phán.

Belarus tuyên bố triển khai quân với Nga khi chiến sự Ukraina leo thang

Thanh Hà |

Nga và Belarus đã bắt đầu thành lập một lực lượng chung, bao gồm vài nghìn quân Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ngày 10.10.

Láng giềng Châu Âu tố Ukraina cho nổ tung cầu biên giới

Thanh Hà |

Belarus tố Ukraina cho nổ tung các cây cầu ở biên giới với nước này một ngày sau khi Belarus cáo buộc Ukraina âm mưu tấn công lãnh thổ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga có cách đạt mục tiêu chiến sự ở Ukraina mà không cần tấn công

Thanh Hà |

Điện Kremlin cho biết, các mục tiêu của Nga ở Ukraina có thể đạt được thông qua đàm phán.

Belarus tuyên bố triển khai quân với Nga khi chiến sự Ukraina leo thang

Thanh Hà |

Nga và Belarus đã bắt đầu thành lập một lực lượng chung, bao gồm vài nghìn quân Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ngày 10.10.

Láng giềng Châu Âu tố Ukraina cho nổ tung cầu biên giới

Thanh Hà |

Belarus tố Ukraina cho nổ tung các cây cầu ở biên giới với nước này một ngày sau khi Belarus cáo buộc Ukraina âm mưu tấn công lãnh thổ.