Trung Quốc đến nay đã thực hiện các biện pháp hạn chế xã hội chặt chẽ được 4 tuần. Các phương án giãn cách này được tiến hành để ứng phó với làn sóng COVID-19 mới ở hơn 10 thành phố của đất nước này. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ đặc biệt là du lịch và khách sạn ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Để tránh làm tê liệt hoàn toàn nền kinh tế quốc gia, Trung Quốc đã rất hạn chế trong việc ra lệnh đóng cửa các thành phố lớn như trong những ngày đầu đại dịch bùng phát ở tỉnh Hồ Bắc năm 2020.
Reuters dẫn tin từ các nhà phân tích kinh tế của Trung Quốc cho biết, làn sóng COVID-19 đang diễn ra khiến việc tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội trở thành điều không thể tránh và đưa ra cảnh báo rằng “khoảng cách xã hội” sẽ gây tổn hại đáng kể đến các ngành vận tải, du lịch cũng như nhiều ngành dịch vụ khác. Sự hồi phục hoàn toàn của lĩnh vực dịch vụ ở Trung Quốc được các nhà phân tích dự đoán có thể bị trì hoãn đến quý IV năm nay.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên Reuters, Ding – một người kinh doanh dịch vụ lưu trú ở vùng cao phía tây của tỉnh Tứ Xuyên cho biết, cô đã dự kiến tỉ lệ khách “lấp đầy” 15 phòng ở nhà nghỉ của cô ít nhất vào khoảng 80% vào các ngày trong tuần từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.2021.
Tuy nhiên, với 8 ổ dịch địa phương được phát hiện ở Tứ Xuyên, con số thực tế chỉ dao động từ 20% – 30%. Trước đó, khi bắt đầu mùa hè vào tháng 7, doanh thu từ nhà nghỉ của cô Ding là 300.000 nhân dân tệ (hơn 45.000 USD) nhưng ở thời điểm hiện tại, việc thu được 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.000 USD) trở thành một điều xa xỉ.
Ngày 10.8, Trung Quốc đã báo cáo 83 trường hợp lây nhiễm COVID-19 ở địa phương, nâng tổng số ca mắc mới của cả nước trong tuần này lên 583.
Mức tăng của tổng số các trường hợp ở địa phương so với một tuần trước đó là 85,1%. Tỉ lệ này không có nhiều thay đổi so với mức tăng 87,5% được báo cáo tuần trước. Theo các quan chức Trung Quốc, các ca nhiễm của đợt dịch này do sự lan truyền mạnh mẽ của biến chủng Delta.
Theo đó, biến thể Delta đã được phát hiện ở hơn 10 thành phố sau trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở Nam Kinh vào cuối tháng 7. Điều này thôi thúc các nhà chức trách ở Bắc Kinh yêu cầu phía chính quyền địa phương khắc phục “sự lỏng lẻo” trong các biện pháp ngăn chặn và “lấp đầy” các lỗ hổng trong nỗ lực chống dịch COVID-19.
Đến nay, các chuyến bay nội địa vẫn được phép khởi hành từ các thành phố có trường hợp mắc COVID-19. Điều này cho phép công dân rời khỏi Nam Kinh, Dương Châu và Trương Gia Giới. Tuy nhiên, các chuyến bay và tàu đến Bắc Kinh từ các khu vực có dịch đã bị cắt.
Theo Công ty Dữ liệu hàng không OAG, công suất hàng không theo lịch trình tổng thể của Trung Quốc đã giảm 31,9% so với tuần trước - đây là một trong những mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong bối cảnh đại dịch. Cũng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 này, việc áp dụng các biện pháp kiểm tra hàng loạt và hạn chế người dân đi lại đã khiến lượng khách đặt vé máy bay nội địa “tụt dốc không phanh”.
Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 94.080 ca mắc COVID-19 và 4.636 ca tử vong kể từ khi bùng phát đại dịch.