Kỳ lạ chuyện đông xác chờ hồi sinh ở Trung Quốc

Ngọc Vân |

Trung Quốc có duy nhất 1 viện trữ đông xác để chờ hồi sinh trong tổng số 4 viện như vậy trên thế giới.

Công nghệ cryonics

Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Sơn Đông Yinfeng là trung tâm nghiên cứu về kỹ thuật đông xác chờ hồi sinh duy nhất ở Trung Quốc và là 1 trong 4 trung tâm như vậy trên thế giới.

Các trung tâm cung cấp hệ thống bảo quản thi thể ở nhiệt độ cực thấp với hy vọng một ngày nào đó người chết sẽ “hồi sinh". Nhưng nghiên cứu của Yinfeng còn đi xa hơn và có tiềm năng cách mạng hóa việc cấy ghép nội tạng, các bộ phận cơ thể và các phương pháp điều trị y tế khác.

Phương pháp đông xác (cryonics) bao gồm các kỹ thuật bảo quản cơ thể người ở nhiệt độ cực thấp với mục đích đánh lừa cái chết. Các thi thể được lưu trữ trong những thùng chứa bằng thép không gỉ trong nitơ lỏng siêu lạnh.

Phương pháp cryonics bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 2015. Theo SCMP, Du Hong, một nhà văn ở Trùng Khánh, trở thành người đầu tiên ở Trung Quốc được đóng băng thi thể sau khi cô chết vì ung thư tuyến tụy năm đó.

Thi thể của Du được bảo quản tại Alcor Life Extension Foundation - một nhà cung cấp dịch vụ cryonics của Mỹ có trụ sở tại Phoenix, bang Arizona. Cùng năm đó, Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Sơn Đông Yinfeng được thành lập tại Tế Nam, miền đông Trung Quốc. Hai viện còn lại là Viện Cryonics ở bang Michigan của Mỹ và KrioRus ở Nga.

Tất cả bốn trung tâm đều cung cấp dịch vụ cryonics cho người đã qua đời và vật nuôi đã chết, với hy vọng một ngày nào đó sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để “hồi sinh” họ. Yinfeng cũng hợp tác với các bệnh viện và trường đại học của Trung Quốc đại lục để thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực cryonics, nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thấp đối với sinh vật.

Aaron Drake, Giám đốc trung tâm phản ứng lâm sàng tại Yinfeng từ năm 2016, trước đây là giám đốc phản ứng y tế của Alcor. Ông giải thích trung tâm ở Trung Quốc khác với những trung tâm khác như thế nào.

“Alcor không hợp tác với bất kỳ cơ sở y tế nào, là bởi vì không hoạt động trên giấy phép y tế. Họ phải tuân theo luật của ngành tang lễ. Tại Alcor và Viện Cryonics, một khi thi thể được đưa vào nitơ lỏng, thế là xong. Đó chỉ là một phương tiện lưu trữ. Nó giống như người ta chôn cất đông lạnh” - Drake nói.

“Nhưng chính phủ Trung Quốc không muốn chúng tôi chỉ là một dự án đông lạnh thi thể ai đó. Chính phủ muốn xem dự án này có thể mang lại lợi ích như thế nào cho tất cả các lĩnh vực y học. Vì vậy, chúng tôi làm việc với bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê và bác sĩ tưới máu (những người vận hành máy tim phổi). Đó là một dự án lớn, dựa trên nghiên cứu, đã thu hút tôi tham gia cùng họ” - Drake cho biết thêm.

Cryonics phục vụ ghép tạng

Một trong những trở ngại lớn nhất tiếp tục cản trở các thủ tục cấy ghép tạng là giai đoạn cửa sổ ngắn ngủi để lấy một cơ quan còn sống từ người đã khuất và cấy ghép vào bệnh nhân cần ghép.

“Lấy trái tim con người làm ví dụ” - Drake nói. “Thời gian khả dụng là khoảng sáu giờ. Mô sẽ bắt đầu chết sau sáu giờ”.

Trong vòng sáu giờ đó, quả tim phải được lấy ra, làm sạch, chuẩn bị, vận chuyển và cấy ghép, trong khi các xét nghiệm máu phải được thực hiện trên người cho và người nhận để xem liệu nhóm máu của họ có phù hợp hay không. Đó là một thách thức rất lớn, Drake nói, “đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi chưa phát triển hạ tầng cho một chương trình như vậy. Trung Quốc quá rộng lớn nên việc kết hợp bệnh nhân từ vùng này sang vùng khác không hoạt động hiệu quả so với các nước Châu Âu”.

“Hãy xem xét nếu bạn có thể kéo dài thời gian đó từ sáu giờ đến sáu ngày, trong đó tạng được bảo quản trong môi trường cực lạnh và tiếp tục được tưới máu (cho máu lưu thông qua) - thì bạn sẽ có rất nhiều thời gian. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên thực hiện điều đó và Yinfeng đang dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu này. Trung Quốc có thể đi trước những người khác vì họ đã áp dụng một cách tiếp cận mới”.

Yinfeng đang làm việc với Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ở tỉnh An Huy trong việc nghiên cứu việc bảo quản các tế bào tuyến tụy và với Bệnh viện Qilu của Đại học Sơn Đông về việc bảo quản các tế bào buồng trứng.

