Kỳ vọng từ đám cưới cổ tích của Hoàng tử Anh và hôn thê người Mỹ

THANH HÀ |

Đám cưới của Hoàng tử Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle dự kiến diễn ra ngày 19.5. Đám cưới không chỉ là ngày trọng đại của đôi uyên ương mà còn gửi gắm nhiều kỳ vọng thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

Chuyện tình “Lọ Lem” - Hoàng tử

Giống như Nữ Công tước xứ Cambridge Kate Middleton khi kết hôn với Hoàng tử William, Meghan Markle là 1 thường dân không mang dòng máu hoàng tộc. Nhưng khác Kate Middleton, Meghan Markle không phải người Anh, cô sinh ra ở Los Angeles, California (Mỹ).

Khi kết hôn với Hoàng tử Anh 33 tuổi, nữ diễn viên 36 tuổi trở thành người Mỹ đầu tiên kết hôn với thành viên hoàng gia Anh kể từ năm 1937.

Trước khi kết hôn với Hoàng tử Harry, Meghan Markle đã kết hôn với nhà sản xuất phim Trevor Engelson tháng 9.2011 và ly hôn sau 2 năm.

Thông tin Hoàng tử Harry và Meghan Markle hẹn hò râm ran từ tháng 10.2016. Tới tháng 11, trong 1 tuyên bố chưa từng có từ Điện Kensington, Hoàng tử Harry xác nhận, đang hẹn hò với nữ diễn viên hơn 3 tuổi, trong đó cho biết, bạn gái đang chịu “làn sóng bạo hành và quấy rối” mang tính công kích của truyền thông.

Đến tháng 5.2017, Meghan Markle lần đầu tiên xuất hiện công khai với tư cách bạn gái Hoàng tử Anh trong 1 sự kiện polo từ thiện.

Theo AFP, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 7.2016 tại London thông qua 1 buổi hẹn hò do bạn bè sắp xếp. Thời điểm đó, cả 2 biết rất ít về đối phương nhưng nhanh chóng rơi vào lưới tình với tốc độ khiến cả 2 đều ngỡ ngàng. Sau này, Hoàng tử Harry thừa nhận, “tôi đã phải lòng Meghan rất nhanh”.

Người ghi chép tiểu sử của hoàng gia Andrew Morton cũng là người phụ trách ghi chép tiểu sử của Meghan Markle cho biết, “tốc độ” phải lòng Hoàng tử Harry của nữ diễn viên người Mỹ cũng vô cùng đáng ngạc nhiên trong khi ngôi sao truyền hình Mỹ vốn là người thận trọng.

”Anh ấy có nhiều người ủng hộ hơn Meghan. Anh ấy có nhiều thứ đạt được trong khi Meghan có nhiều thứ bị đánh mất khi nhận lời làm cô dâu của Hoàng tử” - ông chia sẻ với AFP.

Theo luật pháp của Anh, cuộc hôn nhân của 6 người đầu tiên trong hàng thừa kế ngai vàng phải được sự đồng ý của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Hiện Hoàng tử Harry đứng thứ 6 trong hàng thừa kế, do đó, trước khi chính thức cầu hôn, anh phải có được sự chấp thuận của Nữ hoàng.

Theo Hoàng tử, hoàng gia Anh, trong đó có Nữ hoàng Elizabeth II - Hoàng thân Philip, Thái tử Charles, cũng như vợ chồng Hoàng tử William đều ủng hộ mối quan hệ này.

Được biết, Meghan Markle đã được Tổng giám mục xứ Canterbury làm lễ rửa tội và trở thành thành viên của Giáo hội Anh.

Đám cưới mang lại cho Anh khoảng 1,4 tỉ USD

Cặp đôi sẽ cử hành hôn lễ ở lâu đài Windsor ở phía tây London. Buổi lễ sẽ diễn ra vào trưa 19.5 giờ địa phương (sáng 20.5, giờ Việt Nam) tại nhà nguyện St.George - nơi an nghỉ cuối cùng của 11 vị vua, trong đó có vua Henry VIII và Charles I. Linh mục xứ Windsor David Conner, Tổng giám mục xứ Canterbury Justin Welby và người đứng đầu giáo xứ của Anh sẽ cùng đứng ra chứng kiến lễ thành hôn.

Theo AFP, khoảng 600 khách mời dự lễ cưới và tiệc trưa tại phòng St George trong lâu đài Windsor. Ngoài ra, khoảng 200 khách mời dự tiệc tối tại Frogmore House, 1 dinh thự hoàng gia ở phía nam lâu đài. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Theresa May không nằm trong danh sách khách mời chính thức.

