Láng giềng Châu Âu tố Ukraina cho nổ tung cầu biên giới

Thanh Hà |

Belarus tố Ukraina cho nổ tung các cây cầu ở biên giới với nước này một ngày sau khi Belarus cáo buộc Ukraina âm mưu tấn công lãnh thổ.

Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus, ông Anatoly Lappo, cho biết ngày 9.10, các lực lượng Ukraina đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặt mìn ở những con đường dọc biên giới với Belarus. Minsk cáo buộc Kiev lên kế hoạch cho các cuộc tấn công sắp xảy ra trên lãnh thổ của mình.

"Hôm nay, hầu hết các cây cầu ở biên giới đã bị nổ tung và các tuyến đường biên giới đường sắt và ôtô bị đặt mìn hoàn toàn" - ông Lappo nói với Belarus TV.

Ông Alexander Lukashenko (trái) gặp gỡ các quân nhân. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Belarus
Ông Aliaksandr Lukashenko (trái) gặp gỡ các quân nhân. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Belarus

Các lực lượng Ukraina đã củng cố biên giới "đến mức họ đặt mìn chống tăng thành 3 hàng trên các con đường", Lappo nói thêm.

Theo hãng tin Interfax của Nga, Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus cáo buộc, các binh sĩ mà Kiev gửi đến biên giới "không phải là lính biên phòng". “Chúng tôi đang chịu sức ép. Họ đang nhắm vào các chiến sĩ biên phòng của chúng tôi, đôi khi họ bắn chỉ thiên, do thám trên không liên tục được triển khai" - ông Lappo lưu ý.

Một ngày trước khi Belarus cáo buộc Ukraina phá cầu biên giới, Bộ Ngoại giao Ukraina tuyên bố đại sứ nước này tại Belarus đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Belarus và trao công hàm chính thức cáo buộc "Ukraina đang có kế hoạch tấn công vào lãnh thổ của Belarus". Bộ Ngoại giao Ukraina "bác bỏ dứt khoát" cáo buộc trên.

Đầu tuần này, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cáo buộc Ukraina tấn công hàng chục nghìn binh sĩ gần biên giới. Ông Lukashenko nhấn mạnh hồi tuần trước rằng, vai trò của Belarus trong cuộc xung đột Nga - Ukraina chỉ giới hạn ở khả năng tự vệ.

Với căng thẳng dọc theo đường biên giới dài 1.000 km gia tăng, Bộ Quốc phòng Belarus tuyên bố có khả năng triển khai 500.000 quân đã qua huấn luyện “nếu cần”.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin được tặng máy kéo làm quà sinh nhật 70

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Putin nhận được mẫu máy kéo tốt nhất của Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko nói.

Nhà vận động Belarus và 2 tổ chức ở Nga, Ukraina thắng giải Nobel Hòa bình

Thanh Hà |

1 cá nhân người Belarus và 2 tổ chức ở Nga, Ukraina thắng giải Nobel Hòa bình năm 2022 theo kết quả được công bố tại Viện Nobel Na Uy ở Oslo lúc 16h00 ngày 7.10, giờ Việt Nam.

Tổng thống Belarus chẻ củi, “giúp Châu Âu không đóng băng”

Ngọc Vân |

Văn phòng Báo chí của Tổng thống Belarus đăng video Tổng thống Alexander Lukashenko chẻ củi, tuyên bố sẽ không để Châu Âu đóng băng trong mùa đông này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Putin được tặng máy kéo làm quà sinh nhật 70

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Putin nhận được mẫu máy kéo tốt nhất của Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko nói.

Nhà vận động Belarus và 2 tổ chức ở Nga, Ukraina thắng giải Nobel Hòa bình

Thanh Hà |

1 cá nhân người Belarus và 2 tổ chức ở Nga, Ukraina thắng giải Nobel Hòa bình năm 2022 theo kết quả được công bố tại Viện Nobel Na Uy ở Oslo lúc 16h00 ngày 7.10, giờ Việt Nam.

Tổng thống Belarus chẻ củi, “giúp Châu Âu không đóng băng”

Ngọc Vân |

Văn phòng Báo chí của Tổng thống Belarus đăng video Tổng thống Alexander Lukashenko chẻ củi, tuyên bố sẽ không để Châu Âu đóng băng trong mùa đông này.