Kỷ lục đáng ngưỡng mộ của "mặt trời nhân tạo" Trung Quốc

Khánh Minh |

Trung Quốc có thể sản xuất điện từ “mặt trời nhân tạo” trong một thập kỷ nếu dự án được chính phủ chấp thuận.

Theo tờ SCMP, giáo sư Song Yuntao - một trong những nhà khoa học đứng đầu dự án - nói với truyền thông địa phương tại một hội nghị kiểm soát carbon ở Bắc Kinh rằng, có thể hoàn thành việc xây dựng một lò phản ứng tổng hợp hạt nhân vào đầu những năm 2030 nếu Bắc Kinh ủng hộ.

Công nghệ nhiệt hạch, còn được gọi là mặt trời nhân tạo, có thể cung cấp nguồn năng lượng sạch vô tận bằng cách mô phỏng quá trình nhiệt hạch hạt nhân trong mặt trời - mặc dù đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và chi phí lớn.

Chính phủ đã yêu cầu các nhà khoa học chuẩn bị cho lò phản ứng thử nghiệm kỹ thuật nhiệt hạch Trung Quốc (CFETR), bao gồm thiết kế kỹ thuật và xây dựng một cơ sở thử nghiệm lớn ở thành phố Hợp Phì. Nhưng giáo sư Song Yuntao - giám đốc Viện Vật lý Plasma ở Hợp Phì - nói với tờ Tin tức Bắc Kinh rằng, dự án vẫn đang chờ chấp thuận cuối cùng.

Mục đích của dự án là để CFETR trở thành cơ sở đầu tiên sản xuất điện bằng nhiệt của phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thách thức của hoạt động này là kiểm soát một loại khí cực nóng, hydro, với nhiệt độ bên trong lò phản ứng dự kiến ​​đạt hoặc vượt trên 100 triệu độ C.

Trung Quốc đang phát triển công nghệ nhiệt hạch, hay còn gọi là “mặt trời nhân tạo”. Video: AFP/SCMP

Trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, CFETR được thiết kế để tạo ra sản lượng điện ổn định là 200 megawatt, tương đương công suất của một nhà máy nhiệt điện than nhỏ.

Lò phản ứng nhiệt hạch của Trung Quốc có thể sẽ không phải là lò đầu tiên trên thế giới, bởi lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế (ITER) ở miền nam nước Pháp sắp hoàn tất xây dựng và có thể hoạt động vào năm 2025.

Sau nhiều lần trì hoãn kể từ khi bắt đầu vào năm 2007, ITER đã trở thành dự án khoa học quốc tế tốn kém nhất trong lịch sử, tiêu tốn của các quốc gia liên quan - bao gồm cả Trung Quốc - từ 45 đến 65 tỉ USD. Mặc dù ITER sẽ lần đầu tiên đưa ý tưởng về mặt trời nhân tạo thành hiện thực, nhưng nhiệt lượng mà nó tạo ra không thể duy trì để tạo ra đủ năng lượng cho sản xuất điện, như mục tiêu của lò phản ứng Trung Quốc.

Giáo sư Song cho biết, Trung Quốc và các quốc gia khác đang hỗ trợ và theo sát tiến độ ở Pháp, đồng thời sử dụng kiến ​​thức và công nghệ được phát triển cho ITER để tăng cường các dự án lò phản ứng nhiệt hạch của riêng Trung Quốc - và cuộc đua xây dựng mặt trời nhân tạo đang nóng lên.

Theo giáo sư Song, Mỹ có kế hoạch sản xuất điện bằng các nhà máy điện tổng hợp hạt nhân thí điểm do chính phủ và các công ty tư nhân xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2035 đến năm 2040. Anh đề xuất thương mại hóa năng lượng tổng hợp hạt nhân vào năm 2040.

Nghiên cứu nhiệt hạch của Trung Quốc bắt đầu với phần cứng và công nghệ của Nga, nhưng Bắc Kinh đã giành được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực này trong những năm gần đây, theo giáo sư Song.