Thay vì nhận quà cưới, Hoàng tử Harry và hôn thê đề nghị mọi người quyên góp cho 7 tổ chức từ thiện. Ngoài khách mời chính thức, khoảng 2.640 thường dân, bao gồm những người có đóng góp cho xã hội và cựu chiến binh, được cặp đôi hoàng gia mời đến lâu đài Windsor chứng kiến hôn lễ.

Bé Amelia Thompson, 12 tuổi, một trong những nạn nhân sống sót sau vụ đánh bom buổi hòa nhạc sân vận động Manchester hồi tháng 5.2017 đã cảm kích “không nói nên lời” khi nhận được thiệp mời, theo Reuters.

Chị Lisa Newton - mẹ bé Thompson - cho biết, cũng nhận được thiệp mời nhưng đã chuyển nó cho 1 người phụ nữ có cháu gái thiệt mạng trong vụ tấn công này.

“Đó là điều mà Amelia muốn. Nó cảm thấy điều đó là đúng đắn và khiến cho 1 gia đình khác hạnh phúc” - chị Lisa Newton nói.

Cảnh sát Anh đã chuẩn bị sẵn sàng khi dự kiến khoảng 100.000 người đến thăm lâu đài Windsor cho dịp này. Theo Reuters, từ giữa tháng 4, cảnh sát ở Windsor đã bắt đầu một trong những hoạt động an ninh lớn nhất trong lịch sử của họ để đảm bảo lễ cưới diễn ra an toàn.

Cảnh sát cho biết, sẽ dựng rào chặn các cuộc tấn công xe, triển khai hoạt động tuần tra có vũ trang và tăng cường an ninh sân bay. Chó nghiệp vụ từ lực lượng cảnh sát Thames Valley cũng đã được triển khai để phá hiện các thiết bị nổ.

Cho tới ngày diễn ra đám cưới, các cửa hàng, tòa nhà sẽ bị kiểm tra để đảm bảo an ninh. Thêm vào đó, ngoài lực lượng cảnh sát mặc đồng phục hiện diện, cảnh sát giao thông Anh triển khai lực lượng mặc thường phục khắp London và phía đông nam Anh trong ngày diễn ra hôn lễ. Các đơn vị vũ trang cũng sẽ được triển khai tại các trạm chủ chốt.

Các nhà phân tích hy vọng, đám cưới hoàng gia sẽ thúc đẩy du lịch ở Anh. Các quầy hàng thực phẩm, màn hình xem trực tiếp và các hoạt động giải trí sẽ được tổ chức trong khu vực lâu đài Windsor. Thêm vào đó, Anh bố trí tăng cường các chuyến tàu và mở hơn 6.000 chỗ đỗ xe.

Trên khắp nước Anh, trong dịp cuối tuần diễn ra lễ cưới, chính phủ cho phép các quán rượu mở cửa tới 1 giờ sáng, kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ.

Theo AFP, các doanh nghiệp và cư dân Windsor đang tận dụng tối đa cơn sốt đám cưới hoàng gia để đẩy mạnh kinh doanh. Vài giờ sau khi Hoàng tử Harry cầu hôn Meghan Markle tháng 11 năm 2017, cửa hàng trực tuyến Jewlr.com đã tạo bản sao chiếc nhẫn đính hôn “The Duchess”. Chiếc áo khoác Meghan Markle mặc hôm công bố đính hôn của thương hiệu Canada Line đã cháy hàng.

Một bộ sưu tập gốm in hình liên quan tới hoàng gia Anh được tung ra ngay lập tức. Một cốc cà phê có giá 25 bảng (35 USD), trong khi giá của 1 chiếc đĩa ở mức 49 bảng (68 USD)… Ngoài đồ lưu niệm, các mặt hàng “ăn theo” đám cưới hoàng gia đã mở rộng bất ngờ, theo AFP, 1 nhà máy bia ở Windsor ra loại bia mang tên “Harry & Meghan’s Windsor Knot”. Thậm chí, 1 công ty bao cao su tung ra thị trường hộp 4 chiếc có in hình cặp đôi hoàng gia với giá 10 bảng (14 USD).

Công ty tư vấn Brand Finance ước tính, đám cưới có thể mang lại hơn 1 tỉ bảng Anh (khoảng 1,4 tỉ USD) cho nền kinh tế Anh trong năm nay, trong đó khoảng 1/3 từ du lịch.

