Lạc quan về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ

Khánh Ly |

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, người dân cảm thấy lạc quan về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ.

Trong tuần trước, số ca mắc COVID-19 đã giảm gần 70% tại trung tâm tài chính Mumbai với hơn 22 triệu dân của Ấn Độ. Sau đỉnh điểm 11.000 ca nhiễm mỗi ngày, thành phố hiện có khoảng dưới 2.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày.

Sự thay đổi này thắp lên một tia hy vọng cho Ấn Độ khi quốc gia này nằm trong làn sóng dữ dội của dịch bệnh khiến công chúng giận dữ với chính phủ.

Các biện pháp phòng chống tốt hơn và sự cảnh giác của nhà chức trách đã nhen nhóm thành công cho thành phố Mumbai. Ngay cả thủ đô New Delhi cũng đang chứng kiến những dấu hiệu cải thiện sau nhiều tuần trải qua thảm kịch tuyệt vọng trong các bệnh viện, lò hỏa táng và trên đường phố.

AP cho biết, với 24 triệu ca nhiễm và 270.000 trường hợp tử vong, Ấn Độ là quốc gia đứng thứ hai sau Mỹ. Nhưng các chuyên gia tin rằng, con số 340.000 ca nhiễm mỗi ngày cuối cùng có thể thuyên giảm. Hôm 17.5, các ca nhiễm tiếp tục giảm khi lần đầu tiên ghi nhận dưới 300.000 ca trong một ngày sau nhiều tuần.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói rằng, tình hình đã được cải thiện vì Mumbai và New Delhi chỉ là đại diện một phần nhỏ trong tình hình chung, chưa cung cấp bức tranh toàn cảnh trên khắp Ấn Độ lúc này.

Theo các chuyên gia, với số dân gần 1,4 tỉ người của Ấn Độ, điều quan trọng là theo dõi số liệu đỉnh điểm ở các thời điểm khác nhau thay vì chỉ một khu vực duy nhất.

Với hơn 3,6 triệu ca đang điều trị, các bệnh viện vẫn chật kín bệnh nhân. Các chuyên gia cũng cảnh báo con số cao đỉnh điểm có thể do virus đã lây lan từ thành phố đến vùng nông thôn, khiến tình hình thực sự có thể vượt xa những số liệu được thống kê. Thách thức lớn nhất là chiến đấu với bệnh dịch ở khu vực nông thôn, nơi có cơ sở vật chất y tế yếu kém.

Ngay cả ở các thành phố lớn, việc xét nghiệm cũng rất khó khăn. Các phòng thí nghiệm bị quá tải và mất nhiều ngày để có kết quả, khiến nhiều người phải bắt đầu điều trị các triệu chứng trước khi xác nhận dương tính với virus.

Tuy nhiên, nhà chức trách đã và đang hành động.

Bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt trầm trọng về giường bệnh, ôxy và các vật tư y tế, nhiều bang đang bổ sung hàng nghìn giường bệnh mỗi tuần, biến sân vận động thành bệnh viện dã chiến và mua sắm nhiều thiết bị nhất có thể.

Viện trợ từ quốc tế đã bắt đầu được vận chuyển đến các bang. Hơn 11.000 máy tạo ôxy, gần 13.000 bình ôxy và 34 triệu lọ thuốc đã được chuyển đến các bang khác nhau.

Tòa án đã yêu cầu bang Maharashtra trong tuần này tiếp tục cập nhật và tăng cường các biện pháp khi nhà chức trách xem xét việc nhận vaccine từ nước ngoài để bù cho sự thiếu hụt trong nước.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ sơ tán dân, chuẩn bị hứng bão mạnh giữa làn sóng đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Ấn Độ chẩn bị sơ tán hàng nghìn người dọc theo bờ biển phía tây khi một cơn bão mạnh dự kiến chuẩn bị đổ bộ.

Ấn Độ: Cơn mưa lớn lộ nghĩa địa hàng chục xác chết bên bờ sông Hằng

Bảo Châu |

Ấn Độ phát hiện hàng chục xác chết bị chôn vùi trong cát ở ven sông.

Ấn Độ vượt mốc 24 triệu ca mắc COVID-19, biến thể B1617 tiếp tục lan rộng

Phương Linh |

Số ca nhiễm virus S ARS-CoV-2 ở Ấn Độ tăng trên 24 triệu vào ngày 14.5 trong khi biến thể B1617 đang lan rộng toàn cầu.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Ấn Độ sơ tán dân, chuẩn bị hứng bão mạnh giữa làn sóng đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Ấn Độ chẩn bị sơ tán hàng nghìn người dọc theo bờ biển phía tây khi một cơn bão mạnh dự kiến chuẩn bị đổ bộ.

Ấn Độ: Cơn mưa lớn lộ nghĩa địa hàng chục xác chết bên bờ sông Hằng

Bảo Châu |

Ấn Độ phát hiện hàng chục xác chết bị chôn vùi trong cát ở ven sông.

Ấn Độ vượt mốc 24 triệu ca mắc COVID-19, biến thể B1617 tiếp tục lan rộng

Phương Linh |

Số ca nhiễm virus S ARS-CoV-2 ở Ấn Độ tăng trên 24 triệu vào ngày 14.5 trong khi biến thể B1617 đang lan rộng toàn cầu.