Vào tháng 5, một thiết bị mô phỏng ở Hợp Phì đã tạo ra plasma cháy ở 150 triệu độ C được duy trì ở mức ổn định trong hơn 100 giây, đạt kỷ lục thế giới. Các nhà khoa học đã giới hạn khí nóng - thứ rất khó đoán và có thể phá hủy bất cứ thứ gì nó chạm vào - bằng một từ trường cực mạnh do chất siêu dẫn tạo ra.

“Mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới khi đạt được nhiệt độ plasma 120 triệu độ C trong thời gian 101 giây trong thí nghiệm mới nhất ngày 28.5, bước quan trọng trong quá trình thử nghiệm chạy lò phản ứng nhiệt hạch. Ảnh: Tân Hoa Xã
“Mặt trời nhân tạo” của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới khi đạt được nhiệt độ plasma 150 triệu độ C trong thời gian 101 giây trong thí nghiệm ngày 28.5 ở Hợp Phì. Ảnh: Xinhua

Giáo sư Song cho hay, mục tiêu tiếp theo của dự án là tăng thời gian đốt cháy lên 400 rồi 1.000 giây. Theo ông, công việc cũng mang lại lợi ích trong các lĩnh vực khác. Ông nói, nhờ những tiến bộ trong nghiên cứu nhiệt hạch, năng lực sản xuất vật liệu siêu dẫn của Trung Quốc đã tăng gấp 10.000 lần.

Chất siêu dẫn cần thiết trong nhiều lĩnh vực, từ vận tải đến thiết bị y tế, và việc tăng sản lượng giúp giảm giá thành của chúng một cách đáng kể. Khoảng 60 đến 70% vật liệu siêu dẫn ở nước ngoài được mua từ Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc có kế hoạch bắt đầu xây dựng hàng loạt các nhà máy năng lượng nhiệt hạch trước năm 2060 - thời hạn cuối cùng để đáp ứng mục tiêu trung hòa carbon của đất nước.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đột phá kinh ngạc xử lý chất thải hạt nhân, giữ an toàn 1000 năm

Song Minh |

Trung Quốc có đột phá kinh ngạc khi vừa khai trương nhà máy đầu tiên xử lý chất thải hạt nhân thành thủy tinh để lưu trữ an toàn trong 1.000 năm.

Cận cảnh mặt trời nhân tạo Trung Quốc với mục tiêu năng lượng sạch vô hạn

Bảo Châu |

Trung Quốc hy vọng lò phản ứng thực nghiệm tiên tiến siêu dẫn tokamak (EAST) sẽ mở ra nguồn ''năng lượng sạch vô hạn''.

"Mặt trời nhân tạo" của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới

Hải Anh |

Các nhà khoa học Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới khi đạt được nhiệt độ plasma 120 triệu độ C cho 101 giây trong thí nghiệm mới nhất ngày 28.5, Tân Hoa Xã đưa tin.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Trung Quốc đột phá kinh ngạc xử lý chất thải hạt nhân, giữ an toàn 1000 năm

Song Minh |

Trung Quốc có đột phá kinh ngạc khi vừa khai trương nhà máy đầu tiên xử lý chất thải hạt nhân thành thủy tinh để lưu trữ an toàn trong 1.000 năm.

Cận cảnh mặt trời nhân tạo Trung Quốc với mục tiêu năng lượng sạch vô hạn

Bảo Châu |

Trung Quốc hy vọng lò phản ứng thực nghiệm tiên tiến siêu dẫn tokamak (EAST) sẽ mở ra nguồn ''năng lượng sạch vô hạn''.

"Mặt trời nhân tạo" của Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới

Hải Anh |

Các nhà khoa học Trung Quốc lập kỷ lục thế giới mới khi đạt được nhiệt độ plasma 120 triệu độ C cho 101 giây trong thí nghiệm mới nhất ngày 28.5, Tân Hoa Xã đưa tin.