Kofi Annan: Hiện thân "sức mạnh chỉ đường mãi mãi" của Liên Hợp Quốc

K.M |

Đương kim Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres là một trong những người đầu tiên gửi lời tiễn biệt người tiền nhiệm của mình, và mô tả ông Kofi Annan là "một sức mạnh chỉ đường mãi mãi".

"Về nhiều phương diện, Kofi Annan chính là Liên Hợp Quốc. Ông đã vươn lên qua các cấp bậc và trở thành người dẫn dắt tổ chức này sang thiên niên kỷ mới với tư cách và quyết tâm không ai sánh được" - BBC dẫn lời ông Guterres nói trong một thông cáo.

Kofi Annan, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, người đoạt giải Nobel Hòa bình vì các hoạt động nhân đạo, qua đời ở tuổi 80. "Ông ra đi thanh thản hôm 18.8 sau một thời gian ngắn lâm bệnh" - Quỹ Kofi Annan cho hay.

Trong thông cáo về cái chết của ông, Quỹ Kofi Annan mô tả ông là "một chính khách toàn cầu và người có cam kết mạnh mẽ theo chủ nghĩa quốc tế, người đã tranh đấu suốt cuộc đời cho một thế giới công bằng hơn và hòa bình hơn".

"Ở đâu có cực khổ hay túng thiếu, ông đều tìm đến để giúp đỡ và làm nhiều người cảm động về lòng trắc ẩn và cảm thông sâu sắc của ông. Ông luôn quên mình và đặt người khác lên trên, luôn toát lên lòng tốt chân thành, sự nồng hậu và tỏa sáng trong mọi điều ông làm".

Cuộc đời và sự nghiệp

Kofi Annan sinh ngày 8.4.1938 tại Kusami, Ghana. Kofi nghĩa là "cậu bé sinh vào ngày thứ Sáu". Annan là con song sinh, một sự kiện được xem là đặc biệt trong văn hoá Ghana. Người em song sinh của ông được đặt tên Efua Atta, qua đời năm 1991. Trong tiếng Akan, Efua có nghĩa là "cô bé sinh vào ngày thứ Sáu" và Atta có nghĩa là "sinh đôi" - theo Wikipedia.

Gia đình Kofi Annan thuộc thành phần ưu tú của đất nước; ông nội, ông ngoại và bác của Annan là tù trưởng bộ tộc. Cha của Annan trong một thời gian dài là giám đốc xuất khẩu cho công ty cacao Lever Brothers.

Annan kết hôn với Nane Maria Annan, một luật sư và họa sĩ người Thụy Điển, bà là cháu họ của Raoul Wallenberg (nhà ngoại giao thuộc gia tộc Wallenberg danh giá tại Thụy Điển). Hai người ly hôn vào cuối thập niên 1970.

Kofi Annan thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Fante, các phương ngữ thuộc ngôn ngữ Akan và các ngôn ngữ Phi châu khác.

Annan bắt đầu làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một tổ chức của Liên Hợp Quốc, vào năm 1962. Ngày 13.12.1996, Annan đắc cử Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, bốn ngày sau ông được phê chuẩn bởi Đại hội đồng, và bắt đầu nhiệm kỳ của mình ngày 1.1.1997.

Annan thế chỗ Tổng thư ký người Ai Cập Boutros Boutros-Ghali vừa mãn nhiệm và trở nên nhân vật da màu đầu tiên đến từ một quốc gia Châu Phi đảm nhận vị trí lãnh đạo Liên Hiệp Quốc.

Annan tái đắc cử và bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai ngày 1.1.2002. Sự kiện này được xem như là một ngoại lệ.

Tháng 4.2001, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đưa ra lời hiệu triệu năm điểm "Tiến tới hành động" nhắm vào đại dịch HIV/AIDS. Ông xem việc chống lại đại dịch này là một ưu tiên cá nhân, như là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và là một người thường.

Ngày 10.12.2001, Annan và Liên Hợp Quốc được trao giải Nobel Hoà bình, "vì những nỗ lực giúp kiến tạo một thế giới an bình hơn và được tổ chức tốt hơn".

Trong nhiệm kỳ của mình, Tổng thư ký Annan chứng kiến các diễn biến của cuộc chiến Iraq, ông kêu gọi Mỹ và Anh không nên hành động mà không có sự hậu thuẫn của Liên Hợp Quốc. Năm 2004, Annan gọi cuộc chiếm đóng Iraq là bất hợp pháp.

Chỉ trích

Tuy nhiên, ông Annan không phải là không bị chỉ trích. Những người phê phán ông nói ông có lỗi trong thất bại của Liên Hợp Quốc không chấm dứt nạn diệt chủng ở Rwanda những năm 1990, khi ông là người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này.

Sau đó, sau khi Mỹ và đồng minh vào Iraq, ông và con trai bị cáo buộc đã tham gia vào "scandal đổi dầu lấy lương thực", điều đã khiến một số người kêu gọi ông từ chức, mặc dù sau đó ông được minh oan.

Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình HardTalk của BBC hồi tháng 4.2018 nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của ông, Annan thừa nhận những thiếu sót của Liên Hợp Quốc, và nói tổ chức này "có thể được cải thiện, nó không hoàn hảo nhưng nếu nó không tồn tại, bạn sẽ phải tạo ra nó."

"Tôi là một người lạc quan một cách bướng bỉnh. Tôi sinh ra đã là người lạc quan và tôi sẽ mãi là người lạc quan," ông nói thêm.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Những phát ngôn để đời của cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

Khánh Minh |

Những phát ngôn của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, người vừa qua đời ở tuổi 80, phản ánh những thách thức mà ông nhìn thấy trên thế giới.

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đột ngột qua đời ở tuổi 80

Hạ Anh |

Ông Kofi Annan - cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và người từng giành giải Nobel Hòa bình đã qua đời ở tuổi 80, một cơ quan của Liên Hợp Quốc xác nhận hôm 18.8.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Những phát ngôn để đời của cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan

Khánh Minh |

Những phát ngôn của cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan, người vừa qua đời ở tuổi 80, phản ánh những thách thức mà ông nhìn thấy trên thế giới.

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đột ngột qua đời ở tuổi 80

Hạ Anh |

Ông Kofi Annan - cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và người từng giành giải Nobel Hòa bình đã qua đời ở tuổi 80, một cơ quan của Liên Hợp Quốc xác nhận hôm 18.8.