Kỳ vọng về những diễn biến mới tích cực trong quan hệ Việt - Nga

Thanh Hà |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 10.12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Mátxcơva. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và nói chuyện với các chuyên gia, công nhân đang làm việc trong trang trại bò sữa cao sản của Tập đoàn TH tại quận Volokolamsk, tỉnh Mátxcơva.

Ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện Việt - Nga

Một ngày trước đó, tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Tartastan Rustam Minnikhanov, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nga.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam cũng rất chú trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Nga. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch giữa Tatarstan với Việt Nam và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp Nga, trong đó có các doanh nghiệp của Tatarstan và Kazan kinh doanh, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn với sự ủng hộ của Tổng thống Rustam Minnikhanov, trong thời gian tới, sẽ được chứng kiến mối quan hệ kết nghĩa tương tự giữa thành phố Kazan với các thành phố của Việt Nam, giữa Cộng hòa Tatarstan với các địa phương Việt Nam, trong đó có tỉnh Kiên Giang.

Tổng thống Cộng hòa Tartastan cho rằng,  để thúc đẩy quan hệ giữa hai bên, vai trò của hai cơ quan lập pháp là rất quan trọng. Ông cũng nhấn mạnh sẽ quyết tâm thực hiện kết nghĩa địa phương như đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tin tưởng vào triển vọng quan hệ song phương

Trong thời gian Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Nga, báo chí Nga đã có nhiều tin, bài, ảnh phản ảnh đậm nét chuyến thăm, trong đó, nhiều chuyên gia, học giả Nga đánh giá cao mức độ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, cũng như tin tưởng và lạc quan về triển vọng quan hệ song phương thời gian tới.

Ngày 8.12, Báo Độc lập của Nga đăng bài viết của nhà Việt Nam học Evgheni Kobelev - Tiến sĩ khoa học lịch sử, chuyên viên cao cấp thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm khoa học Nga với tiêu đề “Nga và Việt Nam cùng kỷ niệm những sự kiện đáng nhớ”. Tiến sĩ Evgheni Kobelev khẳng định, Việt Nam đã trở thành nước đầu tiên ở Đông Nam Á mà Nga thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và Sắc lệnh ngày 7.5.2012 của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã coi Việt Nam là một trong 3 đối tác chiến lược quan trọng nhất của Nga tại khu vực Châu Á (cùng với Trung Quốc và Ấn Độ).

Báo Mùa xuân nước Nga ngày 7.12 đăng bài viết của Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, trong đó Đại sứ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Liên bang Nga lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ giữa hai nước phát triển, nhất là theo kênh nghị viện.

Trước chuyến thăm Liên bang Nga lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với tư cách người đứng đầu Quốc hội Việt Nam, các lãnh đạo của Quỹ quốc tế “Con đường Hòa bình” Vladimir Nikolaiev và lãnh đạo Viện nghiên cứu các vấn đề công lý Irina Umnova cũng có bài viết nhấn mạnh sự phát triển rất đa dạng và dưới nhiều hình thức của mối quan hệ Nga-Việt. Các tác giả tin tưởng rằng quan hệ Nga-Việt sẽ được làm sâu sắc thêm, mở rộng ra nhiều diễn đàn, nhiều định dạng để đạt được hiệu quả cụ thể và thực tế.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam cam kết trở thành cầu nối giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN

Ngọc Vân |

Với việc trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam cam kết trở thành cầu nối giữa tổ chức toàn cầu này và ASEAN vì các mục tiêu chung, đặc biệt trong ngăn ngừa xung đột và xây dựng nền hòa bình bền vững.

Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

THANH HÀ |

Ngày 19.11, Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó giảm thuế với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp. Động thái này là bước tiến để thỏa thuận có thể đi vào thực thi trong năm tới, theo Kyodo.

Mỹ - Hàn hoãn tập trận chung nhưng không phải là nhượng bộ Triều Tiên

Khánh Minh |

Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ hoãn các cuộc tập trận quân sự chung sắp tới nhằm nỗ lực thúc đẩy đối thoại hoà bình với Triều Tiên.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Việt Nam cam kết trở thành cầu nối giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN

Ngọc Vân |

Với việc trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam cam kết trở thành cầu nối giữa tổ chức toàn cầu này và ASEAN vì các mục tiêu chung, đặc biệt trong ngăn ngừa xung đột và xây dựng nền hòa bình bền vững.

Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ

THANH HÀ |

Ngày 19.11, Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn thỏa thuận thương mại với Mỹ, trong đó giảm thuế với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp. Động thái này là bước tiến để thỏa thuận có thể đi vào thực thi trong năm tới, theo Kyodo.

Mỹ - Hàn hoãn tập trận chung nhưng không phải là nhượng bộ Triều Tiên

Khánh Minh |

Mỹ và Hàn Quốc thông báo sẽ hoãn các cuộc tập trận quân sự chung sắp tới nhằm nỗ lực thúc đẩy đối thoại hoà bình với Triều Tiên.