Lần đầu tiên hé lộ bí ẩn về bức tường "Thành Cát Tư Hãn"

Song Minh |

Một nhóm các nhà nghiên cứu Israel đã làm sáng tỏ bức tường bí ẩn "Thành Cát Tư Hãn", thường được coi là một phần của Vạn Lý Trường Thành.

Nghiên cứu về cấu trúc của bức tường này lần đầu tiên được công bố trên tạp chí học thuật Antiquity (Di tích cổ) hôm 8.6.

Nằm ở trung tâm của thảo nguyên Mông Cổ bằng phẳng mênh mông, đoạn trường thành dài 737 km trước đây được các nhà khảo cổ cho là đã được xây dựng để bảo vệ người dân địa phương khỏi Thành Cát Tư Hãn - một Khả hãn Mông Cổ và là người sáng lập ra đế quốc Mông Cổ sau khi hợp nhất các bộ lạc ở vùng đông bắc Châu Á vào năm 1206.

Tuy nhiên, giáo sư Gideon Shelach-Lavi, Đại học Do Thái Jerusalem giải thích với tờ Jerusalem Post, việc xây dựng bức tường có từ trước thế kỷ 13 và một số yếu tố khác cho thấy cấu trúc của trường thành có thể không hẳn là một pháo đài quân sự.

"Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc trên thực tế bao gồm nhiều bức tường" - ông Shelach-Lavi nói. Bức tường mà chúng tôi xem xét trong trường hợp rất cụ thể này là vì nhiều lý do. Nó nằm xa hơn về phía bắc, sâu vào một khu vực dân du cư và nó không được kết nối theo bất kỳ cách nào với các phần khác của Vạn Lý Trường Thành. Hơn nữa, nó chỉ được đề cập ngắn gọn trong các ghi chép lịch sử và không có triều đại nào nhận công xây dựng. Câu hỏi chúng tôi đặt ra là ai đã xây dựng nó và tại sao" - giáo sư cho hay.

Nghiên cứu bức tường “Thành Cát Tư Hãn“. Ảnh: Đại học Do Thái Jerusalem
Nghiên cứu bức tường “Thành Cát Tư Hãn“. Ảnh: Đại học Do Thái Jerusalem
Shelach-Lavi đã làm việc trong các cuộc khai quật khảo cổ ở Trung Quốc từ những năm 1990. Kể từ năm 2018, ông và các chuyên gia khác từ Đại học Do Thái, cũng như một số đồng nghiệp Mông Cổ và Mỹ, đã tập trung vào dự án này, kết hợp phân tích hình ảnh vệ tinh và không ảnh với công việc trên mặt đất.

Nhóm nghiên cứu đã có thể xác định rằng cấu trúc có thể được xây dựng bởi triều đại nhà Liêu, còn gọi là Khiết Đan - một triều đại phong kiến do người Khiết Đan kiến lập trong lịch sử Trung Quốc, cai trị khu vực từ giữa thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 12, do đó sớm hơn Thành Cát Tư Hãn.

Trước đây, các học giả nghĩ rằng bức tường được xây dựng để ngăn chặn sự xâm chiếm của những đội quân bên ngoài. "Bức tường có lẽ cao khoảng hai mét. Hơn nữa, chúng tôi đã phát hiện ra hàng chục cấu trúc được kết nối nằm ở độ cao thấp hơn. Do đó, hệ thống này dường như không phù hợp cho mục đích phòng thủ. Thay vào đó, nó có lẽ được sử dụng để kiểm soát người dân và gia súc, ngăn họ du mục đến các khu vực khác" - giáo sư chỉ ra.

Dọc theo bức tường cao hơn mặt đất khoảng 1m - nơi có những phần được bảo tồn tốt nhất hiện nay - các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những đồ tạo tác kim loại và đồ gốm, nhưng với số lượng rất khan hiếm.

"Vì lý do này, chúng tôi tin rằng việc xây dựng đoạn trường thành nói trên có thể chỉ mất khoảng 2-5 năm, với khoảng 200.000 nhân công" - giáo sư nói.

Mặc dù các nhà nghiên cứu sẽ không thể quay trở lại khu vực này cho một mùa khai quật mới vào năm 2020 vì đại dịch COVID-19, song mới đây họ đã nhận được một khoản tài trợ đảm bảo cho việc nghiên cứu trong ít nhất 5 năm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện khảo cổ kinh ngạc hài cốt 2.800 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ học Pháp đã tìm thấy hài cốt 2.800 năm tuổi của một phụ nữ được phủ hạt thủy tinh xanh và đeo khóa thắt lưng bằng đồng.

Tổng thống Mông Cổ bị cách ly 14 ngày sau chuyến thăm Trung Quốc

Hải Anh |

Truyền thông nhà nước Mông Cổ đưa tin, Tổng thống Battulga Khaltmaa và các quan chức chính phủ khác đã được cách ly 14 ngày khi trở về nhà sau chuyến thăm Trung Quốc.

Chánh án tòa án Mông Cổ nộp phạt "khủng" vì sàm sỡ tiếp viên hàng không

Thanh Hà |

Chánh án Tòa án Hiến pháp Mông Cổ được thả sau khi nộp phạt vì sàm sỡ một nữ tiếp viên hàng không Hàn Quốc hồi tháng trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện khảo cổ kinh ngạc hài cốt 2.800 năm tuổi

Song Minh |

Các nhà khảo cổ học Pháp đã tìm thấy hài cốt 2.800 năm tuổi của một phụ nữ được phủ hạt thủy tinh xanh và đeo khóa thắt lưng bằng đồng.

Tổng thống Mông Cổ bị cách ly 14 ngày sau chuyến thăm Trung Quốc

Hải Anh |

Truyền thông nhà nước Mông Cổ đưa tin, Tổng thống Battulga Khaltmaa và các quan chức chính phủ khác đã được cách ly 14 ngày khi trở về nhà sau chuyến thăm Trung Quốc.

Chánh án tòa án Mông Cổ nộp phạt "khủng" vì sàm sỡ tiếp viên hàng không

Thanh Hà |

Chánh án Tòa án Hiến pháp Mông Cổ được thả sau khi nộp phạt vì sàm sỡ một nữ tiếp viên hàng không Hàn Quốc hồi tháng trước.