Kỳ lạ cậu bé mắc COVID-19 không lây cho 172 người tiếp xúc

Song Minh |

Một cậu bé 9 tuổi mắc COVID-19 nhưng không lây nhiễm cho bất kỳ ai trong 172 người tiếp xúc.

AFP dẫn nghiên cứu mới cho biết, cậu bé 9 tuổi người Pháp mắc COVID-19 sau khi ở trong một căn nhà tại khu trượt tuyết Les Contamines, nơi “siêu lây nhiễm” người Anh Steve Walsh cũng đang đi nghỉ. Walsh vô tình tiếp xúc với hơn 1 chục người ở khu nghỉ dưỡng sau khi bị mắc COVID-19 trong chuyến công tác tới Singapore vào tháng 1.

Một cuộc điều tra của cơ quan y tế Pháp về các ca COVID-19 ở trẻ nhỏ phát hiện ra rằng cậu bé 9 tuổi không lây cho anh chị em hay bất kỳ ai khác, mặc dù đã tiếp xúc với 172 người.

Trong số tất cả những người đã được cách ly để đề phòng sau khi tiếp xúc với cậu bé, chỉ có một người dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết ca dương tính duy nhất này lây từ nguồn khác chứ không phải cậu bé.

Theo nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí các Bệnh truyền nhiễm lâm sàng, cậu bé dương tính với COVID-19 và cả cúm lẫn cảm lạnh thông thường. Mặc dù cậu lây cúm và cảm lạnh cho anh chị em của mình, nhưng không lây COVID-19.

Nhà dịch tễ học và tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Kostas Danis nói với AFP rằng cậu bé tham gia 3 khoá học trượt tuyết trong khi có triệu chứng, nhưng không lây virus cho bất kỳ ai.

Các nhà nghiên cứu của cơ quan y tế Pháp tin rằng nghiên cứu cho thấy trẻ em không lây COVID-19 nhiều như đã từng lo ngại.

Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh rằng trẻ em có nhiều khả năng mắc bệnh, nhưng có khả năng chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ và do đó ít lây nhiễm hơn.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện lý do nam giới dễ bị COVID-19 nặng hơn phụ nữ

Song Minh |

Nghiên cứu mới cho thấy nam giới dễ bị mắc COVID-19 thể nặng và tử vong do biến chứng nhiều hơn phụ nữ.

Đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng đổi màu da kỳ lạ vì mắc COVID-19

Song Minh |

Hai bác sĩ Vũ Hán, đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng, bị COVID-19 nặng đến mức màu da chuyển sang tối sậm.

Thứ trưởng Công an Trung Quốc phụ trách chống COVID bị điều tra tham nhũng

Khánh Minh |

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân, người từng phụ trách chống COVID-19 ở Vũ Hán, vừa bị điều tra tham nhũng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Phát hiện lý do nam giới dễ bị COVID-19 nặng hơn phụ nữ

Song Minh |

Nghiên cứu mới cho thấy nam giới dễ bị mắc COVID-19 thể nặng và tử vong do biến chứng nhiều hơn phụ nữ.

Đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng đổi màu da kỳ lạ vì mắc COVID-19

Song Minh |

Hai bác sĩ Vũ Hán, đồng nghiệp bác sĩ Lý Văn Lượng, bị COVID-19 nặng đến mức màu da chuyển sang tối sậm.

Thứ trưởng Công an Trung Quốc phụ trách chống COVID bị điều tra tham nhũng

Khánh Minh |

Thứ trưởng Công an Trung Quốc Tôn Lập Quân, người từng phụ trách chống COVID-19 ở Vũ Hán, vừa bị điều tra tham nhũng.