Làn sóng COVID-19 mới ở Ấn Độ: Mạnh hơn, lây nhiễm cho nhiều người trẻ

Thanh Hà |

Làn sóng COVID-19 thứ hai ở Ấn Độ lan nhanh hơn, nhiều so với làn sóng đầu tiên; tăng số ca nhiễm vượt qua đỉnh năm ngoái và đang tiếp tục tăng thêm. Tình hình hiện tại là hệ quả từ các biện pháp lỏng lẻo cũng như sự xuất hiện của biến thể SARS-CoV-2 ở Anh và chủng “đột biến kép” của Ấn Độ.

Những con số đáng lưu ý

Theo dõi chặt chẽ đại dịch ở Ấn Độ, Tiến sĩ Bhramar Mukherjee, người đứng đầu về thống kê sinh học tại Đại học Michigan, Mỹ, phát hiện ra mức tăng tương đối của 30 ngày cao nhất (trong khoảng thời gian từ 3.6.2020-14.2.2021) trong làn sóng thứ nhất là từ 13.560 vào ngày 22.6.2020 lên 45.601 vào ngày 22.7.2020, tăng hơn 3 lần.

Tuy nhiên, kể từ làn sóng thứ hai ở Ấn Độ, từ ngày 15.2.2021, mức tăng tương đối của 30 ngày cao nhất là gấp hơn 8 lần: Từ 15.353 ca ngày 8.3 lên đến 126.276 ca ngày 7.4. Số người chết do COVID-19 trong khoảng thời gian 30 ngày cao nhất cũng tăng gấp 10 lần trong làn sóng thứ 2, trong khi ở làn sóng thứ nhất mức tăng chỉ là 3 lần.

Các bác sĩ cho biết, tất cả các triệu chứng của bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ vẫn giống nhau dù có 3 biến thể mới đáng lo ngại. Tiến sĩ Balram Bharghava, người đứng đầu Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ, cho hay, nhiều bệnh nhân COVID-19 ở làn sóng hiện tại có biểu hiện khó thở trong tuần đầu tiên khi có các triệu chứng ban đầu, trong khi các bệnh nhân ở làn sóng COVID-19 thứ nhất cảm thấy khó thở ở tuần thứ hai nhiễm bệnh.

Khó thở là do hội chứng "bão cytokine" gây ra, bác sĩ chuyên khoa phổi Satyanarayana Mysore, Bệnh viện Manipal ở Bangalore, giải thích. "Điều này có nghĩa là quá nhiều hormone gây viêm được hệ thống miễn dịch tiết ra quá nhanh vào máu, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ oxy hiệu quả của cơ thể" - ông nói thêm. Theo bác sĩ chuyên khoa phổi người Ấn Độ, đây là một trong những lý do khiến bệnh nhân COVID-19 phát triển nồng độ ôxy thấp.

Nhiều người cần ôxy hơn trong làn sóng COVID-19 thứ hai, ở mức 54,5%, trong khi con số này ở làn sóng thứ nhất là 41,1%.

Nhiều bác sĩ đã nhận thấy sự gia tăng trong số ca lây nhiễm ở người trẻ Ấn Độ. Tiến sĩ Digant Shastri, bác sĩ nhi khoa ở Surat, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ ghi nhận sự gia tăng cao các ca nhiễm bệnh trong những người ở độ tuổi từ 0 đến 18. "Nếu tôi nhận 4 ca ở độ tuổi này một tuần trước, thì bây giờ là hơn 50" - ông nói.

Sự gia tăng ca COVID-19 ở nhóm tuổi này, được cho là do số lượng trẻ em xét nghiệm nhiều hơn trong năm nay khi các bộ dụng cụ xét nghiệm dễ tiếp cận hơn và giá cả phải chăng hơn. Trong làn sóng COVID-19 thứ 2 ở Ấn Độ, nhiều trẻ em cũng được xét nghiệm hơn vì có triệu chứng rõ ràng hơn. Phần lớn các ca COVID-19 trẻ em trong năm ngoái có triệu chứng nhẹ.

Dữ liệu gần đây của chính phủ Ấn Độ thu thập từ khoảng 10.000 bệnh nhân nhập viện cho thấy hơn 70% bệnh nhân trong cả 2 làn sóng COVID-19 ở quốc gia Nam Á này trên 40 tuổi. Nhưng tỉ lệ bệnh nhân trong độ tuổi từ 0 đến 19 đã tăng từ 4,2% trong làn sóng đầu tiên lên 5,8% trong làn sóng thứ hai. Tỉ lệ của những người từ 20 đến 40 tuổi đã tăng từ 23% lên 25%.

Về diễn biến tiếp theo của đại dịch sẽ tồi tệ tới mức nào, Straits Times cho hay, tất cả các mô hình đều dự báo cao điểm lây nhiễm vào tháng tới. Mô hình của Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) dự báo ca lây nhiễm sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 5, trong khi Tiến sĩ Mukherjee dự báo đỉnh dịch vào giữa tháng 5. Bà dự đoán số ca mắc bệnh ở mức 800.000 đến 1 triệu ca mỗi ngày, với 4.500 ca tử vong. IHME dự báo khoảng 5 triệu ca (cả được báo cáo và không được báo cáo) và 5.500 ca tử vong ở cao điểm đại dịch.

Với việc phong tỏa chặt chẽ theo khu vực, bắt buộc đeo khẩu trang, cấm tập trung đông người, hạn chế di chuyển giữa các tiểu bang và tăng cường tiêm chủng, có thể có thay đổi với những dự báo này.

