Kỳ vọng gì ở cuộc gặp của hai đệ nhất phu nhân Triều Tiên - Hàn Quốc

Khánh Minh |

Cuộc gặp "thượng đỉnh" đầu tiên giữa đệ nhất phu nhân Triều Tiên và Hàn Quốc cũng được ngóng đợi không kém hội nghị thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in.

Liệu đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju có "làm nên chuyện", thu hút sự chú ý của công chúng trong bữa tiệc tối nay?

Yonhap dẫn lời ông Yoon Young-chan, thư ký báo chí của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Moon Jae-in sẽ tổ chức tiệc tối chào mừng ông Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju. Bà Ri sẽ đến Bàn Môn Điếm vào 18h15 (giờ địa phương).

Sự tham dự của đệ nhất phu nhân Triều Tiên được xem là một dấu hiệu tiến bộ đáng kể tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần này. Cho đến tận cuối giờ trưa hôm nay, quan chức Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) vẫn chưa rõ liệu bà Ri có dự buổi tiệc tối hay không.

Theo ông Yoon, bà Ri sẽ có cuộc tiếp xúc ngắn với đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook, trước khi cả hai cùng tham dự buổi tiệc. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa đệ nhất phu nhân hai miền Triều Tiên.

Bà Ri Sol-ju, người mới đây được Triều Tiên chính thức nhắc đến là "đệ nhất phu nhân", thường xuyên xuất hiện bên chồng mình trong những tháng gần đây, khi quan hệ liên Triều ấm lên.

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên tại tang lễ của bố chồng, cố Chủ tịch Kim Jong-il, bà Ri Sol-ju đã đi một con đường hoàn toàn khác với những người tiền nhiệm của mình, có vai trò tương tự như đệ nhất phu nhân của một nhà lãnh đạo phương Tây.

CNN dẫn lời ông Michael Madden, tác giả cuốn "Quan sát giới lãnh đạo Triều Tiên", bà Ri sinh năm 1984 tại Chongjin, thành phố lớn thứ 3 của Triều Tiên.

Bà tốt nghiệp Đại học Kim Nhật Thành và là cháu của ông Ri Pyong-chol, cựu Tư lệnh Không quân của Quân đội nhân dân Triều Tiên. Cha bà Ri cũng là cựu sĩ quan Quân đội Triều Tiên.

Khi bà Ri Sol-ju tháp tùng ông Kim Jong-un dự tiệc tối tại khu phi quân sự thì đây không phải là lần đầu tiên bà tháp tùng chồng ra nước ngoài. Tháng trước, bà và ông Kim Jong-un đã có chuyến thăm Trung Quốc và dự buổi quốc yến do Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện chủ trì.

Tại Bắc Kinh, bà Ri Sol-ju gây ấn tượng mạnh mẽ với phong cách thời trang vô cùng tinh tế. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc khen bà "đẹp như Song Hye-kyo" (diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc).

Buổi tiệc tối nay còn có sự tham gia của hàng chục quan chức cao cấp và các nghệ sĩ nổi tiếng Hàn-Triều - theo phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom.

Tổng cộng có 25 quan chức Triều Tiên, trong đó có Hyun Song-wol, chỉ huy dàn nhạc Samjiyon sang biểu diễn tại Hàn Quốc trong Thế vận hội mùa đông PyeongChang 2018.

Về phía Hàn Quốc, ngoài Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân còn có 32 quan chức Triều Tiên, trong đó có Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền Choo Mi-ae, ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Cho Yong-pil cùng 100 nghệ sĩ khác, những người đã đến biểu diễn ở Bình Nhưỡng hồi đầu tháng để đáp lễ chuyến thăm của dàn nhạc Hàn Quốc.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ chi tiết cuộc trò chuyện của ông Kim Jong-un với Moon Jae-in

Ngọc Vân |

Chi tiết những câu trò chuyện thân tình và thú vị giữa ông Kim Jong-un và Moon Jae-in.

Gập ghềnh đường đến thượng đỉnh Mỹ-Triều-Hàn

NGỌC VÂN |

Ngày 27.4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến gặp nhau trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 kể từ năm 2000, mở đường cho cuộc thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa 1 nhà lãnh đạo Triều Tiên với 1 tổng thống Mỹ đương nhiệm, dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Dàn vệ sĩ rầm rập theo xe lãnh đạo Triều Tiên sau phiên họp thứ nhất hội nghị thượng đỉnh liên Triều

D.H |

12 vệ sĩ chạy xung quanh chiếc xe chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rời khỏi làng đình chiến sau phiên họp đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Tiết lộ chi tiết cuộc trò chuyện của ông Kim Jong-un với Moon Jae-in

Ngọc Vân |

Chi tiết những câu trò chuyện thân tình và thú vị giữa ông Kim Jong-un và Moon Jae-in.

Gập ghềnh đường đến thượng đỉnh Mỹ-Triều-Hàn

NGỌC VÂN |

Ngày 27.4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự kiến gặp nhau trong Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 kể từ năm 2000, mở đường cho cuộc thượng đỉnh lịch sử đầu tiên giữa 1 nhà lãnh đạo Triều Tiên với 1 tổng thống Mỹ đương nhiệm, dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Dàn vệ sĩ rầm rập theo xe lãnh đạo Triều Tiên sau phiên họp thứ nhất hội nghị thượng đỉnh liên Triều

D.H |

12 vệ sĩ chạy xung quanh chiếc xe chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rời khỏi làng đình chiến sau phiên họp đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều.