Kỳ vọng gì từ thượng đỉnh liên Triều lần 3 tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới?

Hải ANh |

Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in ở Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới.

Thông báo do Bộ Thống nhất Hàn Quốc công bố hôm 13.8. Trước đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có các cuộc gặp vào tháng 4 và tháng 5 tại làng biên giới Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự (DMZ). Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ diễn ra vào mùa thu tại thủ đô Triều Tiên.

Trong ngày 13.8, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức một cuộc đàm phán mới tại DMZ để thảo luận về cuộc gặp thượng đỉnh thứ 3. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon và Chủ tịch Ủy ban thống nhất Triều Tiên Ri Son-gwon dẫn đầu hai đoàn đàm phán.

Ông Ri Son-gwon cho biết, hai bên đã nhất trí về các chi tiết cụ thể, trong đó có ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhưng từ chối tiết lộ.

Thêm vào đó, trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên nhấn mạnh, điều quan trọng là xóa bỏ "các chướng ngại" ngăn cản mối quan hệ hai nước tiến về phía trước nhưng không chỉ ra cụ thể đó là gì.

"Nếu các vấn đề đã nêu trong các cuộc đàm phán không được giải quyết, các vấn đề không lường trước được có thể xuất hiện và những vấn đề đã được lên kế hoạch trước có thể gặp bất trắc" - ông Ri Son-gwon nói.

Theo hãng tin Yonhap, một quan chức Nhà Xanh cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh này có thể sẽ diễn ra vào giữa tháng 9 hoặc cuối tháng 9.2018.

Chuyến đi của Tổng thống Moon Jae-in đến Bình Nhưỡng sẽ là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Hàn Quốc trong hơn một thập kỷ. Ông Moon Jae-in từng là thành viên của phái đoàn Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 2 được tổ chức vào tháng 10.2007. Khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun dẫn đầu đoàn.

Các nhà phân tích nói rằng, ông Moon Jae-in có thể cố gắng đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Triều Tiên. Cả hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ tập trung vào việc có sự đồng thuận trong chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-53 tại hội nghị thượng đỉnh thứ 3 trong năm nay.

Tuy nhiên, cũng trong ngày 13.8, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris cho rằng, còn quá sớm để ra một tuyên bố kết thúc chiến tranh. 

Hải ANh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên bất ngờ ngưng đón du khách từ Trung Quốc

Thanh Hà |

Bình Nhưỡng sẽ tạm ngưng đón các đoàn du khách từ Trung Quốc tới Triều Tiên trước sự kiện quan trọng vào tháng 9 tới.

Không có đột phá về phi hạt nhân hóa và kết thúc chiến tranh Triều Tiên

NGỌC VÂN |

Các nhà ngoại giao hàng đầu của 2 miền Triều Tiên và các nước trong khu vực đã không đạt được đột phá nào về việc tiến tới phi hạt nhân hóa và tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cuối tuần qua ở Singapore.

Tình báo Mỹ phát hiện Triều Tiên không ngừng chế tạo tên lửa mới?

Ngọc Vân |

Các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chế tạo tên lửa mới tại nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên có thể bắn tới Mỹ.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Triều Tiên bất ngờ ngưng đón du khách từ Trung Quốc

Thanh Hà |

Bình Nhưỡng sẽ tạm ngưng đón các đoàn du khách từ Trung Quốc tới Triều Tiên trước sự kiện quan trọng vào tháng 9 tới.

Không có đột phá về phi hạt nhân hóa và kết thúc chiến tranh Triều Tiên

NGỌC VÂN |

Các nhà ngoại giao hàng đầu của 2 miền Triều Tiên và các nước trong khu vực đã không đạt được đột phá nào về việc tiến tới phi hạt nhân hóa và tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cuối tuần qua ở Singapore.

Tình báo Mỹ phát hiện Triều Tiên không ngừng chế tạo tên lửa mới?

Ngọc Vân |

Các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chế tạo tên lửa mới tại nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên có thể bắn tới Mỹ.