Lần đầu tiên phát hiện sự hợp nhất giữa 2 hố đen lệch tâm

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học đã lần đầu tiên xác nhận sự hợp nhất của hai hố đen rất lệch tâm.

Theo Space.com, các quỹ đạo lệch tâm hình quả trứng hình thành khi hai hố đen xoắn về phía nhau và va chạm vào nhau dưới ảnh hưởng của lực hấp dẫn mạnh. Do đó, các quỹ đạo rất lệch tâm có thể cho thấy rằng các hố đen liên tục nuốt chửng các hố đen khác trong các khu vực "đông dân cư", chẳng hạn như trung tâm của một thiên hà. Khi các hố đen hợp nhất, chúng phát ra sóng hấp dẫn. Sóng này này phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo của các hố đen, hình tròn hay hình bầu dục.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Rochester (RIT) và Đại học Florida ở Mỹ đã nghiên cứu GW190521 - tín hiệu sóng hấp dẫn lớn nhất được quan sát từ hệ thống hố đen nhị phân - để xác định xem liệu có phải 2 hố đen có quỹ đạo lệch tâm trước khi chúng hợp nhất hay không.

Đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư Carlos Lousto từ RIT cho hay: "Khối lượng ước tính của các hố đen lớn hơn 70 lần so với Mặt trời của chúng ta, lớn hơn nhiều so với khối lượng ước tính tối đa được dự đoán bởi thuyết tiến hóa sao".

Theo các nhà khoa học, sau khi sử dụng hàng trăm mô phỏng máy tính, họ nhận thấy các tín hiệu sóng hấp dẫn từ GW150521 được giải thích tốt nhất bằng độ lệch tâm cao.

Nghiên cứu cũng làm sáng tỏ tại sao một số vụ hợp nhất hố đen, được phát hiện bởi Đài quan sát sóng Hấp dẫn Giao thoa kế Laser (LIGO) và Giao thoa kế Virgo, nặng hơn nhiều so với những gì từng nghĩ trước đây. Phát hiện của họ đã được công bố vào ngày 20.1 trên tạp chí Nature Astronomy.

Đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư Manuela Campanelli từ RIT cho biết: "Nghiên cứu này thể hiện một sự tiến bộ lớn trong hiểu biết của chúng tôi về cách các hố đen hợp nhất. Thông qua các mô phỏng siêu máy tính phức tạp và vô số dữ liệu mới được LIGO và Virgo cung cấp, chúng tôi đang tạo ra những khám phá mới về vũ trụ với tốc độ đáng kinh ngạc".

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hố đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà có "hành vi" kỳ lạ

Bảo Châu |

NASA phát hiện hố đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà bị rò rỉ khí.

Hố đen 'quái vật' mới được NASA tìm thấy trong một thiên hà lùn

Anh Vũ |

Một hố đen "siêu lớn" mới được phát hiện trong một thiên hà lùn có thể sẽ giải thích thêm nhiều câu hỏi về hố đen và sự hình thành của chúng trong vũ trụ.

Hố đen vũ trụ phun trào rộng cỡ 16 Mặt trăng

Hải Anh |

Hình ảnh toàn diện nhất về phát xạ của hố đen siêu khối lượng đã được các nhà thiên văn học ghi lại.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phát hiện hố đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà có "hành vi" kỳ lạ

Bảo Châu |

NASA phát hiện hố đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà bị rò rỉ khí.

Hố đen 'quái vật' mới được NASA tìm thấy trong một thiên hà lùn

Anh Vũ |

Một hố đen "siêu lớn" mới được phát hiện trong một thiên hà lùn có thể sẽ giải thích thêm nhiều câu hỏi về hố đen và sự hình thành của chúng trong vũ trụ.

Hố đen vũ trụ phun trào rộng cỡ 16 Mặt trăng

Hải Anh |

Hình ảnh toàn diện nhất về phát xạ của hố đen siêu khối lượng đã được các nhà thiên văn học ghi lại.