Lạc quan từ chiến dịch vaccine COVID-19 thần tốc của Mỹ

Thanh Hà |

Người đứng đầu chiến dịch vaccine COVID-19 thần tốc của Mỹ lạc quan rằng vaccine có thể sẵn có cho tất cả mọi người Mỹ trong năm 2021.

Người đứng đầu "Chiến dịch Thần tốc" phát triển vaccine COVID-19 của Mỹ cho biết, ông "lạc quan" sẽ có vaccine COVID-19 cho tất cả mọi người Mỹ vào cuối năm sau nhưng hi vọng có thể sẽ có sớm hơn, theo CNN.

"Tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ có vaccine cho mọi người trong năm 2021, lý tưởng là trong nửa đầu năm 2021. Đó là mục tiêu của chúng tôi" - Moncef Slaoui - cố vấn trưởng cho chương trình phát triển vaccine COVID-19 trị giá nhiều tỉ USD của chính phủ liên bang - cho biết.

Đây là cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình của ông Slaoui sau khi được bổ nhiệm và được thực hiện trong chuyến tham quan địa điểm thử nghiệm lâm sàng vaccine ở Savannah, bang Georgia.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 - bước cuối cùng trước khi chính phủ phê duyệt - đang diễn ra tại Mỹ với 2 loại vaccine - 1 do Moderna phát triển và 1 do Pfizer phát triển. "Chiến dịch Thần tốc" cũng đang tài trợ cho 6 nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 khác, theo ông Slaoui.

Ông bày tỏ hi vọng rằng "có thể có vài chục triệu liều (vaccine) trong tháng 12 và tháng 1" và số vaccine này có thể được sử dụng cho những người có nguy cơ cao.

"Chúng tôi sẽ không có đủ liều cho toàn bộ dân số Mỹ ngay ngày đầu tiên" - ông nói.

Các cá nhân có nguy cơ cao được xác định là người cao tuổi và những người có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Hôm 15,5, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chi tiết Chiến dịch Thần tốc (Warp Speed) nhằm tạo ra vaccine phòng COVID-19. Moncef Slaoui, cựu Giám đốc điều hành công ty dược phẩm GSK được trao quyền dẫn đầu chiến dịch này. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do Nga sắp có vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới

Song Minh |

5 tháng sau đại dịch, vaccine COVID-19 đầu tiên của Nga đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng đã được chứng minh là an toàn. Làm thế nào mà Nga “thần tốc” có được vaccine COVID-19 nhanh như vậy?

Báo Mỹ: Nga sắp phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới vào giữa tháng 8, hãng CNN của Mỹ đưa tin ngày 29.7.

Vaccine COVID-19 triển vọng nhất ở Mỹ bước vào thử nghiệm giai đoạn cuối

Hải Anh |

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 đầu tiên ở Mỹ đã bắt đầu hôm 27.7.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Lý do Nga sắp có vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới

Song Minh |

5 tháng sau đại dịch, vaccine COVID-19 đầu tiên của Nga đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng đã được chứng minh là an toàn. Làm thế nào mà Nga “thần tốc” có được vaccine COVID-19 nhanh như vậy?

Báo Mỹ: Nga sắp phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị phê chuẩn vaccine COVID-19 đầu tiên của thế giới vào giữa tháng 8, hãng CNN của Mỹ đưa tin ngày 29.7.

Vaccine COVID-19 triển vọng nhất ở Mỹ bước vào thử nghiệm giai đoạn cuối

Hải Anh |

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 đầu tiên ở Mỹ đã bắt đầu hôm 27.7.