Kỳ lạ những cây cầu làm bằng rễ cây bền hơn sắt thép ở Ấn Độ

DAO ÁNH |

Những cây cầu bằng rễ cây ở Ấn Độ được chứng minh là bền hơn cả những cây cầu hiện đại được làm bằng thép và sắt.

Những cây cầu rễ cây bắc qua những con sông và khe núi ở cao nguyên Meghalaya của Ấn Độ, kết nối các ngôi làng. Tất cả đều được xây dựng - hoặc được trồng - từ rễ của cùng một loại cây Ficus elastica hay còn gọi là cây caosu Ấn Độ - theo CNN.

Giáo sư Ferdinand Ludvig, Đại học Công nghệ Munich đã lập bản đồ tổng cộng 74 cây cầu và làm sáng tỏ chính xác cách chúng được tạo ra và duy trì, bằng cách phỏng vấn cư dân địa phương, chụp hàng nghìn bức ảnh và xây dựng mô hình 3D.

Không giống như những cây cầu được làm bằng gỗ và tre khác, chúng không dễ dàng bị cuốn trôi hoặc mục nát - một hiện tượng dễ thấy ở những vùng ẩm ướt. Giáo sư Ferdinand Ludvig cho biết, các rễ cây sinh trưởng, tiêu biến và rồi lại tái sinh.

Một cây được trồng ở trên rìa của bờ sông hoặc rìa khe núi. Khi rễ cây mọc ra, chúng sẽ quấn quanh khung tre hoặc thân cây cọ, được hướng về phía bờ đối diện. Khi đã lan sang bờ bên kia, chúng sẽ tự khắc bám vào đất.

Những người dân ở vùng Khaisa và Jaintia đã cố gắng tạo ra và duy trì cây cầu rễ cây này. Họ làm như vậy từ đời này qua đời khác, tạo thành một văn hóa truyền thống.

Ludwig cho biết, những cây cầu này đã trở thành tâm điểm thu hút khách du lịch, có tới 2.000 khách tham quan mỗi ngày.

Những cây cầu rễ cây tương tự cũng đã có ở Trung Quốc và Indonesia, nhưng trên thực tế chúng chỉ phổ biến rộng rãi ở cao nguyên Meghalaya của Ấn Độ.

Dưới đây là một số hình ảnh của cây cầu rễ cây:

Cây cầu chắc chắn và kiên cố. Ảnh: Courtesy Ferdinand Ludvig.
Cây cầu chắc chắn và kiên cố. Ảnh: Courtesy Ferdinand Ludvig.
Hình ảnh minh họa hai rễ cây đan khít vào nhau khi chúng trưởng thành. Ảnh: Wilfrid Middleton.
Hình ảnh minh họa hai rễ cây đan khít vào nhau khi chúng trưởng thành. Ảnh: Wilfrid Middleton.
Toàn cảnh cây cầu Wah Thyllong làm bằng rễ cây ở Ấn Độ. Ảnh: Wilfird Middleton.
Toàn cảnh cây cầu Wah Thyllong làm bằng rễ cây ở Ấn Độ. Ảnh: Wilfird Middleton.
Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm trên cây cầu Paru. Ảnh: Wilfrid Middleton.
Các nhà nghiên cứu đang thử nghiệm trên cây cầu Paru. Ảnh: Wilfrid Middleton.
DAO ÁNH
TIN LIÊN QUAN

"Voi điên" mang tên trùm khủng bố Bin Laden sa lưới ở Ấn Độ

Hải Anh |

Con voi được đặt tên theo trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden đã bị bắt sau khi sát hại 5 người ở Ấn Độ và được chuyển tới một khu vực xa xôi.

Nóng nhất hôm nay: Lý do công chức Ấn Độ đội mũ bảo hiểm trong giờ làm việc

DH |

Alibaba bán 13 tỉ USD doanh thu chỉ trong 1 tiếng đầu tiên ngày lễ độc thân; Lý do bất ngờ khiến công chức đội mũ bảo hiểm trong giờ làm việc; Bão Bulbul tàn phá Ấn Độ và Bangladesh: 20 người thiệt mạng, 2 triệu người sơ tán... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 11.11.

Bão Bulbu càn quét Bangladesh, Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Khánh Minh |

Ít nhất 20 người chết, 2 triệu người bị ảnh hưởng khi bão Bulbul đem theo những cơn mưa xối xả và gió giật mạnh đổ bộ Ấn Độ và Bangladesh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

"Voi điên" mang tên trùm khủng bố Bin Laden sa lưới ở Ấn Độ

Hải Anh |

Con voi được đặt tên theo trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden đã bị bắt sau khi sát hại 5 người ở Ấn Độ và được chuyển tới một khu vực xa xôi.

Nóng nhất hôm nay: Lý do công chức Ấn Độ đội mũ bảo hiểm trong giờ làm việc

DH |

Alibaba bán 13 tỉ USD doanh thu chỉ trong 1 tiếng đầu tiên ngày lễ độc thân; Lý do bất ngờ khiến công chức đội mũ bảo hiểm trong giờ làm việc; Bão Bulbul tàn phá Ấn Độ và Bangladesh: 20 người thiệt mạng, 2 triệu người sơ tán... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 11.11.

Bão Bulbu càn quét Bangladesh, Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Khánh Minh |

Ít nhất 20 người chết, 2 triệu người bị ảnh hưởng khi bão Bulbul đem theo những cơn mưa xối xả và gió giật mạnh đổ bộ Ấn Độ và Bangladesh.