Lần đầu lộ diện bùa hộ mệnh 1.500 tuổi tìm thấy cách đây 40 năm ở Israel

Bảo Châu |

Một chiếc bùa hộ mệnh 1.500 tuổi được các nhà khảo cổ học công bố lần đầu tiên kể từ khi phát hiện ra cách đây 40 năm.

Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel (IAA) trong một thông báo đăng tải trên Facebook cho biết: ''Một mặt dây chuyền có niên đại khoảng 1.500 năm trước đã được một trong những cư dân đầu tiên tại ngôi làng Arbel của khu vực Galilee, phía bắc Israel tìm thấy''.

Arbel là khu vực định cư của người Do Thái cách Jerusalem khoảng hai giờ lái xe về phía bắc.

Hình ảnh về bùa hộ mệnh 1.500 tuổi đăng tải trên Facebook của IAA. Ảnh: IAA
Hình ảnh về bùa hộ mệnh 1.500 tuổi đăng tải trên Facebook của IAA. Ảnh: IAA

Mặt dây chuyền thực chất là một chiếc bùa hộ mệnh hình tam giác được biết đến với tên gọi ''Dấu ấn của Solomon''. Nó có một mặt hình người cưỡi ngựa với vầng hào quang bao quanh đầu. Người cưỡi ngựa ném một quả cầu vào một nữ nhân vật được gọi là Gello, cùng dòng chữ bằng tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa là ''Vị thần duy nhất chinh phục cái ác''. Ngoài ra trên đó còn có thêm một vài chữ cái Hy Lạp khác.

Gello là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, chuyên đe dọa phụ nữ và trẻ em bằng cách gây ra vô sinh và sẩy thai, mang biểu tượng con mắt quỷ dữ.

Mặt còn lại của bùa hộ mệnh là một con mắt bị bốn mũi tên đâm, cùng với hình sư tử, rắn, bọ cạp và một con chim, cùng dòng chữ Hy Lạp ''Một vị thần''.

Mặt hình người cưỡi ngựa trên chiếc bùa hộ mệnh cổ 1.500 tuổi ở Israel. Ảnh: IAA

Tiến sĩ Eitan Klein, phó giám đốc đơn vị phòng chống trộm cắp cổ vật của IAA, cho biết: ''Bùa hộ mệnh này là một phần của nhóm bùa hộ mệnh từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên đến từ khu vực Levant, có thể được sản xuất ở Galilee và Lebanon''.

Theo Tiến sĩ Klein, bùa hộ mệnh có lẽ được sử dụng để bảo vệ khỏi con mắt quỷ dữ, dường như là để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. ''Loại mặt dây chuyền chống quỷ'' này được người Do Thái, Cơ đốc giáo và Ngộ đạo - một nhóm thần bí liên quan đến Cơ đốc giáo ban đầu - đeo trên người.

Bùa hộ mệnh này được phát hiện cách đây 40 năm nhưng gần đây mới được trao lại cho IAA.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Vén màn bí mật bên trong nhà máy "sao chép cổ vật" đầu tiên ở Ai Cập

Bảo Châu |

Konouz Egypt Replica Treasures là nhà máy đầu tiên ở Ai Cập và Trung Đông chuyên sản xuất bản sao các cổ vật lịch sử của Ai Cập.

Bí ẩn không lời giải ở thành cổ 900 tuổi làm bối rối giới khoa học

Bảo Châu |

Tàn tích thành cổ Nan Madol ở phía tây Thái Bình Dương xa xôi là một địa điểm chứa đựng nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Nhà khảo cổ sửng sốt khi phát hiện bùa hộ mệnh Ai Cập cổ đại ở Israel

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ học sửng sốt khi tìm thấy chiếc bùa hộ mệnh của thần Mặt trời Ra của Ai Cập cổ đại trên sa mạc Israel.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vén màn bí mật bên trong nhà máy "sao chép cổ vật" đầu tiên ở Ai Cập

Bảo Châu |

Konouz Egypt Replica Treasures là nhà máy đầu tiên ở Ai Cập và Trung Đông chuyên sản xuất bản sao các cổ vật lịch sử của Ai Cập.

Bí ẩn không lời giải ở thành cổ 900 tuổi làm bối rối giới khoa học

Bảo Châu |

Tàn tích thành cổ Nan Madol ở phía tây Thái Bình Dương xa xôi là một địa điểm chứa đựng nhiều bí ẩn chưa được giải đáp.

Nhà khảo cổ sửng sốt khi phát hiện bùa hộ mệnh Ai Cập cổ đại ở Israel

Hải Anh |

Các nhà khảo cổ học sửng sốt khi tìm thấy chiếc bùa hộ mệnh của thần Mặt trời Ra của Ai Cập cổ đại trên sa mạc Israel.