Drake cho biết, mỗi cơ quan yêu cầu các kỹ thuật khác nhau để được bảo quản bằng phương pháp lạnh. Nội tạng càng lớn thì càng khó, thiết bị sử dụng cũng phải lớn hơn.

Bất chấp những khó khăn, Drake cho rằng một khi các giải pháp bảo quản tất cả các cơ quan được tìm ra, triển vọng có thể hồi sinh toàn bộ cơ thể con người từ trạng thái đông lạnh sẽ rất cao.

“Nó giống như bạn giải một bài toán rất phức tạp bằng cách chia nhỏ nó ra và giải từng phần riêng lẻ. Sau đó, bạn ghép các phần này lại với nhau và cùng giải được bài toán đó” - Drake ví von.

Công nghệ triển vọng

10 bệnh nhân đang được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh tại Yinfeng hiện nay có vẻ là một con số nhỏ khi so sánh với 181 bệnh nhân tại Alcor. Nhưng Li Qingping, Giám đốc viện, cho biết ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc quan tâm đến điều này trong vài năm qua.

“Hơn 100 người đã đến thăm trung tâm của chúng tôi vào năm ngoái, và 60 người đã trở thành thành viên cam kết rằng họ muốn thực hiện quy trình cryonics” - Li nói và cho biết những người này cũng đã trả phí để đảm bảo cam kết đó.

Yinfeng là một phần của Tập đoàn Sinh học Yinfeng, với công việc bao gồm xét nghiệm ADN, lưu trữ máu cuống rốn, y học thẩm mỹ và nghiên cứu tế bào gốc.

Bên cạnh việc ghép tạng, Drake cho biết nghiên cứu về cryonics cũng đang được áp dụng để điều trị bệnh nhân đau tim, đột quỵ và chấn thương nặng.

“Những người bị đau tim hoặc đột quỵ có thể được làm mát cơ thể trong môi trường hạ nhiệt để ngăn tổn thương mô xảy ra. Đối với những quân nhân bị cụt tay chân từ chiến trường trở về, có thể đưa họ vào trạng thái hạ thân nhiệt để họ được vận chuyển về cơ sở y tế để gắn lại các chi”.

Mặc dù ý tưởng về việc hồi sinh người chết có thể là một khả năng xa vời, nếu không muốn nói là quá xa vời, Drake cho rằng cryonics là một công nghệ có triển vọng.

“Con người ngày nay chết vì ung thư, Parkinson và các bệnh não khác. Nhưng 100 năm nữa, những bệnh này có thể dễ dàng được chữa khỏi. Người chết vì đau tim, đột quỵ và cúm vào đầu những năm 1900. Nhưng ngày nay, y học hiện đại có thể khắc phục những vấn đề này. Vì vậy, nếu chúng tôi có thể cho bệnh nhân thêm thời gian mà không để bất kỳ tổn hại nào xảy ra, chúng tôi có thể chữa khỏi bệnh ung thư của họ một ngày nào đó và cho họ cơ hội sống lâu hơn”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đập Trung Quốc hỏng nặng vì lũ lụt, sửa chữa ngốn tiền khủng

Khánh Minh |

Lũ lụt Trung Quốc gây thiệt hại nặng tới các đập thuỷ lợi, ngốn khoản tiền khổng lồ để sửa chữa.

Vén màn bí mật chất lỏng kỳ lạ ở mộ cổ Trung Quốc 2.000 năm tuổi

Song Minh |

Chất lỏng bí ẩn trong một ngôi mộ cổ Trung Quốc đã được các nhà khoa học vén màn bí mật.

Hồi sinh nhờ đông xác: Màn đánh lừa tử thần hay giấc mơ hoang đường?

Tường Linh (Theo Cnet) |

Chuyện giống như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng: Người ta sẽ đưa ai đó vào một hộp rồi hạ nhiệt độ xuống dưới 0, giúp họ có giấc ngủ sâu kéo dài cả trăm năm mà không già và chết đi. Nhưng liệu kỹ thuật làm đông xác người có phải là cách giúp chúng ta đảo ngược cái chết và quy luật tự nhiên, hay chỉ là một giấc mơ về sự bất tử mà nhiều người vẫn thèm khát?

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đập Trung Quốc hỏng nặng vì lũ lụt, sửa chữa ngốn tiền khủng

Khánh Minh |

Lũ lụt Trung Quốc gây thiệt hại nặng tới các đập thuỷ lợi, ngốn khoản tiền khổng lồ để sửa chữa.

Vén màn bí mật chất lỏng kỳ lạ ở mộ cổ Trung Quốc 2.000 năm tuổi

Song Minh |

Chất lỏng bí ẩn trong một ngôi mộ cổ Trung Quốc đã được các nhà khoa học vén màn bí mật.

Hồi sinh nhờ đông xác: Màn đánh lừa tử thần hay giấc mơ hoang đường?

Tường Linh (Theo Cnet) |

Chuyện giống như trong một bộ phim khoa học viễn tưởng: Người ta sẽ đưa ai đó vào một hộp rồi hạ nhiệt độ xuống dưới 0, giúp họ có giấc ngủ sâu kéo dài cả trăm năm mà không già và chết đi. Nhưng liệu kỹ thuật làm đông xác người có phải là cách giúp chúng ta đảo ngược cái chết và quy luật tự nhiên, hay chỉ là một giấc mơ về sự bất tử mà nhiều người vẫn thèm khát?