Láng giềng tung hỏa lực cực mạnh thị uy khi Ấn Độ mua S-400 của Nga

Hạ Anh |

Pakistan thử thành công tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ngay sau khi Ấn Độ từ chối đàm phán hòa bình và chi hàng tỷ USD mua vũ khí lợi hại của Nga.

Vụ thử tên lửa được Bộ Tư lệnh các lực lượng quân đội chiến lược Pakistan (ASFC) tiến hành ngày 8.10. RT cho hay, tổ hợp tên lửa của Pakistan có thể bắn cả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và tên lửa thông thường tới mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.300km.

Cuộc thử tên lửa đạn đạo Ghauri được Tổng thống Pakistan Arif Alvi và Thủ tướng Imran Khan tán dương. "Vụ phóng này củng cố năng lực hạt nhân của Pakistan, nhằm mục đích hòa bình và ổn định thông qua cơ chế ngăn chặn đáng tin cậy” - tuyên bố cho biết.

Động thái này diễn ra vài tuần sau khi Ấn Độ quyết định hủy cuộc gặp với Pakistan để thảo luận về những cách thức duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Việc phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân cũng diễn ra sau khi Ấn Độ ký một hợp đồng trị giá 5,4 tỷ USD mua các tổ hợp tên lửa S-400 từ Nga. Thỏa thuận được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ký kết trong chuyến thăm New Delhi của nhà lãnh đạo Nga hồi tuần trước.

RT nhận định, động thái thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Pakistan chắc chắn sẽ có tác động đến Ấn Độ.

Hồi tháng 9, có báo cáo cho thấy năng lực hạt nhân của Pakistan đã trở thành “mối quan ngại đáng kể” với Mỹ và các nước khác. Theo đó, số lượng đầu đạn hạt nhân mà nước này sở hữu tăng lên tới khoảng 220- 250 vào năm 2025, một nghiên cứu thuộc Dự án thông tin hạt nhân do Liên hiệp Các nhà khoa học Mỹ giám sát cho hay. 

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao các nước “cuồng” S-400 của Nga, bất chấp bị Mỹ dọa trả đũa?

Vân Anh |

Ấn Độ là nước mới nhất vừa ký hợp đồng mua S-400 của Nga. Một loạt nước khác đang quyết tâm mua hệ thống phòng không hiện đại này, bất chấp đe doạ trả đũa của Mỹ và NATO.

Lời đáp của Ấn Độ khi Nga hỏi về nguy cơ lĩnh đòn sấm sét của Mỹ sau thương vụ S-400

Hải Anh |

Ấn Độ theo đuổi một chính sách độc lập và sẽ tiếp tục mua các hệ thống phòng thủ từ Nga bất chấp những đe dọa từ phía Washington về việc áp lệnh trừng phạt với New Delhi - ngày 8.10, Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ - tướng Bipin Rawat nhấn mạnh.

Lý do Ấn Độ quyết liệt mua S-400 của Nga bất chấp nguy cơ trả giá đắt từ Mỹ

Hải Anh |

New Delhi muốn sở hữu S-400 "để thay đổi cân bằng chiến lược trên tiểu lục địa Ấn Độ".

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vì sao các nước “cuồng” S-400 của Nga, bất chấp bị Mỹ dọa trả đũa?

Vân Anh |

Ấn Độ là nước mới nhất vừa ký hợp đồng mua S-400 của Nga. Một loạt nước khác đang quyết tâm mua hệ thống phòng không hiện đại này, bất chấp đe doạ trả đũa của Mỹ và NATO.

Lời đáp của Ấn Độ khi Nga hỏi về nguy cơ lĩnh đòn sấm sét của Mỹ sau thương vụ S-400

Hải Anh |

Ấn Độ theo đuổi một chính sách độc lập và sẽ tiếp tục mua các hệ thống phòng thủ từ Nga bất chấp những đe dọa từ phía Washington về việc áp lệnh trừng phạt với New Delhi - ngày 8.10, Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ - tướng Bipin Rawat nhấn mạnh.

Lý do Ấn Độ quyết liệt mua S-400 của Nga bất chấp nguy cơ trả giá đắt từ Mỹ

Hải Anh |

New Delhi muốn sở hữu S-400 "để thay đổi cân bằng chiến lược trên tiểu lục địa Ấn Độ".