Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Hải Anh |

Sáng 1.12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị) tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (2.12.1960 - 2.12.2020).

Tham dự lễ mít tinh, về phía Việt Nam có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Uỷ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Trương Thị Mai. Cùng dự có: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cuba về Hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - kỹ thuật Phạm Hồng Hà; Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga.

Về phía Cuba có: Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba Lianys Torres Rivera, chuyên gia và sinh viên Cuba đang công tác và học tập tại Việt Nam.

Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga khẳng định, dù cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng tình hữu nghị Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quốc tế giữa nhân dân các nước trong cuộc đấu tranh chính nghĩa vì độc lập, tự do, chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc.

"Trong năm 2020, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, Liên hiệp Hữu nghị và Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP) cùng với các Hội hữu nghị và tổ chức nhân dân của hai nước Việt Nam - Cuba đã có nhiều hoạt động phong phú, có nội dung và ý nghĩa sâu sắc, nhất là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Những hoạt động này đã có sức lan tỏa tới đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trẻ; góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện nhân dân hai nước" - Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh.

Đại sứ Cuba Lianys Torres Rivera cho biết, trong dịp này, hai bên đã tổ chức rất nhiều hoạt động như: Hội thảo trực tuyến, triển lãm ảnh, cuộc thi vẽ tranh, gặp gỡ hữu nghị, dạ hội văn hóa, trao tặng Kỷ niệm chương, phóng sự báo chí, phim tài liệu, ra chuyên san trên một số tạp chí. Đặc biệt là việc xuất bản ít nhất ba cuốn sách về quan hệ Việt Nam - Cuba, với sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, các tổ chức đoàn thể của Việt Nam với Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Đại sứ Lianys Torres Rivera đánh giá cao lập trường của Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba chống lại lệnh cấm vận, phong tỏa đơn phương của Mỹ nhằm hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân Cuba.

Theo Đại sứ Lianys Torres Rivera, Việt Nam và Cuba duy trì quan hệ hợp tác toàn diện với sự tham gia đông đảo của các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, tư pháp và lĩnh vực quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam luôn trân trọng khắc ghi tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình của Cuba dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh chính nghĩa chống đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Thủ tướng khẳng định, ngày nay Cuba tiếp tục là đối tác quan trọng và tin cậy của Việt Nam. Nhìn lại chiều dài 60 năm qua, có thể khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Cuba rất đặc biệt và hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong triển khai các thỏa thuận cấp cao, tiếp tục đưa quan hệ Việt Nam - Cuba đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đặc biệt là phấn đấu đưa quan hệ kinh tế phát triển tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng của hai nước, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tại mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Lào Tham vấn Chính trị thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao

Thanh Hà |

Ngay sau buổi tham vấn chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào giai đoạn 2021-2025.

Những kết quả quan trọng trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Thanh Hà |

Sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp quan trọng của kiều bào với đất nước đã chứng minh tính đúng đắn của chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị.

Việt Nam đã thể hiện vai trò mẫu mực trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Theo chinhphu.vn |

Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, đã thể hiện vai trò mẫu mực và đã cho thấy với sự đoàn kết và nỗ lực tập thể, ASEAN có thể vượt qua bất kỳ thách thức nào và tiến tới hiện thực hóa tầm nhìn và ưu tiên như đã đề ra.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Việt Nam - Lào Tham vấn Chính trị thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao

Thanh Hà |

Ngay sau buổi tham vấn chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào giai đoạn 2021-2025.

Những kết quả quan trọng trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài

Thanh Hà |

Sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và những đóng góp quan trọng của kiều bào với đất nước đã chứng minh tính đúng đắn của chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị.

Việt Nam đã thể hiện vai trò mẫu mực trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Theo chinhphu.vn |

Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, đã thể hiện vai trò mẫu mực và đã cho thấy với sự đoàn kết và nỗ lực tập thể, ASEAN có thể vượt qua bất kỳ thách thức nào và tiến tới hiện thực hóa tầm nhìn và ưu tiên như đã đề ra.