Thái Lan cân nhắc phong tỏa

Ngày 26.4, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan ghi nhận 2.048 ca mắc COVID-19 mới với 8 ca tử vong và 563 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Tổng số ca mắc được xác nhận ở Thái Lan kể từ khi bùng phát năm ngoái đã tăng lên 57.508, trong đó 148 trường hợp tử vong.

Trong bối cảnh dịch bệnh có những diễn biến đáng lo ngại, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã đề xuất các biện pháp "phong tỏa có mục tiêu" và một hệ thống mã hóa màu mới để xác định các tỉnh có nguy cơ bùng phát dịch mới nhất, Bangkok Post thông tin.

Tiến sĩ Kiattiphum Wongrajit, quan chức Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để ứng phó với mức độ nghiêm trọng của đợt dịch bệnh mới nhất. Tại cuộc họp, hội đồng nhất trí rằng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh sẽ được thắt chặt với việc khoanh vùng dựa trên hệ thống mã hóa màu đã được sửa đổi để xác định các tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Quan chức Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho hay, các ủy ban về bệnh truyền nhiễm ở tất cả 77 tỉnh của Thái Lan sẽ được yêu cầu áp dụng các biện pháp "phong tỏa có mục tiêu" để cấm các hoạt động liên quan đến tụ tập đông người.

Với các bệnh nhân không nặng hoặc có các triệu chứng ở mức nhẹ, cơ quan y tế Bangkok đã ra chính sách giảm thời gian nằm viện xuống 10 ngày để giải phóng thêm giường bệnh cho các ca mới.

Trong khi đó, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ gặp gỡ đàm phán với khu vực tư nhân trong ngày 28.4 để tìm cách mua và phân bổ nhiều liều vaccine COVID-19 hơn, theo phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Traisuree Taisaranakul.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Lựa chọn đau đớn ở bệnh viện Ấn Độ giữa dịch COVID-19

DUNG HÀ |

WHO xem xét đưa vaccine Moderna vào sử dụng khẩn cấp; Lựa chọn đau đớn ở bệnh viện Ấn Độ trong đợt sóng thần COVID-19; Trực thăng NASA lần đầu tiên chụp ảnh màu trên sao Hoả... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Giới siêu giàu Ấn Độ tháo chạy khỏi "sóng thần" COVID-19

Khánh Minh |

Giới siêu giàu Ấn Độ đang trả hàng chục nghìn USD để tháo chạy khỏi đợt "sóng thần" COVID-19 đang tàn phá nước này, theo Business Insider.

Hà Nội: Quán cafe giường nằm độc lạ hấp dẫn giới trẻ dịp Valentine

Linh Trang - Hải Danh |

Với không gian riêng tư và yên tĩnh, quán cà phê có giường tầng như mô hình gosiwon - nhà trọ hộp diêm trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Đây còn là điểm hẹn hò lí tưởng được nhiều người lựa chọn trong ngày Valentine.

Mặt bằng vàng Lê Lợi vẫn ế ẩm, không tìm được khách thuê

Chân Phúc |

TPHCM - Đường Lê Lợi (quận 1) đã hoàn thành, tháo hẳn rào chắn và đưa vào sử dụng nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn còn nhiều mặt bằng để trống, chưa tìm được khách thuê. 

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm, khách du lịch nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường

Thái Mạnh |

Cảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm tràn cả vỉa hè không chừa một centimet nào trên đường phố Hà Nội khiến nhiều khách du lịch phải bất chấp nguy hiểm, đi bộ dưới lòng đường.

Dỡ bỏ biển cấm taxi tại các tuyến phố ở Hà Nội có gây ùn tắc giao thông?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị quản lý bảo trì đường khảo sát lại các tuyến phố cấm taxi trên địa bàn. Điều này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều lái xe taxi, cũng như chuyên gia giao thông.

Hoa tươi đồng loạt tăng giá ngày Valentine, hồng ngoại tiền triệu hút khách

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù giá cao từ 1 đến 10 triệu đồng/bó nhưng hoa hồng ngoại vẫn được nhiều người đặt mua dịp Valentine.

Ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí

DUY TUẤN |

Chỉ trong 10 ngày qua, trên địa bàn TP.Phan Thiết, Bình Thuận xảy ra 2 vụ các nhóm thanh, thiếu niên với tuổi đời còn rất trẻ sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Còn từ sau Tết Nguyên đán đến nay, xảy ra liên tiếp 5 vụ tương tự trên địa bàn này, có vụ được công an ngăn chặn kịp thời và cũng có vụ đã xảy ra hậu quả.

Nóng nhất hôm nay: Lựa chọn đau đớn ở bệnh viện Ấn Độ giữa dịch COVID-19

DUNG HÀ |

WHO xem xét đưa vaccine Moderna vào sử dụng khẩn cấp; Lựa chọn đau đớn ở bệnh viện Ấn Độ trong đợt sóng thần COVID-19; Trực thăng NASA lần đầu tiên chụp ảnh màu trên sao Hoả... là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong 24h qua.

Giới siêu giàu Ấn Độ tháo chạy khỏi "sóng thần" COVID-19

Khánh Minh |

Giới siêu giàu Ấn Độ đang trả hàng chục nghìn USD để tháo chạy khỏi đợt "sóng thần" COVID-19 đang tàn phá nước này, theo Business Insider.