Tháng 4.2011, khi Hoàng tử William kết hôn với Công nương Kate, số du khách đã tăng vọt lên tới 350.000 so với năm trước đó. Vài tuần trước hôn lễ của Hoàng tử Harry, 1 ngôi nhà ở trung tâm Windsor - được quảng cáo là “lý tưởng để theo dõi đám cưới hoàng gia” có giá 3.500 bảng (4.893 USD) mỗi đêm. Một căn hộ mất “cách 50 giây đi bộ từ lâu đài” có thể được cho thuê mỗi đêm ra giá 2.100 bảng (gần 3.000 USD).

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Hoàng gia Anh mạnh tay "gạch tên" ông Trump, Obama và bà May khỏi danh sách khách mời

Thanh Hà |

Đám cưới của Hoàng tử Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle vào tháng 5 tới sẽ không có sự tham dự của cả đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thậm chí, cả Thủ tướng Anh Theresa May cũng không được mời.

Chính phủ Anh khẩn nài Hoàng tử Harry không mời nhà Obama dự cưới

Ngọc Vân |

Hoàng tử Harry và vị hôn thê người Mỹ Meghan Markle muốn mời vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dự lễ cưới vào tháng 5, nhưng giới chức Anh lo ngại lời mời này có thể làm phật lòng đương kim Tổng thống Donald Trump.

Cuộc phỏng vấn hài hước giữa cựu Tổng thống Mỹ Obama và hoàng tử Anh Harry

Văn Thắng |

BBC mới đây đã phát hành một đoạn video phỏng vấn ngắn được quay ở Toronto giữa cựu tổng thống Barrack Obama và hoàng tử Harry - trong đó hai người đã vui vẻ trò chuyện và bông đùa với nhau trước khi cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu. Cuộc phỏng vấn sẽ lên sóng vào ngày 27.12 tới đây.

Hướng xử lý đối với các "thần kèo" mời chào cá độ, đánh bạc trên mạng

Vân Trường |

Đối với các đường dây mời chào đánh bạc, cá độ trên không gian mạng, cần có sự vào cuộc, phối hợp xử lý giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Công an.

Vẫn còn 5 công nhân ngộ độc khí methanol đang điều trị, 1 tổn thương não

Bảo Hân |

Sáng 14.3, ông Nguyễn Thế Quyết - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh – cho biết, cho đến thời điểm này, hiện còn 5 công nhân trong vụ ngộ độc khí methanol vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Cựu Tổng giám đốc Đông Á bank hầu tòa vì bị cáo buộc gây thiệt hại 5.500 tỉ

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Hôm nay 14.3, TAND TPHCM mở phiên xử vụ Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C) cùng 6 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16.3.

Lý giải chiến thắng gây chấn động của Dương Tử Quỳnh ở Oscar 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Dương Tử Quỳnh tạo cơn địa chấn khi trở thành diễn viên Châu Á đầu tiên chiến thắng Nữ chính xuất sắc nhất Oscar. Ai có thể nghĩ rằng, vai diễn phi thường đưa Dương Tử Quỳnh đến đỉnh cao danh vọng lại chỉ là một phụ nữ nhập cư bình thường?

Công nhân lao động mong lương tối thiểu vùng tăng thêm

Mạnh Cường |

Công nhân là một trong những đối tượng lao động được hưởng lợi khi lương tối thiểu vùng điều chỉnh tăng lên. Vậy mức lương tối thiểu vùng hiện tại của họ là bao nhiêu và kỳ vọng sắp tới như thế nào?

Hoàng gia Anh mạnh tay "gạch tên" ông Trump, Obama và bà May khỏi danh sách khách mời

Thanh Hà |

Đám cưới của Hoàng tử Harry và nữ diễn viên người Mỹ Meghan Markle vào tháng 5 tới sẽ không có sự tham dự của cả đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump lẫn cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Thậm chí, cả Thủ tướng Anh Theresa May cũng không được mời.

Chính phủ Anh khẩn nài Hoàng tử Harry không mời nhà Obama dự cưới

Ngọc Vân |

Hoàng tử Harry và vị hôn thê người Mỹ Meghan Markle muốn mời vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dự lễ cưới vào tháng 5, nhưng giới chức Anh lo ngại lời mời này có thể làm phật lòng đương kim Tổng thống Donald Trump.

Cuộc phỏng vấn hài hước giữa cựu Tổng thống Mỹ Obama và hoàng tử Anh Harry

Văn Thắng |

BBC mới đây đã phát hành một đoạn video phỏng vấn ngắn được quay ở Toronto giữa cựu tổng thống Barrack Obama và hoàng tử Harry - trong đó hai người đã vui vẻ trò chuyện và bông đùa với nhau trước khi cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu. Cuộc phỏng vấn sẽ lên sóng vào ngày 27.12 tới đây.