Kosovo và Serbia hạ nhiệt căng thẳng

Khánh Minh |

Một loạt hoạt động ngoại giao vào đêm 31.7 đã giúp xoa dịu căng thẳng giữa Kosovo và Serbia khi cả hai bên đều huy động lực lượng cảnh sát và quân đội.

Cuộc khủng hoảng xoay quanh quyết định của chính quyền Kosovo đưa ra các quy định mới yêu cầu người Serbia ở Kosovo đổi biển số ôtô do Serbia cấp bằng biển số do Kosovo cấp. Các quy định có hiệu lực vào nửa đêm 1.8.

Nhưng vào ngày 31.7, người Serb dân tộc thiểu số đã dựng rào chắn trên một số con đường ở phía bắc và nổ súng để phản đối.

Việc thực hiện các quy tắc hiện đã bị trì hoãn một tháng sau khi tham vấn với Mỹ và EU.

NATO mô tả tình hình là "căng thẳng" khi hàng trăm người Serb đậu xe tải, xe chở dầu và các phương tiện khác gần hai cửa khẩu biên giới quan trọng với Serbia để phản đối các quy định mới, buộc cảnh sát phải đóng cửa hai cửa khẩu.

KFOR - phái bộ gìn giữ hoà bình do NATO dẫn đầu ở Kosovo - cho biết "sẵn sàng can thiệp nếu sự ổn định bị đe dọa, phù hợp với sứ mệnh theo nghị quyết 1244 năm 1999 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Trong buổi tối Chủ nhật căng thẳng, có tin báo rằng, quân đội Serbia đã tiến vào Kosovo nhưng những báo cáo này ngay lập tức bị chính phủ Serbia phủ nhận.

Quân đội NATO, bao gồm các đơn vị cảnh binh Carabenieri của Italia, cũng được nhìn thấy đang triển khai đến một số điểm chiến lược.

Sự gia tăng căng thẳng dẫn đến các cuộc tham vấn với các đại sứ Mỹ và EU. Đại sứ Mỹ tại Kosovo Jeffrey Hovenier cho biết, ông đã yêu cầu chính quyền Kosovo trì hoãn việc thực thi quyết định về biển số xe trong 30 ngày "vì có vẻ như đã có thông tin sai lệch và hiểu nhầm về quyết định này".

Kosovo sau đó đã đồng ý trì hoãn các quy định mới trong 30 ngày.

Đại diện Cấp cao về Chính sách Đối ngoại của EU, Josep Borrell, hoan nghênh thông báo trên, bày tỏ hy vọng tất cả các rào cản sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức.

Tổng thống Serbia Alexandar Vucic cũng cho biết, ông dự kiến ​​căng thẳng sẽ "giảm leo thang" sau khi các quy tắc được hoãn lại.

Căng thẳng giữa Kosovo và Serbia vẫn tiếp diễn mặc dù hai bên đã cam kết tham gia vào cuộc đối thoại do EU bảo trợ để cố gắng giải quyết các vấn đề tồn tại lâu nay.

Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo xảy ra đều đặn do vấn đề Kosovo chưa được giải quyết từ năm 1999, khi tỉnh Kosovo giành độc lập trên thực tế sau khi NATO (do Mỹ đứng đầu) phát động chiến dịch tấn công Nam Tư cũ.

Chính quyền của cộng đồng người Albania thiểu số ở Pristina (Kosovo) tuyên bố độc lập vào năm 2008, với sự hậu thuẫn của Mỹ, nhưng chưa được Serbia, Nga, Trung Quốc hay Liên Hợp Quốc công nhận.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lực lượng NATO cảnh giác giữa lúc căng thẳng ở Kosovo

Hải Anh |

Lực lượng KFOR do NATO lãnh đạo đã được phát hiện ở khu vực Kosovo trong bối cảnh căng thẳng giữa Belgrade và Pristina.

Bị 3 nước Châu Âu đóng không phận, Ngoại trưởng Nga hủy công du Serbia

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hủy chuyến bay tới Serbia sau khi các nước đóng không phận, Interfax đưa tin.

Thỏa thuận khí đốt Nga - Serbia khiến EU "đau đầu"

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic thông báo ngày 29.5 rằng nước này đồng ý thỏa thuận khí đốt mới kéo dài 3 năm với nhà cung cấp năng lượng Nga Gazprom.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lực lượng NATO cảnh giác giữa lúc căng thẳng ở Kosovo

Hải Anh |

Lực lượng KFOR do NATO lãnh đạo đã được phát hiện ở khu vực Kosovo trong bối cảnh căng thẳng giữa Belgrade và Pristina.

Bị 3 nước Châu Âu đóng không phận, Ngoại trưởng Nga hủy công du Serbia

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hủy chuyến bay tới Serbia sau khi các nước đóng không phận, Interfax đưa tin.

Thỏa thuận khí đốt Nga - Serbia khiến EU "đau đầu"

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic thông báo ngày 29.5 rằng nước này đồng ý thỏa thuận khí đốt mới kéo dài 3 năm với nhà cung cấp năng lượng Nga Gazprom.