Làn sóng COVID-19 mới đang lan ở nhiều nước châu Á

Thanh Hà |

Một số quốc gia châu Á đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng trong bối cảnh khu vực đã coi virus này là bệnh đặc hữu.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Singapore tăng gần gấp đôi trong tuần cuối cùng của tháng 3 lên mức cao nhất trong năm nay. Ấn Độ đã báo cáo số ca nhiễm COVID-19 trong một ngày lớn nhất kể từ cuối tháng 8.2022. Trong khi đó, số ca nhiễm hàng ngày của Indonesia gần mức cao nhất trong vòng 4 tháng và Việt Nam đang tăng cường các biện pháp phòng chống COVID-19.

Khi số ca COVID-19 đang tăng, các quốc gia trên khắp châu Á nhận định, làn sóng mới là do sự kết hợp của các biến thể phụ XBB - chủng Omicron có khả năng lây truyền cao nhưng cho đến nay vẫn chưa gây bệnh nghiêm trọng trên diện rộng, theo Bloomberg.

Hầu hết dân số trong khu vực đã được tiêm vaccine COVID-19 hoặc từng mắc COVID-19. Các chính phủ cũng khuyến cáo rằng, thỉnh thoảng có khả năng xảy ra những đợt lây nhiễm mới sau khi khu vực dỡ bỏ nhiều biện pháp phòng ngừa và chuyển hướng sang chung sống với COVID-19. 

Tại Singapore, hầu hết quy định về đeo khẩu trang đã được dỡ bỏ vào tháng Hai khi mối đe dọa từ COVID-19 giảm đáng kể. Tuy nhiên, số ca mắc hàng tuần ở nước này lên tới 28.000 ca vào cuối tháng Ba, tăng so với 14.467 ca ghi nhận một tuần trước đó.

Ấn Độ - nơi trải qua làn sóng tử vong vào năm 2021 khiến nhiều bệnh viện hết ôxy và giường bệnh - đã báo cáo hơn 10.150 ca nhiễm mới vào 13.4. Dù chưa ghi nhận số người nhập viện tăng tại các bệnh viện và phòng khám nhưng Ấn Độ đã tổ chức diễn tập trong tuần này để kiểm tra khả năng sẵn sàng đồng thời áp đặt quy định mới về đeo khẩu trang.

Số ca COVID-19 ở Indonesia tăng lên trong những tháng gần đây khi chính phủ nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại. Số ca nhiễm hàng ngày ở Indonesia lên tới 987 vào 12.4. Ngay hôm sau, Tổng thống Joko Widodo đã kêu gọi người dân đi tiêm nhắc lại vaccine COVID-19 dù tin tưởng độ miễn dịch cao có nghĩa là tình hình của Indonesia “vẫn được kiểm soát tốt”.

Bộ Y tế Việt Nam đã lệnh áp dụng các biện pháp phòng ngừa mới tại trường học và giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu để phát hiện các ca bệnh và ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng sau khi ghi nhận 639 ca mắc mới trong 7 ngày qua, tăng gần gấp 4 lần so với một tuần trước đó. Trong khi đó, các ca COVID-19 ở Philippines đã ổn định kể từ tháng Hai và chỉ có 1 ca tử vong do COVID-19 trong tháng Ba.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO theo dõi biến thể phụ COVID-19 mới đang làm tăng ca bệnh ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến thể phụ COVID-19 mới “Arcturus”, nguyên nhân thúc đẩy sự gia tăng các ca bệnh ở Ấn Độ.

Mỹ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc gia do đại dịch COVID-19 vào ngày 10.4.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.

Sông Lam Nghệ An thắng trận đầu tiên ở V.League 2023

Thanh Vũ |

Chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 6 giúp Sông Lam Nghệ An có lần đầu tiên được hưởng niềm vui giành trọn 3 điểm ở V.League 2023.

Tư vấn bảo hiểm: Bài toán trách nhiệm thuộc về ai?

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh – Xung quanh những ý kiến trái chiều về việc tham gia bảo hiểm nhân thọ, quá trình tư vấn và đặt bút ký khi xảy ra vấn đề thì trách nhiệm thuộc về ai?.

Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Joe Biden mong sớm sang thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Thay mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken nhắc lại lời mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa cảm ơn, đề nghị các cơ quan liên quan thu xếp vào thời điểm thích hợp.

Phú Thọ: Các phương án phân luồng giao thông phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trọng Lộc |

Với mục tiêu đón 8 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông để phục vụ du khách bốn phương về tham gia Lễ hội.

Những quy định buộc phải nhớ khi đăng kí thi tốt nghiệp THPT từ 26.4

NHÓM PV |

Từ ngày 26.4, học sinh đang học lớp 12 sẽ thực hiện thử đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên hệ thống trực tuyến quản lý thi của Bộ GDĐT. Thời gian đăng kí chính thức từ ngày 4.5 đến 17h ngày 13.5.

Để giúp phụ huynh, học sinh hiểu rõ hơn về điểm mới của Kì thi tốt nghiệp THPT 2023, Báo Lao Động phối hợp với Trường Đại học Gia Định thực hiện Chương trình 360 độ nghề nghiệp. Trong số phát sóng tập 4 của chương trình với chủ đề “Xét tuyển theo mã ngành, làm sao cho đúng?” có sự đồng hành của ông Nguyễn Quốc Cường - Chuyên gia tư vấn Hướng nghiệp và Tuyển sinh TPHCM và ông Phạm Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh.

WHO theo dõi biến thể phụ COVID-19 mới đang làm tăng ca bệnh ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi biến thể phụ COVID-19 mới “Arcturus”, nguyên nhân thúc đẩy sự gia tăng các ca bệnh ở Ấn Độ.

Mỹ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe quốc gia do đại dịch COVID-19 vào ngày 10.4.

Trung Quốc đề nghị WHO có lập trường khoa học về nguồn gốc COVID-19

Thanh Hà |

Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có lập trường "khoa học, công bằng" trong việc truy tìm nguồn gốc COVID-19.