Theo The Guardian, các chuyên gia Nhật Bản đang kỳ vọng siêu máy tính Fugaku trị giá 130 tỉ yên (1,2 tỉ USD) sẽ giúp xác định phương pháp điều trị chống COVID-19 thông qua việc phân tích khoảng 2.000 loại thuốc hiện có, bao gồm cả những loại thuốc chưa trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.
Ngoài ra, siêu máy tính Fugaku còn có khả năng chạy mô phỏng về cách các giọt bắn lan truyền trong các không gian văn phòng được phân vùng và trên các chuyến tàu chật cứng hành khách khi cửa sổ đang mở, giúp cảnh báo nguy cơ lây lan.
Được phát triển bởi viện nghiên cứu Riken ở Kobe và công ty Fujitsu, với sự hậu thuẫn của chính phủ Nhật bản, siêu máy tính Fugaku đang dẫn đầu danh sách 500 siêu máy tính nhanh nhất thế giới năm 2020.
Fugaku có thể thực hiện hơn 415 triệu tỉ phép tính trong một giây, nhanh gấp 2,8 lần Summit - siêu máy tính nhanh nhất thế giới năm 2019 của IBM (Mỹ) - tại phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge ở bang Tennesse.
Summit, trước đó đã được trang bị "bộ não AI", xác định được 77 hợp chất thuốc có thể ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây nhiễm tế bào chủ một cách hiệu quả - CNN đưa tin và cho rằng đây là một bước đi đầy hứa hẹn để tạo ra vaccine COVID-19 hiệu quả nhất.
Các siêu máy tính thường có tốc độ nhanh hơn khoảng 1.000 lần so với máy tính thông thường, có thể được sử dụng để mô phỏng vụ nổ hạt nhân, thực hiện thử nghiệm vũ khí ảo và hệ thống khí hậu mô hình.