Lần đầu tiên Nhật Bản xuất kho dự trữ dầu để hạ nhiệt giá

Song Minh |

Ngày 24.11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ của ông sẽ mở kho dự trữ dầu theo đề xuất của Mỹ để góp phần hạ nhiệt giá dầu.

Nhật Bản chưa từng xuất kho dầu dự trữ vì lý do giá dầu tăng và đây sẽ là lần đầu tiên đất nước nghèo tài nguyên này làm như vậy.

"Chúng tôi đã làm việc với Mỹ để ổn định thị trường dầu mỏ quốc tế và chúng tôi đã quyết định tham gia với Mỹ bán một phần dự trữ dầu quốc gia của chúng tôi theo cách không trái với luật dự trữ dầu hiện hành của Nhật Bản" - Reuters dẫn lời Thủ tướng Kishida phát biểu với báo giới.

Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn cung từ các nước sản xuất dầu ở Trung Đông, nhập khẩu 90% nhu cầu trong nước, và bắt đầu duy trì dự trữ dầu thô từ những năm 1970. Các quyết định sử dụng dầu dự trữ trước đây được đưa ra đều nhằm giải quyết những lo ngại về nguồn cung sau các thảm họa thiên nhiên và biến động chính trị ở bên ngoài. Tính đến cuối tháng 9.2021, Nhật Bản có lượng dầu dự trữ đủ cho 145 ngày sử dụng.

Bộ trưởng Công nghiệp Koichi Hagiuda cho biết, Nhật Bản sẽ giải phóng "vài trăm nghìn kilolit" dầu từ kho dự trữ quốc gia của mình, nhưng thời điểm bán vẫn chưa được quyết định. Một kilolit tương đương khoảng 6,3 thùng dầu.

Trước đó, tờ Nikkei đưa tin, vào cuối năm nay Nhật Bản sẽ bán khoảng 4,2 triệu thùng dầu, tương đương 666.666 kilolit, bằng khoảng một hoặc hai ngày tiêu thụ ở nước này. Tổng kho dự trữ dầu quốc gia của Nhật Bản là khoảng 490 triệu thùng.

Thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục vận động các nước sản xuất dầu để hạ nhiệt giá.

Xác nhận của ông Kishida được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 23.11 tuyên bố sẽ đưa ra thị trường 50 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu chiến lược. Mỹ phối hợp với Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Anh để cố gắng hạ nhiệt giá dầu thô sau khi các nhà sản xuất dầu lớn trên toàn cầu liên tục bỏ qua những lời kêu gọi tăng thêm nguồn cung.

50 triệu thùng dầu tương đương với khoảng hai ngày rưỡi nhu cầu của Mỹ. Trong khi đó, Ấn Độ cho biết sẽ cung cấp 5 triệu thùng, còn Anh sẽ xuất 1,5 triệu thùng dầu từ các nguồn dự trữ tư nhân.

Thông tin chi tiết về số lượng và thời điểm xuất kho dầu từ Hàn Quốc và Trung Quốc không được công bố. Seoul cho biết sẽ quyết định sau khi thảo luận với Washington và các đồng minh khác.

Cho đến nay, Nhật Bản đã thực hiện 5 đợt xuất kho dự trữ dầu, bao gồm sau Chiến tranh Vùng Vịnh vào đầu những năm 1990 và trận động đất, sóng thần tháng 3.2011 ở đông bắc Nhật Bản.

Là một thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Nhật Bản có nghĩa vụ duy trì lượng dầu dự trữ tương đương với 90 ngày nhập khẩu ròng trong năm trước và lượng dự trữ khẩn cấp tư nhân phải vượt quá 70 ngày lượng dầu tiêu thụ của nước này trong năm trước, theo luật pháp Nhật Bản.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden thông báo đợt mở kho dự trữ dầu lớn nhất lịch sử Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden hôm 23.11 tuyên bố mở kho dự trữ dầu chiến lược nhằm hạ giá dầu đang cao kỷ lục.

Tương lai giá dầu thế giới từ hợp tác Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận đang diễn ra về hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, Washington đề nghị Bắc Kinh giải phóng dự trữ dầu để giúp ổn định giá dầu thế giới vốn đang tăng vọt.

Belarus tạm đóng đường ống dẫn dầu từ Nga tới EU

Khánh Minh |

Belarus thông báo đóng cửa tạm thời đường ống dẫn dầu từ Nga tới EU để "sửa chữa đột xuất" một nhánh của đường ống.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ông Biden thông báo đợt mở kho dự trữ dầu lớn nhất lịch sử Mỹ

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden hôm 23.11 tuyên bố mở kho dự trữ dầu chiến lược nhằm hạ giá dầu đang cao kỷ lục.

Tương lai giá dầu thế giới từ hợp tác Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Trong khuôn khổ các cuộc thảo luận đang diễn ra về hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, Washington đề nghị Bắc Kinh giải phóng dự trữ dầu để giúp ổn định giá dầu thế giới vốn đang tăng vọt.

Belarus tạm đóng đường ống dẫn dầu từ Nga tới EU

Khánh Minh |

Belarus thông báo đóng cửa tạm thời đường ống dẫn dầu từ Nga tới EU để "sửa chữa đột xuất" một nhánh của đường ống.