Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Anh tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trùng với quan điểm chung của các chuyên gia kinh tế trong một khảo sát của Reuters.
Số liệu lịch sử từ Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh cho thấy đây là mức lạm phát cao nhất kể từ tháng 3.1982 và tình hình có thể tồi tệ hơn. CPI tháng 4 tăng 9%.
Giá thực phẩm và đồ uống không cồn tăng 8,7%, cao nhất kể từ tháng 3.2009, trở thành lực đẩy chính của CPI tháng 5. Nếu so với tháng 4, CPI tháng 5 tăng 0,7%, cao hơn so với dự báo tăng 0,6%.
Giá hàng xuất xưởng - yếu tố quyết định đến giá người tiêu dùng phải trả tại các cửa hàng - tăng 22,1%, mức tăng thường niên lớn nhất kể từ khi số liệu này được ghi nhận năm 1985.
Lạm phát tại Anh cao hơn so với Mỹ, Pháp, Đức và Italia. Hai quốc gia còn lại trong nhóm G7 là Nhật Bản và Canada chưa công bố CPI tháng 5 nhưng khả năng cao cũng không cao bằng Anh.
Một số nhà đầu tư cho rằng Anh có nguy cơ rơi vào tình trạng lạm phát cao kéo dài và suy thoái, với năng lượng phụ thuộc nhập khẩu nhiều và các rắc rối từ Brexit có thể ảnh hưởng hơn nữa đến quan hệ thương mại giữa London và Liên minh Châu Âu.
“Khi triển vọng kinh tế còn mờ mịt, không ai biết lạm phát sẽ tăng cao thế nào và kéo dài bao lâu - khiến các quyết định về chính sách tài khóa và tiền tệ trở nên khó khăn hơn” - Jack Leslie, kinh tế gia cấp cao tại viện chính sách Resolution Foundation, nhận định.
Ngân hàng Anh tuần trước cho biết lạm phát khả năng cao duy trì trên 9% trong những tháng tới trước khi đạt đỉnh hơn 11% một chút vào tháng 10, thời điểm hóa đơn năng lượng của các hộ gia đình thường tăng trở lại.
Chính phủ Vương quốc Anh đang nỗ lực hết sức để ứng phó với tình trạng giá cả tăng mạnh, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak nói.